TPHCM

Bộ đội Biên phòng bắt nhiều sà lan, tàu nghi khai thác cát lậu ở Cần Giờ

Trường Sơn |

Qua công tác trinh sát và nắm bắt địa bàn, trong các ngày từ 29-30.6, tổ công tác của Đồn biên phòng Long Hòa, thuộc biên phòng TPHCM đã tiến hành tuần tra tại khu vực ngã ba kênh Nước Mặn, thuộc vùng biển Cần Giờ, phát hiện 8 tàu, sà lan có nhiều biểu hiện nghi vấn về khai thác, chở cát lậu. Qua kiểm tra, các chủ phương tiện trên đều không xuất trình giấy tờ liên quan đến số cát đang có trên tàu và sà lan của mình. Tổ công tác đã yêu cầu đưa các phương tiện và tang vật liên quan về neo đậu Trạm kiểm soát Lý Nhơn để tiếp tục xác minh làm rõ.

 

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

“Cát tặc” sông La hết đất lộng hành sau khi triển khai cấp mỏ ​

ĐỨC LĨNH |

Nhờ quyết tâm cao và có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với lực lượng chức năng nên thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông La đoạn qua xã Đức Quang nói riêng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) nói chung đã giảm rõ rệt, khiến người dân bên dòng sông cảm thấy an tâm.

Chống “cát tặc” trên sông Gianh, một sĩ quan công an bị thương

LÊ PHI LONG |

Ngày 11.6, thượng tá Mai Văn Dấn - Phó trưởng phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình – vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện do bị thương trong khi đang làm nhiệm vụ.

Chủ tịch tỉnh, thành phố phải tuyên bố chống “cát tặc, lâm tặc“

Hải Thành |

Chiều 16.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

“Cát tặc” sông La hết đất lộng hành sau khi triển khai cấp mỏ ​

ĐỨC LĨNH |

Nhờ quyết tâm cao và có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với lực lượng chức năng nên thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông La đoạn qua xã Đức Quang nói riêng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) nói chung đã giảm rõ rệt, khiến người dân bên dòng sông cảm thấy an tâm.

Chống “cát tặc” trên sông Gianh, một sĩ quan công an bị thương

LÊ PHI LONG |

Ngày 11.6, thượng tá Mai Văn Dấn - Phó trưởng phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình – vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện do bị thương trong khi đang làm nhiệm vụ.

Chủ tịch tỉnh, thành phố phải tuyên bố chống “cát tặc, lâm tặc“

Hải Thành |

Chiều 16.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV.