Cao Bằng: Phát hiện 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

An Trịnh |

Cao Bằng - Công an huyện Trùng Khánh vừa phát hiện 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 22.8, lực lượng Công an huyện Trùng Khánh tiến hành tuần tra, kiểm soát tại km259 + 100 QL34 (thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

Quá trình tuần tra phát hiện 1 xe ôtô đang di chuyển theo hướng TP.Cao Bằng - Cửa khẩu Trà Lĩnh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành ra hiệu dừng xe, kiểm tra hành chính đối với xe ôtô trên.

Lúc này phát hiện lái xe là người Việt Nam, trên xe đang chở 5 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, tại thời điểm kiểm tra, 5 người đàn ông trên không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Do địa điểm kiểm tra thuộc khu vực biên giới, nghi vấn đây là hoạt động tổ chức xuất nhập cảnh trái phép, Tổ công tác đã tiến hành mời lái xe cùng phương tiện, 5 người Trung Quốc trên về trụ sở công an huyện để làm rõ.

Tại cơ quan chức năng, 5 người Trung Quốc khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ ngày 8.8. Trước đó, do có nhu cầu việc làm, 5 người Trung Quốc đã liên hệ trên mạng xã hội Trung Quốc và được một người hứa hẹn là sang Việt Nam sẽ có việc làm ổn định, thu nhập cao.

Khi sang đến Hà Nội, cả 05 người Trung Quốc trên bị nhốt trong 1 căn phòng kín, phát hiện bị lừa nên cả 5 người đã bỏ trốn, sau đó đặt xe trên ứng dụng Grab để di chuyển từ Hà Nội về thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng dự định sẽ tìm cách xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Hiện, vụ việc đã được Công an huyện Trùng Khánh bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bằng xử lý theo thẩm quyền.

Theo tìm hiểu, đối với hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Gần đây nhất, vào ngày 23.8, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa tuyên phạt 24 tháng tù treo đối với Nguyễn Mạnh Cường (SN 1984, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) vì đã tổ chức cho 4 người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Cao Bằng: Bắt 4 đối tượng nhập cảnh trái phép

KIÊN NGUYỄN |

Cao Bằng - Lực lượng chức năng Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ 4 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Cục Xuất nhập cảnh nói gì việc một số nước chưa công nhận hộ chiếu mới?

Quang Việt |

Trước việc 3 nước là CH Czech, CHLB Đức và Tây Ban Nha chưa cấp visa cho công dân Việt Nam trong hộ chiếu mới, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thông tin Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đang nỗ lực làm việc với các nước để phối hợp giải quyết qua đường ngoại giao.

Chuyên gia nói gì về khai báo y tế nhập cảnh để giám sát bệnh đậu mùa khỉ?

Thanh Chân |

TPHCM - Liên quan đến kiến nghị việc khai báo y tế nhập cảnh để giám sát bệnh đậu mùa khỉ, PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho rằng việc này là hợp lý nhưng có thể không có hiệu quả thực tế.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cao Bằng: Bắt 4 đối tượng nhập cảnh trái phép

KIÊN NGUYỄN |

Cao Bằng - Lực lượng chức năng Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ 4 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Cục Xuất nhập cảnh nói gì việc một số nước chưa công nhận hộ chiếu mới?

Quang Việt |

Trước việc 3 nước là CH Czech, CHLB Đức và Tây Ban Nha chưa cấp visa cho công dân Việt Nam trong hộ chiếu mới, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thông tin Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đang nỗ lực làm việc với các nước để phối hợp giải quyết qua đường ngoại giao.

Chuyên gia nói gì về khai báo y tế nhập cảnh để giám sát bệnh đậu mùa khỉ?

Thanh Chân |

TPHCM - Liên quan đến kiến nghị việc khai báo y tế nhập cảnh để giám sát bệnh đậu mùa khỉ, PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho rằng việc này là hợp lý nhưng có thể không có hiệu quả thực tế.