Ngày 7.11, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với vợ chồng Lê Công Hải (sinh năm 1980) và Nguyễn Thị Kiều (sinh năm 1980, cùng ngụ tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng, từ tháng 4.2019 đến tháng 12.2021, Lê Công Hải, đặt làm giả 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, Hải đưa thông tin sai sự thật về các thửa đất để chiếm đoạt tài sản của 24 người.
Lê Công Hải đã ký các hợp đồng vay tiền, sang nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ đó chiếm đoạt của 24 bị hại, tổng số tiền gần 7 tỉ đồng.
Đối với Nguyễn Thị Kiều, bị cáo này giúp sức cho Hải trong việc ghi nội dung hợp đồng đặt cọc, cung cấp thông tin giấy tờ tùy thân cho Hải đặt làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kiều trực tiếp cùng Hải ký vào hợp đồng đặt cọc hoặc ký với vai trò người làm chứng với 13 bị hại để cùng chiếm đoạt số tiền khoảng 4,5 tỉ đồng.
Căn cứ vào mức độ, hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Lê Công Hải 18 năm tù và tuyên phạt Nguyễn Thị Kiều 13 năm tù về các tội danh nêu trên.