Bị cáo vụ AIC từ Mỹ gửi tiền Việt Nam để khắc phục hậu quả

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Đăng Thuyết cho rằng, bản thân không bỏ trốn, việc ở Mỹ là do phải giám hộ 2 con nhỏ và bị cáo gửi tiền về Việt Nam để khắc phục hậu quả vụ án AIC.

Sáng 23.12, phiên toà xét xử 36 bị cáo về sai phạm trong vụ án thông thầu của Công ty AIC tại dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư.

Trong phần sáng nay, luật sư của bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết - cựu Giám đốc Công ty Thành An (được xác định đang bỏ trốn) đã trình bày các nội dung thân chủ muốn nói trước toà.

Theo đó, bị cáo Thuyết không thể về Việt Nam trong thời gian ngắn mặc dù rất mong muốn có mặt trực tiếp tại phiên tòa để trình bày nội dung. Nội dung bào chữa, bị cáo nhất trí để luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa.

Về việc quy kết “quân xanh”, “quân đỏ”, bị cáo cho rằng, khoảng 10 năm trước, bị cáo không nhớ chính xác việc đại diện cho Công ty ký các hồ sơ dự thầu.

Về kết luận điều tra cũng như cáo trạng của Viện Kiểm sát, bị cáo tôn trọng toàn bộ 2 văn bản này vì đây là kết quả làm việc của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

Về việc quy kết bị cáo bỏ trốn, cần xử lý nghiêm: Bị cáo khẳng định, bản thân không hề có ý định bỏ trốn, không biết có vụ án này vì đã xuất cảnh vào tháng 4.2021, khi đó vụ án còn chưa xác minh, chưa khởi tố, bị cáo ở Mỹ từ đó tới tận bây giờ.

Bị cáo sang Mỹ vì có 2 con nhỏ học tại đó, cần có người giám hộ. Ngoài ra, vợ chồng đã chia tay, bị cáo là người duy nhất có quyền giám hộ.

Về tiến độ giải quyết vụ án này, bị cáo biết thông qua luật sư và báo chí thông tin. Khi vụ án đã có cáo trạng, được chuyển sang Tòa án.

Sau 10 ngày, Tòa đã ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử, với khoảng thời gian quá ngắn cho bị cáo có thể thu xếp công việc gia đình để trở về.

"Mong được giải quyết thấu đáo, khách quan, mong được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Bị cáo đã gửi tiền về nhờ gia đình nộp lại toàn bộ số tiền bị quy kết là thu lợi bất chính", luật sư cho hay.

Bị cáo Ngô Thế Vinh - Giám đốc Công ty Việt Tiên, một trong 8 người đang bỏ trốn cũng thông qua luật sư để trình bày trước Hội đồng xét xử. Luật sư cho biết, thân chủ của mình đang điều trị tại Mỹ và cũng đang chăm sóc con tại Mỹ, bị cáo sẽ hợp tác trong quá trình làm rõ vụ án này.

Theo cáo buộc, ông Thuyết có hành vi làm “quân xanh, quân đỏ” giúp Công ty AIC trúng 5 gói thầu tại Bệnh viện Đồng Nai, gây thiệt hại hơn 55 tỉ đồng rồi hưởng lợi bất chính hơn 1,9 tỉ đồng.

Ông Thuyết bị cơ quan tố tụng cáo buộc đã bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án; lệnh truy nã người này được ban hành từ tháng 11.2022, đến nay chưa có kết quả.

Tòa án đã kêu gọi ông Thuyết cùng 7 bị cáo khác đang bỏ trốn về chịu xét xử, thực hiện quyền bào chữa và hưởng khoan hồng. Nếu không, họ bị coi như từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử vắng mặt.

Trong khi đó, bị cáo Vinh bị xét xử vắng mặt với cáo buộc làm “quân xanh” giúp AIC trúng 10 gói thầu tại Bệnh viện Đồng Nai.

Hành vi của bị cáo Vinh gây thiệt hại gần 80 tỉ đồng và qua đây, người này hưởng lợi 120 triệu. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Vinh cũng bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bữa cơm khởi nguồn để AIC trúng 16 gói thầu

Việt Dũng |

Hà Nội - Tại nhà hàng Nhã Viên Quán, cựu Bí thư Trần Đình Thành có nói với Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai tạo điều kiện cho Công ty AIC khi tham gia đấu thầu.

Ma trận công ty quân xanh giúp AIC trúng thầu thiết bị y tế ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài công ty chính, các lãnh đạo AIC chỉ đạo cấp dưới liên hệ với các công ty bên ngoài làm "quân xanh" để trúng thầu, hứa hẹn sẽ cho họ bán thiết bị y tế vào Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Quy trình 70 bước gian lận thông thầu của Công ty AIC

Việt Dũng |

Hà Nội - Hoàng Thị Thuý Nga phủ nhận việc biết về "Quy trình 70 bước" mà Công ty AIC vẽ lên nhằm gian lận thông thầu, song nhiều bị cáo nói được phổ biến, biết về quy trình này.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Bữa cơm khởi nguồn để AIC trúng 16 gói thầu

Việt Dũng |

Hà Nội - Tại nhà hàng Nhã Viên Quán, cựu Bí thư Trần Đình Thành có nói với Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai tạo điều kiện cho Công ty AIC khi tham gia đấu thầu.

Ma trận công ty quân xanh giúp AIC trúng thầu thiết bị y tế ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài công ty chính, các lãnh đạo AIC chỉ đạo cấp dưới liên hệ với các công ty bên ngoài làm "quân xanh" để trúng thầu, hứa hẹn sẽ cho họ bán thiết bị y tế vào Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Quy trình 70 bước gian lận thông thầu của Công ty AIC

Việt Dũng |

Hà Nội - Hoàng Thị Thuý Nga phủ nhận việc biết về "Quy trình 70 bước" mà Công ty AIC vẽ lên nhằm gian lận thông thầu, song nhiều bị cáo nói được phổ biến, biết về quy trình này.