Bị xử phạt vì đổ trái phép hàng nghìn m3 đất đá lấn ra suối

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, đã đổ trái phép một khối lượng đất đá ước chừng lên đến hàng nghìn m3 nên bị nhà chức trách xử phạt và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Trong quá trình thi công xây dựng Dự án Trung tâm hành chính mới xã Ba Giang (giai đoạn 2), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ đã đổ bãi đất thải khổng lồ đe dọa vùi lấp suối Nước Lô ở xã Ba Giang.

Vị trí Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ đổ đất đá trái phép. Ảnh: Ngọc Viên
Vị trí Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ đổ đất đá trái phép. Ảnh: Ngọc Viên

Với hành vi đổ thải trái phép trên, ông Phạm Nam Giang - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Ba Tơ vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ. Theo đó, xử phạt hành chính với tổng số tiền là 35 triệu đồng. Hình phạt bổ sung là buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu vị trí mà Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ đã đổ thải không đúng vị trí được cấp phép. Thời hạn khắc phục là 30 ngày, kể từ ngày 13.7.2023.

Tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu rõ, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ đã thực hiện không đúng, không đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn xây dựng. Cụ thể là, đổ thải trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án Trung tâm hành chính mới xã Ba Giang (giai đoạn 2) không đúng như kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký, được UBND huyện Ba Tơ xác nhận.

Bãi đất thải khổng lồ đang lấn dần ra suối Nước Lô. Ảnh: Ngọc Viên
Bãi đất thải khổng lồ đang lấn dần ra suối Nước Lô. Ảnh: Ngọc Viên

Được biết, xã Ba Giang, huyện Ba Tơ là khu vực bị đe dọa bởi sạt lở núi. Mùa mưa lũ, tình trạng sạt lở tại đây diễn biến cực kỳ nguy hiểm. Trụ sở UBND xã, trường học và nhiều nhà dân nằm trong khu vực đặc biệt nguy hiểm. Trước tình hình đó, năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định đầu tư 130 tỉ đồng xây dựng Trung tâm hành chính mới của xã Ba Giang. Dự án do UBND huyện Ba Tơ làm chủ đầu tư, Công ty Thành Đạt thực hiện.

Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công phải đào núi để giải phóng mặt bằng. Việc này làm phát sinh một lượng đất thải khổng lồ. Theo quy định, đất thải phải được chở đến nơi tập kết đã được phê duyệt từ trước. Thế nhưng, các đơn vị thi công lại đổ chất thải sát khu vực suối Nước Lô là sai với quy định, bởi vào mùa mưa, suối Nước Lô thường xuyên xuất hiện lũ lớn. Một khối lượng đất thải lớn do đơn vị trên đổ trái phép đã lấn dòng nên có nguy cơ sạt lở do chặn một phần dòng suối luôn hiện hữu. Cầu treo Nước Lô nằm sát bãi thải cũng nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt thủy điện đổ trái phép hàng chục nghìn m3 đất đá ra sông

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Cùng với việc phải trả lại nguyên hiện trạng ban đầu, Công ty TNHH Thuỷ điện Sông Liên ở Quảng Ngãi bị xử phạt 90 triệu đồng vì trong quá trình thi công đã đổ trái phép hàng chục nghìn m3 đất đá ra sông.

Xây thủy điện chậm chạp, còn đổ trái phép hàng chục nghìn m3 đất đá ra sông

NGỌC VIÊN |

Quảng Ngãi - Cùng với việc chậm tiến độ, dự án thủy điện Sơn Liên 1 ở xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi phát tán bụi bẩn, nổ mìn phá đá gây nứt nhà dân, đồng thời đổ trái phép hàng chục nghìn m3 đất đá ra sông lớn.

Đổ thải trái phép bột đá ra môi trường trước sự bất lực của địa phương

Hoài Luân |

Bình Định - Tình trạng đổ chất thải bột đá trái phép để san lấp mặt bằng tại một số địa phương thuộc TP Quy Nhơn diễn ra rầm rộ, nhưng chính quyền "bất lực" trong việc ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Câu lạc bộ Hà Nội thắng kịch tính 4-2 trước Bình Định tại V.League 2023

HOÀNG HUÊ |

Dù bị dẫn trước nhưng câu lạc bộ Hà Nội đã thể hiện sức mạnh và lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 4-2 trước Bình Định tại vòng 1 giai đoạn 2 V.League 2023.

Nguyên nhân dự án kè sông Cần Thơ làm 8 năm vẫn còn nhiều vướng mắc

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chiều ngày 17.7, UBND TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Cơ quan phát triển Pháp (AFD) về dự án kè sông Cần Thơ - ứng phó biến đổi khí hậu.

Bão số 1 có thể gây thiên tai đặc biệt nguy hiểm, người dân lưu ý đề phòng

MINH HÀ |

Theo cơ quan khí tượng, bão số 1 sẽ gây mưa lớn từ đêm 17.7 đến ngày 19.7. Ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi bão số 1 đổ bộ

MINH HÀ - BẮC HÀ |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, 16h ngày 17.7, vị trí tâm bão số 1 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 400 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.

Tìm “thần đèn” để di dời cổng đền án ngữ đường đang thi công

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND thị xã Hồng Lĩnh đang tìm đơn vị có năng lực di dời công trình nguyên khối để di dời một cổng đền án ngữ khiến đường vành đai trị giá 150 tỉ đồng bị vướng, chưa thể thi công liền tuyến.

Xử phạt thủy điện đổ trái phép hàng chục nghìn m3 đất đá ra sông

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Cùng với việc phải trả lại nguyên hiện trạng ban đầu, Công ty TNHH Thuỷ điện Sông Liên ở Quảng Ngãi bị xử phạt 90 triệu đồng vì trong quá trình thi công đã đổ trái phép hàng chục nghìn m3 đất đá ra sông.

Xây thủy điện chậm chạp, còn đổ trái phép hàng chục nghìn m3 đất đá ra sông

NGỌC VIÊN |

Quảng Ngãi - Cùng với việc chậm tiến độ, dự án thủy điện Sơn Liên 1 ở xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi phát tán bụi bẩn, nổ mìn phá đá gây nứt nhà dân, đồng thời đổ trái phép hàng chục nghìn m3 đất đá ra sông lớn.

Đổ thải trái phép bột đá ra môi trường trước sự bất lực của địa phương

Hoài Luân |

Bình Định - Tình trạng đổ chất thải bột đá trái phép để san lấp mặt bằng tại một số địa phương thuộc TP Quy Nhơn diễn ra rầm rộ, nhưng chính quyền "bất lực" trong việc ngăn chặn, xử lý vi phạm.