Theo cáo trạng, từ tháng 5 - 6.2023, Mỹ mua 1.678,2 gam ma túy loại MDMA và 637,9 gam ma túy loại ketamine rồi nhờ Nguyễn Thị Huế nhận, kiểm đếm và cất giấu.
Sau đó, Mỹ bán cho Huế 701,4 gam loại MDMA, còn lại 976,8 gam MDMA và 637,9 gam Ketamine Mỹ cất giấu để bán tiếp cho đối tượng có nhu cầu.
Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Xác định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, là mầm mống phát sinh các loại tội phạm khác, Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình bị cáo Mỹ, chung thân với bị cáo Huế.
Bị cáo Mỹ từng bị tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh xử phạt 12 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Bị cáo Huế cũng từng bị tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.