Cắt dán vé số thành vé trúng thưởng để lấy 81 triệu đồng

AN NHIÊN |

Ngày 24.11, Công an huyện Mang Thít cho biết đã xác định và mời làm việc đối với Trần Hoài Phong (sinh năm 1990, thường trú ấp Mỹ Hạnh, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, hiện đang tạm trú ở thành phố Cần Thơ) để làm rõ hành vi cạo sửa, cắt dán vé số thành vé trúng thưởng để lừa đại lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Sự việc xảy ra vào ngày 31.10, đối tượng Trần Hoài Phong đi từ Thành phố Cần Thơ đem theo 3 tờ vé số đã cạo sửa thành vé số trúng giải nhất để tìm đại lý đổi thưởng.

Phong nhớ có người quen ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long nên đã đến hỏi thăm, sau đó đến một đại lý vé số ở thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít để đổi thưởng.

Sau khi kiểm tra, chủ đại lý này đã đổi thưởng với thỏa thuận 10% thuế, Phong đã nhận số tiền gần 81 triệu đồng, sau khi trừ thuế.

Chiều cùng ngày, chủ đại lý này đem vé số đến một đại lý vé số lớn ở tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng thì phát hiện 3 tờ vé số trên là vé số đã bị cắt dán hết sức tinh vi.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Mang Thít đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc, xác định đối tượng Trần Hoài Phong thực hiện hành vi cắt dán vé số thành vé trúng thưởng. Tại Cơ quan điều tra, Phong đã thừa nhận thực hiện các hành vi trên.

Hiện tại, người thân của Phong đã hoàn trả đủ số tiền 81 triệu đồng cho chủ đại lý vé số.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

AN NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia cảnh báo chuyện phạt con đi bán vé số, đánh 100 roi mây

ĐÔNG DU |

Tại "Điều con muốn nói", câu bé Minh Huy mang đến nỗi niềm bị mẹ phạt đòn roi và phải đi bán vé số. Chuyên gia tâm lý cảnh báo tránh tác động tiêu cực đến con cái.

Lừa tráo 522 tờ vé số của phụ nữ khuyết tật

Anh Chiến |

Đồng Nai - Ngày 26.9, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi), ngụ tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vinh là đối tượng gây ra vụ lừa tráo 522 tờ vé số của chị Lê Thị Thuận (người khuyết tật, quê tỉnh Khánh Hòa), tạm trú phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Một người ở Long An trình báo bị mất trộm gần 40 cây vé số

An Long |

Sáng sớm đến ki-ốt, chủ cửa hàng phát hiện cửa khóa bị phá, đồ đạc bên trong bị lục tung. Kiểm tra lại, chủ cửa hàng phát hiện mất gần 40 cây vé số của khách hàng gửi.

Người phụ nữ lái ôtô bất ngờ tông vào cột điện, 3 mẹ con bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xe ôtô đang lưu thông bất ngờ tông vào cột điện. Người dân chạy đến hỗ trợ đưa 2 trẻ em và người phụ nữ cầm lái ra ngoài đi cấp cứu.

Lão nông kể chuyện trồng 10.000 chậu lúa làm Con đường lúa gạo Việt Nam

Tạ Quang |

Hậu Giang - "Con đường lúa gạo Việt Nam" sẽ là mô hình thể hiện quá trình phát triển ngành trồng lúa Việt Nam từ khi làm nông nghiệp sơ khai, nông nghiệp kinh tế tiểu nông, nông nghiệp thời công nghiệp hóa, nông nghiệp hiện đại 4.0.

Học sinh nín thở chờ đợi chốt phương án thi tốt nghiệp THPT với 4 môn

Thanh Hằng |

Đề xuất phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2+2 từ năm 2025 nhận được nhiều sự ủng hộ của người học và người dạy.

Nhà văn Y Ban: Đàn bà xấu hay đẹp, tôi đều ám ảnh

NHÓM PV |

Chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nhà văn Y Ban về văn học Việt Nam đương đại đang bị cho là thiếu tác phẩm xứng tầm, thiếu tác giả tài năng.

Bức tranh sinh động về cuộc sống công nhân và vai trò của tổ chức Công đoàn

Mi Lan |

Ngày 26.11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn do Báo Lao Động tổ chức, Tổng LĐLĐVN chủ trì, phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam.

Chuyên gia cảnh báo chuyện phạt con đi bán vé số, đánh 100 roi mây

ĐÔNG DU |

Tại "Điều con muốn nói", câu bé Minh Huy mang đến nỗi niềm bị mẹ phạt đòn roi và phải đi bán vé số. Chuyên gia tâm lý cảnh báo tránh tác động tiêu cực đến con cái.

Lừa tráo 522 tờ vé số của phụ nữ khuyết tật

Anh Chiến |

Đồng Nai - Ngày 26.9, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi), ngụ tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vinh là đối tượng gây ra vụ lừa tráo 522 tờ vé số của chị Lê Thị Thuận (người khuyết tật, quê tỉnh Khánh Hòa), tạm trú phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Một người ở Long An trình báo bị mất trộm gần 40 cây vé số

An Long |

Sáng sớm đến ki-ốt, chủ cửa hàng phát hiện cửa khóa bị phá, đồ đạc bên trong bị lục tung. Kiểm tra lại, chủ cửa hàng phát hiện mất gần 40 cây vé số của khách hàng gửi.