Cao Bằng: Tóm gọn đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý

An Trịnh |

Cao Bằng - Công an huyện Trùng Khánh vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo đó, vào hồi 19h30 ngày 23.4, lực lượng chức năng huyện Trùng Khánh đang làm nhiệm vụ tại khu vực xóm Bản Chang, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh thì phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Thực (SN 1993, trú tại địa chỉ trên) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vật chứng thu giữ gồm: 23 gói nhỏ được gói bằng giấy bạc màu trắng và giấy bạc màu vàng (12 gói được gói bằng giấy bạc màu vàng, 11 gói được gói bằng giấy bạc màu trắng), bên trong các gói đều có chứa chất bột dạng cục màu trắng và một số đồ vật, tài sản nghi có liên quan đến hành vi phạm tội.

Đối tượng Thực khai nhận số chất bột dạng cục màu trắng phát hiện thu giữ là ma túy (heroine). Tiến hành cân, số chất bột dạng cục màu trắng có tổng khối lượng là 1,85g.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Trùng Khánh tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Hơn 6 năm tù cho 3 đối tượng tàng trữ ma tuý

Đức Sơn |

Thái Nguyên - Ngày 22.4, tại UBND phường Lương Sơn, Toà án nhân dân TP.Sông Công mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt hơn 6 năm tù đối với 3 bị cáo về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Bắc Kạn: Bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý

An Trịnh |

Bắc Kạn - Lực lượng chức năng tỉnh đã bắt giữ 2 đối tượng về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Cao Bằng: Buôn bán ma tuý, 5 bị cáo lĩnh 82 năm tù

Đức Sơn |

Cao Bằng - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thái Nguyên: Hơn 6 năm tù cho 3 đối tượng tàng trữ ma tuý

Đức Sơn |

Thái Nguyên - Ngày 22.4, tại UBND phường Lương Sơn, Toà án nhân dân TP.Sông Công mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt hơn 6 năm tù đối với 3 bị cáo về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Bắc Kạn: Bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý

An Trịnh |

Bắc Kạn - Lực lượng chức năng tỉnh đã bắt giữ 2 đối tượng về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Cao Bằng: Buôn bán ma tuý, 5 bị cáo lĩnh 82 năm tù

Đức Sơn |

Cao Bằng - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma tuý.