Bị cáo Phan Sào Nam: "Cám ơn Viện Kiểm sát vì bản luận tội và đề nghị mức phạt thấu tình đạt lý"

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Sau khi kết thúc phần tranh luận của nhóm luật sư bào chữa cho Nguyễn Văn Dương, chiều nay (22.11), nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Sào Nam đã nêu quan điểm bào chữa cho thân chủ của mình.

"Bị cáo rất cảm ơn VKS" 

Mở đầu phiên tranh luận, Phan Sào Nam cho rằng – bản thân đồng ý với bản luận tội và đề nghị mức án của vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng thời gửi lời cảm ơn tới quý viện vì bản luận tội “thấu tình đạt lý”.

“Về nội dung tự bào chữa, bị cáo không có ý kiến gì thêm ngoài những tài liệu đã gửi trước đó, nếu có thì nhờ luật sư biện hộ thêm”, Nam nói.

Bào chữa cho thân chủ của mình, luật sư Hoàng Văn Hướng cho biết: “Chúng tôi thống nhất bào chữa cho Nam theo hướng giảm nhẹ, không chuyển tội danh cả hai tội, không đánh giá vào tính chất nguy hiểm của tội danh.

Chúng tôi đi sâu vào phân tích, đánh giá mức độ nguy hiểm và các nguyên nhân, điều kiện phạm tội, nhân thân của Nam, các tình tiết giảm nhẹ mà Phan Sào Nam được hưởng”, luật sư Hướng nói.

Phan Sào Nam tại tòa.
Phan Sào Nam tại tòa.

Theo luật sư Hướng, ông và thân chủ không phủ nhận lỗi của bản thân Phan Sào Nam khi thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” dưới dạng game bài.

Tuy nhiên, điều mà nhóm luật sư bào chữa cho Phan Sào Nam mong muốn - HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của Nam toàn diện, đầy đủ ở các khía cạnh còn lại có ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

VKS đề nghị tuyên phạt Phan Sào Nam mức án 3-4 năm tù tội Tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp mức hình phạt từ 6-7 năm tù.

“Tôi hoàn toàn tin vào một vấn đề có thể nói rất khách quan khi thực hiện game bài Rikvip, cả Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đều không nghĩ được rằng game bài sẽ có số người chơi và số doanh thu bất hợp pháp lớn đến như thế.

Đây hoàn toàn là sự việc mang tính khách quan của các giải pháp công nghệ khác xa với ý chí chủ quan đánh bạc, tổ chức đánh bạc truyền thống”, ông Hướng nói.

Dẫn chứng vụ Giang Kim Đạt

Đối với nội dung về tội Rửa tiền, luật sư Hướng cho hay, ở góc độ lập pháp, nhìn về cấu trúc của điều luật thì Điều 251 Bộ luật Hình sự 1999 đã gây khó khăn cho các cơ quan áp dụng pháp luật nên thực tiễn xét xử về tội Rửa tiền là rất ít.

Thực tiễn tố tụng của Việt Nam, đã có nhiều vụ án mà các cơ quan tố tụng có quan điểm truy cứu trách nhiệm hình sự thêm về tội Rửa tiền đối với người phạm tội nguồn. Đó là vụ án Vinalines xét xử Dương Chí Dũng, vụ án Vinashin xét xử Giang Kim Đạt.

Trong các vụ án này, các cơ quan tố tụng đều xác định Dương Chí Dũng và Giang Kim Đạt ngoài hành vi phạm tội nguồn (tham ô) thì đều có thêm hành vi phạm tội Rửa tiền.

Tuy nhiên, vấn đề miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đã được các cơ quan tố tụng áp dụng cho các trường hợp này, bởi tội phạm nguồn là tham ô đã có mức hình phạt rất cao. Do đó không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự thêm đối với hành vi Rửa tiền nữa.

"Những vụ án đã xét xử nói trên xảy ra đúng thời điểm trước năm 2018 (năm mà Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực), vậy nên Phan Sào Nam hoàn toàn có thể được áp dụng tinh thần của nội dung này đối với tội Rửa tiền để xem xét giảm nhẹ mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

Khi thực hiện các hành vi Rửa tiền, ở góc độ thực tế, Phan Sào Nam cũng theo thói quen của những người chuyên đầu tư kinh doanh, có tiền thì mặc nhiên muốn đầu tư sinh lời, không hẳn hoàn toàn có mục đích che giấu nguồn gốc tiền và hợp pháp hóa số tiền này", ông Hướng nêu quan điểm.

Cường Ngô - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Những phận đỏ đen!

Cường Ngô |

Vụ án đánh bạc trên mạng lên đến hàng nghìn tỉ đồng hiện đang được xét xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ với 92 bị cáo trong đó có hai cựu tướng công an là ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Hai cựu tướng này bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015, còn chủ mưu của đường dây đánh bạc là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Công bố đề nghị mức án với các bị cáo

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Sau khi luận tội bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, chiều nay (21.11), đại diện VKS tiếp tục luận tội các bị cáo còn lại.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Ông Nguyễn Thanh Hóa phản bác lời khai người làm chứng

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Sau khi thẩm vấn ông Nguyễn Thanh Hóa, cuối giờ chiều nay (20.11), HĐXX hỏi 2 người làm chứng ở Cục C50 là ông Nguyễn Huy Lục và ông Hoàng Xuân Phóng

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Những phận đỏ đen!

Cường Ngô |

Vụ án đánh bạc trên mạng lên đến hàng nghìn tỉ đồng hiện đang được xét xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ với 92 bị cáo trong đó có hai cựu tướng công an là ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Hai cựu tướng này bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015, còn chủ mưu của đường dây đánh bạc là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Công bố đề nghị mức án với các bị cáo

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Sau khi luận tội bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, chiều nay (21.11), đại diện VKS tiếp tục luận tội các bị cáo còn lại.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Ông Nguyễn Thanh Hóa phản bác lời khai người làm chứng

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Sau khi thẩm vấn ông Nguyễn Thanh Hóa, cuối giờ chiều nay (20.11), HĐXX hỏi 2 người làm chứng ở Cục C50 là ông Nguyễn Huy Lục và ông Hoàng Xuân Phóng