CSGT Hà Nội học thêm tiếng Anh để nói chuyện với người nước ngoài

Vương Trần - Vân Giang |

Mục tiêu của khóa học là đào tạo cho tất cả những học viên là cảnh sát giao thông có nền tảng ngôn ngữ tốt, nghe, nói, đọc, viết, giao tiếp thành thạo với người nước ngoài.

Chiều 3.10, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo tiếng Anh - A2 cho cán bộ chiến sỹ (CBCS) trong đơn vị.

Tham gia khóa học gồm 50 CBCS, được Phòng CSGT lựa chọn từ các đơn vị khác nhau. Những CBCS này thường xuyên tiếp xúc, làm nhiệm vụ với người nước ngoài.

Thượng tá Phạm Văn Hậu, Phó trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội nhấn mạnh: "Việc tổ chức khóa đào tạo tiếng Anh - A2 là một chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng CSGT. Trong quá trình làm nhiệm vụ, CSGT là lực lượng thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, người nước ngoài".

Thượng tá Phạm Văn Hậu, Phó trưởng Phòng CSGT - CATP Hà Nội yêu cầu các học viên thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến học tập, để có kết quả cao nhất. Ảnh CAHN
Thượng tá Phạm Văn Hậu, Phó trưởng Phòng CSGT - CATP Hà Nội yêu cầu các học viên thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến học tập, để có kết quả cao nhất. Ảnh CAHN

Những mảng việc như phân luồng, điều tiết giao thông, hay đăng ký xe, điều tra giải quyết TNGT và đặc biệt là tuần tra, đón, dẫn đoàn khách, nguyên thủ quốc tế, CSGT Thủ đô thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài.

“Với nội dung đào tạo thiết thực, chất lượng, sẽ giúp CBCS có được vốn từ vựng phong phú, ngữ pháp chuyên sâu, giao tiếp thành thạo tiếng Anh, nâng cao hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm hành chính, đồng thời phát huy được nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về TTATGT cho các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài. Mục tiêu của Phòng CSGT là tiến tới đào tạo, xây dựng mỗi CBCS có trình độ tiếng Anh tốt, có thể là phiên dịch viên giúp đỡ, hướng dẫn người nước ngoài trên đường phố, nâng cao hình ảnh đẹp, thân thiện, văn minh, hiện đại của CSGT Thủ đô” - Thượng tá Phạm Văn Hậu đánh giá.

Nội dung của khóa học, các học viên sẽ được đào tạo, trau dồi tiếng Anh với 3 yếu tố nền tảng là phát âm, từ vựng và ngữ pháp. Mục tiêu của khóa học là đào tạo cho tất cả những học viên tham gia có nền tảng ngôn ngữ tốt, nghe, nói, đọc, viết, giao tiếp thành thạo với người nước ngoài.

Đặc biệt, cũng thông qua khóa học này, các học viên sẽ được bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh chuyên ngành liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn, tổ chức phân luồng, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (TNGT), đón, dẫn đoàn khách quốc tế, nguyên thủ thế giới.

Vương Trần - Vân Giang
TIN LIÊN QUAN

Thay lốp, đổ xăng giúp dân - hình ảnh đẹp của Cảnh sát giao thông

Q.Hiệu |

Kịp thời hỗ trợ, xử lý các trường hợp phương tiện bị sự cố và đưa người bị nạn đi cấp cứu; trực tiếp cùng người dân xử lý bùn đất, dầu nhớt, vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường gây nguy hiểm cho người tham giao thông… là những hình ảnh đẹp không hiếm gặp của lực lượng Cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp nhận tin báo qua Facebook, Cảnh sát giao thông bắt ôtô nhồi nhét khách

C.N |

Tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân thông qua mạng xã hội Facebook về việc có một nhà xe chở quá số người quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông đã đón lõng, kiểm tra và xử phạt nhà xe này.

Xuất hiện nhiều địa chỉ giả mạo Facebook của Công an Hà Nội

H.Nguyên |

Các Facebook giả mạo Facebook của Công an Hà Nội có tên đại diện như: Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động - Công an Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội…

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay lốp, đổ xăng giúp dân - hình ảnh đẹp của Cảnh sát giao thông

Q.Hiệu |

Kịp thời hỗ trợ, xử lý các trường hợp phương tiện bị sự cố và đưa người bị nạn đi cấp cứu; trực tiếp cùng người dân xử lý bùn đất, dầu nhớt, vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường gây nguy hiểm cho người tham giao thông… là những hình ảnh đẹp không hiếm gặp của lực lượng Cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp nhận tin báo qua Facebook, Cảnh sát giao thông bắt ôtô nhồi nhét khách

C.N |

Tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân thông qua mạng xã hội Facebook về việc có một nhà xe chở quá số người quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông đã đón lõng, kiểm tra và xử phạt nhà xe này.

Xuất hiện nhiều địa chỉ giả mạo Facebook của Công an Hà Nội

H.Nguyên |

Các Facebook giả mạo Facebook của Công an Hà Nội có tên đại diện như: Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động - Công an Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội…