Bình Dương: Mở rộng điều tra hoạt động cho vay nặng lãi của băng nhóm bắt giữ người

H.Mai |

Ngày 24.4, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Liên quan đến vụ một băng nhóm dùng hung khí bắt giữ người trái pháp luật, đánh đập rồi siết nợ, hiện nay Công an thị xã Dĩ An đang mở rộng điều tra về hoạt động cho vay nặng lãi của băng nhóm này.

Được biết, Công an thị xã Dĩ An hiện đang tạm giam 7 đối tượng và đang tiếp tục điều tra bắt giữ các đối tượng còn lại trong băng nhóm hoạt động cho vay nặng lãi, bắt giữ người trái pháp luật. Cơ quan công an cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra về hoạt động cho vay nặng lãi của băng nhóm này.

Các đối tượng bị tạm giam gồm: Nguyễn Văn Khải, Hoàng Trọng Vinh, Lò Văn Tú, Nguyễn Công Cường, Nguyễn Đình Kỳ, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Hồng Quân (cùng ngụ tại thị xã Dĩ An).

Trước đó vào ngày 23.3.2018, tại khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, anh Phạm Văn Lợi (sinh năm 1990, ngụ tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cùng một người bạn tên Vũ bị 16 đối tượng là nhân viên của công ty Nhất Tín, có trụ sở tại thành phố Thủ Dầu Một khống chế, đánh đập, siết xe của anh Vũ. Lý do vì trước đó, anh Lợi và anh Vũ đã thế chấp giấy tờ để vay 25 triệu đồng của công ty Nhất Tín nhưng không có khả năng trả nợ.

Công an thị xã Dĩ An đã bắt giữ được 7 đối tượng và tiến hành khám xét văn phòng công ty Nhất Tín, chi nhánh tại thị xã Dĩ An và thành phố Thủ Dầu Một. Qua khám xét nhanh, lực lượng công an đã thu giữ 500 giấy vay nợ, nhiều sổ sách, phương tiện phục vụ cho hoạt động tín dụng đen cùng nhiều hung khí.

Theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2017 đến nay, các đối tượng trên đã tổ chức cho vay trên địa bàn thị xã Dĩ An, thị xã Tân Uyên, thị xã Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một với lãi suất cao. Khi con nợ không có khả năng trả tiền, các đối tượng kéo nhiều người đến uy hiếp khống chế siết các tài sản đã được thế chấp trước đó.

Công an thị xã Dĩ An đã phát đi thông báo: Ai từng là bị hại của nhóm đối tượng này, nhanh chóng liên hệ đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Dĩ An để phối hợp xử lý.

H.Mai
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.