Bị cáo Trầm Bê đề nghị xem xét lại tội cố ý làm trái, giúp sức cho Phạm Công Danh

Phùng Bắc |

Hôm nay (31.7), phiên toà xét xử vụ án Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB (giai đoạn 2, gây thiệt hại hơn 6.100 tỉ đồng) diễn ra phần tranh luận. 

Trong phần tự bào chữa cho mình sau khi VKS đề nghị mức án từ 4-5 năm tù với vai trò đồng phạm giúp sức cho Phạm Công Danh, bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT SacomBank) mong Hội đồng xét xử (HĐXX), VKS xem xét lại đề nghị hình phạt 4-5 năm tù, vì bị cáo thấy đây là mức phạt nặng.

Bị cáo Trầm Bê còn trình bày, nếu bản thân có làm sai luật thì chỉ là do hiểu biết luật hạn chế, bị cáo không cố ý.

"Nếu biết sai, bị cáo đã không thực hiện hành vi vi phạm. Bị cáo làm 38 năm về kinh tế, chưa từng làm sai pháp luật, chưa từng bị cơ quan nhà nước nào chê trách bị cáo", ông Trầm Bê nói.

Bị cáo Trầm Bê cũng đề nghị xem xét lại tội cố ý làm trái, giúp sức đắc lực cho Phạm Công Danh. Bị cáo khẳng định khi gặp ông Danh, bị cáo chỉ nghĩ do mình là người quyết định hạn mức cho vay và phải gặp khách hàng, làm theo quy trình luật pháp.

Bị cáo cũng cho rằng mình khai báo thành khẩn, rõ ràng từng chi tiết, không làm khó cơ quan điều tra. Bị cáo Trầm Bê còn khẳng định bị cáo nhận thức với cho vay ngân hàng, chỉ cần bảo lãnh bằng tiền thì cho vay. Do đó, bị cáo không cố ý gây ra hậu quả này, mong HĐXX xem xét để bị cáo được sớm hòa nhập xã hội.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trầm Bê cho rằng nhân thân bị cáo Trầm Bê tốt, phạm tội lần đầu, là người có nhiều đóng góp cho công tác từ thiện, nhân đạo. Bản thân bị cáo hơn 60 tuổi, bệnh tiểu đường hơn 10 năm nay, biến chứng suy thận suy gan.

Theo luật sư bào chữa cho Trầm Bê thì thời gian tạm giam của bị cáo này đến nay đã một năm, do vậy đã có đủ sức răn đe nghiêm khắc, nên không cần thiết phải cách ly bị cáo Trầm Bê ra khỏi xã hội.

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Ông Trầm Bê bị đề nghị 4-5 năm tù

Phùng Bắc |

VKS đề nghị mức án Phạm Công Danh 20 năm tù, Trầm Bê 4-5 năm tù... trong phiên toà xét xử Phạm Công Danh và 46 đồng phạm giai đoạn 2. 

Sáng nay, xét xử “đại gia” ngân hàng Trầm Bê: Tòa triệu tập ông Trần Bắc Hà

Phùng Bắc |

8h sáng nay (24.7), TAND TPHCM đưa vụ án Phạm Công Danh, Trầm Bê ra xét xử sơ thẩm lần hai. 

70 luật sư sẽ tham gia vụ xét xử đại gia ngân hàng Trầm Bê

Phùng Bắc |

Hôm nay (4.7), TAND TPHCM cho biết sẽ đưa vụ án Phạm Công Danh, Trầm Bê và hàng chục bị cáo liên quan ra xét xử từ ngày 24.7 đến ngày 15.8. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ông Trầm Bê bị đề nghị 4-5 năm tù

Phùng Bắc |

VKS đề nghị mức án Phạm Công Danh 20 năm tù, Trầm Bê 4-5 năm tù... trong phiên toà xét xử Phạm Công Danh và 46 đồng phạm giai đoạn 2. 

Sáng nay, xét xử “đại gia” ngân hàng Trầm Bê: Tòa triệu tập ông Trần Bắc Hà

Phùng Bắc |

8h sáng nay (24.7), TAND TPHCM đưa vụ án Phạm Công Danh, Trầm Bê ra xét xử sơ thẩm lần hai. 

70 luật sư sẽ tham gia vụ xét xử đại gia ngân hàng Trầm Bê

Phùng Bắc |

Hôm nay (4.7), TAND TPHCM cho biết sẽ đưa vụ án Phạm Công Danh, Trầm Bê và hàng chục bị cáo liên quan ra xét xử từ ngày 24.7 đến ngày 15.8.