Bị đối tượng giả danh công an lừa đảo, suýt mất oan 65 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Người đàn ông ở thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) suýt mất oan 65 triệu đồng cho một đối tượng lạ gọi điện xưng công an lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản.

Theo đó, vào hồi 14h ngày 29.2, ông N.Đ.Q (66 tuổi, trú ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) đến phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank chi nhánh Can Lộc để chuyển 65 triệu đồng vào số tài khoản người khác.

Trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng Vietinbank đã phát hiện nhiều điểm bất thường, nghi vấn ông Q bị đối tượng xấu lừa đảo nên đã giải thích, cung cấp các vụ lừa đảo tương tự, đồng thời liên hệ Công an huyện Can Lộc để thông báo sự việc.

Khi Công an huyện Can Lộc tiếp cận tìm hiểu, ông Q cho biết, ông bị một người gọi điện thoại tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ rửa tiền, mà ông Q có liên quan với số tiền 2 tỉ đồng.

Đối tượng yêu cầu ông Q chuyển hết số tiền trong tài khoản tiết kiệm vào tài khoản mà anh ta cung cấp, đồng thời không được nói sự việc với bất kỳ ai.

Do sợ hãi nên ông Q đã đến Phòng giao dịch Vietinbank Can Lộc để chuyển số tiền 65 triệu đồng như đối tượng yêu cầu.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Lợi dụng vụ hỏa hoạn chùa Phật Quang, đối tượng lừa đảo moi tiền nhiều người qua mạng

Thảo Phương |

Đăng tải bài viết “Xin gieo duyên đầu xuân hỗ trợ Chùa Phật Quang bị cháy”, các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin của nhiều người, lừa tiền công đức trên Facebook.

Chủ tịch Kiên Giang kêu gọi phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng

NGUYÊN ANH |

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng phải nâng cao cảnh giác, nhận diện các phương thức lừa đảo.

Cảnh báo lừa đảo khi tham gia làm cộng tác viên online

An Châu |

Các đối tượng thông qua các ứng dụng Zalo, Telegram hoặc gọi điện mời chào tham gia làm cộng tác viên online bán hàng trên các trang thương mại điện tử giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng gia tăng.

Lời khai đối tượng ngáo đá uy hiếp trẻ em ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Sau khi sử dụng ma tuý bị ảo giác “cha, mẹ, vợ, con bị giết” nên đối tượng Nguyễn Bá Quân đã dẫn cháu H. "đi trốn" và xông vào trường mầm non ở Tiền Giang uy hiếp các trẻ em.

Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Nam Em bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng vì tổ chức livestream cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc.

Bị cáo Hàn Ni có tình tiết giảm nhẹ, bị phạt 1 năm 6 tháng tù

ĐÔNG DU - ANH TÚ |

Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni được tòa áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù; riêng bị cáo Trần Văn Sỹ bị phạt 2 năm tù.

Bát nháo việc trông giữ xe trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Minh Hạnh - Lê Hoa |

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, TP Hà Nội) là cơ sở y tế có lượng người khám và điều trị rất đông. Cũng vì thế, việc trông giữ xe tại các tuyến phố quanh bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Lợi dụng tình trạng này, nhiều người mở các điểm trông giữ trái phép.

Sở GDĐT Hải Phòng nói gì về việc thu gần 3 triệu đồng/học sinh đi trải nghiệm

Hoàng Khôi |

Chiều 1.3, Sở Giáo dục Đào tạo TP.Hải Phòng có thông tin chính thức liên quan đến thông tin Trường THPT Lê Hồng Phong thu gần 3 triệu đồng tiền học tập trải nghiệm.

Lợi dụng vụ hỏa hoạn chùa Phật Quang, đối tượng lừa đảo moi tiền nhiều người qua mạng

Thảo Phương |

Đăng tải bài viết “Xin gieo duyên đầu xuân hỗ trợ Chùa Phật Quang bị cháy”, các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin của nhiều người, lừa tiền công đức trên Facebook.

Chủ tịch Kiên Giang kêu gọi phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng

NGUYÊN ANH |

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng phải nâng cao cảnh giác, nhận diện các phương thức lừa đảo.

Cảnh báo lừa đảo khi tham gia làm cộng tác viên online

An Châu |

Các đối tượng thông qua các ứng dụng Zalo, Telegram hoặc gọi điện mời chào tham gia làm cộng tác viên online bán hàng trên các trang thương mại điện tử giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng gia tăng.