Cảnh sát giao thông sẽ không phải đeo “thẻ xanh” khi xử lý vi phạm

Vương Trần |

Cảnh sát giao thông (CSGT) sử dụng trang phục, đeo số hiệu Công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an mà không cần đeo “thẻ xanh” khi xử lý vi phạm.

Bộ Công an vừa đăng tải dự thảo thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông (CSGT).

Dự thảo thông tư gồm 3 chương, 16 điều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của CSGT. Khi được thông qua, thông tư này sẽ thay thế cho thông tư 01/2016 của Bộ Công an.

Dự thảo quy định trang phục và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Cảnh sát giao thông khi tuần tra, kiểm soát.

Theo đó, CSGT sử dụng trang phục, đeo số hiệu Công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an. Khi kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Cảnh sát giao thông được mặc thường phục để vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đó;

Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng Công an cấp huyện trở lên quyết định việc mặc trang phục Cảnh sát hoặc mặc thường phục để vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ;

Trước đó, quy định CSGT phải đeo thẻ xanh có từ năm 2013, được thể hiện tại Thông tư 45/2012 quy định về biển hiệu và Giấy chứng nhận Cảnh sát tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ và được thực hiện từ năm 2013, sau đó Thông tư 02/2016 thay thế nhưng vẫn kế thừa và thực thi cho đến nay.

Theo đó, những người đã qua tập huấn, sát hạch, được cấp thẻ xanh mới được bố trí tuần tra kiểm soát và xử lý phương tiện vi phạm trên đường. Những cảnh sát chưa được cấp thẻ, nếu phát hiện vi phạm vẫn có quyền được dừng xe, nhưng việc xử lý được bàn giao cho cấp trên.

Lý giải về việc đề xuất "CSGT không cần đeo thẻ xanh", một cán bộ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Luật Công an Nhân dân 2018 chỉ quy định Công an nhân dân khi làm nhiệm vụ phải đeo số hiệu (có tên, mã số) mà không cần phải đeo các biển hiệu phụ có nội dung trùng lặp. Hiện nay CSGT khi làm nhiệm vụ đang phải đeo hai loại Số hiệu và biển hiệu nhưng có tới 80% nội dung giống nhau.

“Biển số hiệu công an nhân dân trên đó có tên và có số, dãy số này chỉ được cấp cho một người và khó có thể làm giả. Đồng thời, người dân cũng có các cơ chế giám sát khác như ghi âm, ghi hình", vị này nói.

Cũng theo cán bộ Cục CSGT, hiện nay các tổ tuần tra kiểm soát khi lập chốt phải từ 3 người trở lên và kế hoạch sẽ được công khai nên người dân có thể nắm được các chốt cảnh sát giao thông có làm đúng nhiệm vụ như công khai hay không.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Người dân ghi âm, ghi hình nhưng không được làm ảnh hưởng hoạt động CSGT

Vương Trần |

Việc ghi âm, ghi hình giám sát cảnh sát giao thông (CSGT) của người dân phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ.

Trang bị súng tiểu liên cho CSGT: Không phải tùy tiện thích là "bóp cò"

VƯƠNG TRẦN |

“Việc sử dụng các loại vũ khí như súng ngắn, súng tiểu liên… phải tuân theo các quy định của pháp luật, không phải “tùy tiện” thích nổ súng lúc nào cũng được”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng nói.

CSGT Hà Nội học thêm tiếng Anh để nói chuyện với người nước ngoài

Vương Trần - Vân Giang |

Mục tiêu của khóa học là đào tạo cho tất cả những học viên là cảnh sát giao thông có nền tảng ngôn ngữ tốt, nghe, nói, đọc, viết, giao tiếp thành thạo với người nước ngoài.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người dân ghi âm, ghi hình nhưng không được làm ảnh hưởng hoạt động CSGT

Vương Trần |

Việc ghi âm, ghi hình giám sát cảnh sát giao thông (CSGT) của người dân phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ.

Trang bị súng tiểu liên cho CSGT: Không phải tùy tiện thích là "bóp cò"

VƯƠNG TRẦN |

“Việc sử dụng các loại vũ khí như súng ngắn, súng tiểu liên… phải tuân theo các quy định của pháp luật, không phải “tùy tiện” thích nổ súng lúc nào cũng được”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng nói.

CSGT Hà Nội học thêm tiếng Anh để nói chuyện với người nước ngoài

Vương Trần - Vân Giang |

Mục tiêu của khóa học là đào tạo cho tất cả những học viên là cảnh sát giao thông có nền tảng ngôn ngữ tốt, nghe, nói, đọc, viết, giao tiếp thành thạo với người nước ngoài.