Quy trình 70 bước gian lận thông thầu của Công ty AIC

Việt Dũng |

Hà Nội - Hoàng Thị Thuý Nga phủ nhận việc biết về "Quy trình 70 bước" mà Công ty AIC vẽ lên nhằm gian lận thông thầu, song nhiều bị cáo nói được phổ biến, biết về quy trình này.

Chiều 21.12, TAND Hà Nội thẩm vấn với các bị cáo về sai phạm trong vụ án thông thầu của Công ty AIC tại dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Chủ toạ Mai Văn Quang đã thẩm vấn Hoàng Thị Thuý Nga - cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập và điều hành hoạt động Công ty AIC. Trong quá trình phát triển "đế chế" này và "vươn vòi" đấu thầu khắp các tỉnh thành, bà Nhàn đã xây dựng và yêu cầu lãnh đạo, nhân viên AIC phải làm theo "quy trình 70 bước thực hiện dự án thiết bị không có xây dựng".

Quy trình này là các thủ đoạn, chiêu trò làm xiếc thông thầu, gian lận trong đấu thầu trái quy định pháp luật nhằm đảm bảo cho AIC trúng các gói thầu.

Quy trình này gồm các bước để đối phó với các quy định đấu thầu hoặc bắt tay, đi cửa sau thông thầu. Cụ thể tại bước thứ 14, với quy định về thẩm tra danh mục thiết bị và dự toán thì "quy trình 70 bước" đưa ra hướng giải quyết là gửi thẳng cho chủ đầu tư danh mục và dự toán.

Tại bước thứ 19, với quy định phải thẩm định giá thì bà Nhàn ngang nhiên "làm việc với đơn vị thẩm định giá ra kết quả như mong muốn". Thậm chí, trong các bước khác của bộ quy trình này còn đưa ra đủ trò làm xiếc lập "quân xanh quân đỏ" đưa vào đấu thầu, phù phép các hồ sơ, báo cáo tài chính...

Viện Kiểm sát cáo buộc việc thực hiện quy trình nêu trên để liên hệ, thông đồng với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thẩm định giá và các công ty "quân xanh" nhằm đảm bảo cho Công ty AIC dự thầu và trúng thầu.

Bà Nhàn còn thành lập và trực tiếp điều hành các "ban nội bộ", giao những người thân tín của mình phụ trách để thực hiện việc điều chuyển tiền thu lợi bất chính và hợp thức hóa tài liệu, chứng từ để chi ngoài sổ sách cho các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ đầu tư theo "cơ chế" do bà Nhàn đặt ra.

Trong vụ án, bà Nga là người giữ vai trò giúp sức tích cực cho cựu Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hành vi của bà Nga thể hiện qua những cáo buộc như nhiều lần cùng bà Nhàn gặp gỡ, tiếp xúc với các ông Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái (2 cựu Bí thư và Chủ tịch tỉnh Đồng Nai) đặt vấn đề chỉ đạo tạo điều kiện cho AIC trúng thầu trái pháp luật; chỉ đạo nhân viên thông đồng, cấu kết với chủ đầu tư... tạo điều kiện cho AIC trúng 16 gói thầu, gây thiệt hại hơn 148 tỉ đồng.

"Bị cáo có biết quy trình 70 bước này không?" - chủ tọa Mai Văn Quang đặt câu hỏi.

Bị cáo Nga khai bản thân không biết đến quy trình này. Thực chất, quy trình này không phải của Công ty AIC mà do bị cáo Hoàng Thế Quỳnh (nhân viên công ty) soạn ra.

Tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nga trình bày khi tham gia các gói thầu, bị cáo được lãnh đạo công ty phân công phụ trách tại khu vực phía Nam, trong đó có Đồng Nai.

Khi mời thầu, bị cáo cùng nhân viên tham gia các gói thầu với quy trình như sau: Sau khi chủ đầu tư thông báo mời thầu, nhân viên AIC sẽ mua hồ sơ và thực hiện các công việc cho việc dự thầu.

Trước khi tham dự, bà Nga cùng nhân viên sẽ đánh giá về các điều kiện tham gia gói thầu, năng lực và hồ sơ AIC có đáp ứng được không. Nếu đáp ứng được, mới làm hồ sơ dự thầu. Sau đó, bị cáo thực hiện theo ủy quyền của tổng giám đốc.

Ngay sau lời phủ nhận của Nga, chủ toạ đã thẩm vấn một số các bị cáo là nhân viên, cựu lãnh đạo của Công ty AIC về "quy trình 70 bước".

Tất cả bị cáo được hỏi đều nói biết về quy trình 70 bước là của AIC. Thời điểm làm tại AIC, họ được thông tin về quy trình này. Bản thân nhóm nhân viên làm hồ sơ dự thầu, đấu thầu đều làm theo chỉ đạo của Nga.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ án sai phạm đấu thầu liên quan Công ty AIC trong 20 ngày

Việt Dũng |

Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội, trong 20 ngày kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Khối tài sản kếch xù cơ quan công an kê biên của Chủ tịch Công ty AIC

Việt Dũng |

Mặc dù Chủ tịch HĐQT Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn, song Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đề nghị truy tố với bị can này và kê biên khối tài sản hàng trăm tỉ.

Cựu Chủ tịch Đồng Nai 14 lần nhận hối lộ từ sếp Công ty AIC ra sao?

Việt Dũng |

Bị can Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu vì không muốn "Bí thư phật ý" rồi nhận hối lộ 14,5 tỉ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xét xử vụ án sai phạm đấu thầu liên quan Công ty AIC trong 20 ngày

Việt Dũng |

Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội, trong 20 ngày kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Khối tài sản kếch xù cơ quan công an kê biên của Chủ tịch Công ty AIC

Việt Dũng |

Mặc dù Chủ tịch HĐQT Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn, song Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đề nghị truy tố với bị can này và kê biên khối tài sản hàng trăm tỉ.

Cựu Chủ tịch Đồng Nai 14 lần nhận hối lộ từ sếp Công ty AIC ra sao?

Việt Dũng |

Bị can Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu vì không muốn "Bí thư phật ý" rồi nhận hối lộ 14,5 tỉ.