Bắt xe ô tô chở 270 thùng bia lậu từ Quảng Trị vào Huế

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Công an TP. Huế vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô chở 270 thùng bia không rõ nguồn gốc xuất xứ từ Quảng Trị vào Huế.

Ngày 13.4, tin từ Công an TP. Huế, lực lượng chức năng thuộc Công an TP. Huế vừa phát hiện một ô tô vận chuyển 270 thùng bia Heineken và Corona từ TP. Đông Hà (Quảng Trị) về Huế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, vào lúc 20h ngày 2.4, tại đường Nguyễn Sinh Cung (phường Phú Thượng, TP. Huế), Đội Cảnh sát giao thông Trật tự và Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. Huế phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 75H-011.72 chở 270 thùng bia Heineken và Corona không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Người điều khiển xe ô tô là anh Đỗ Văn Minh (SN 1981, trú tại 36 Yết Kiêu, Thuận Hoà, TP. Huế).

Qua xác minh, tổ công tác xác định số hàng trên gồm của bà Phạm Thị Thuý (SN 1962, trú tại phường 5, TP. Đông Hà) 50 thùng Heineken, 20 thùng Corona; bà Nguyễn Thị Hường (SN 1966 trú tại phường 3, TP. Đông Hà) là 150 thùng Heineken, 50 thùng Corona.

Hiện, Công an TP. Huế đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Tạm giữ hơn 6.000 sản phẩm hàng hóa, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Khánh Ngọc |

Ngày 13.3, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh để xử lý đối với vụ việc vận chuyển hơn 6.000 sản phẩm hàng hóa, mỹ phẩm có nhãn hiệu nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ…

Kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc bị phạt thế nào

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email trongdinhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên thì có thể bị phạt thế nào?

Không để hàng hóa không rõ nguồn gốc len lỏi vào thôn, buôn ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Từ nay đến sau Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thực hiện đợt cao điểm, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh tăng cường trước khi chuyển nắng nóng

AN AN - MINH HÀ |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khoảng ngày 15.4 miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường nhưng cường độ không mạnh. Từ ngày 16.4 nắng ráo quay lại.

Một tuần vớt 100.000 quả phao xốp trôi nổi trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau một tuần ra quân tổng lực thu gom phao xốp trôi nổi trắng xóa trên vịnh Hạ Long, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thu gom được khoảng 2.000m3 rác phao xốp. Khối lượng này tương đương với khoảng 100.000 quả phao xốp.

Bạc Liêu: Nhiều hộ dân kêu cứu vì ô nhiễm khói bụi từ nhà máy xay xát

Văn Sỹ |

Không chịu nổi khói bụi từ một nhà máy xay xát lúa gạo, hàng chục hộ dân ở ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí để phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Đóng trạm thu mua, chủ rừng keo điêu đứng

Ngọc Viên |

Cho rằng các điểm thu mua gỗ keo hoạt động “bất hợp pháp”, Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương “xử lý dứt điểm” nên hơn 20 trạm phải đóng cửa, khiến hàng nghìn hộ trồng keo bí đường vận chuyển.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cách móc nối, giới thiệu qua lại để nhận hối lộ

Quang Việt |

Từ lời giới thiệu qua lại giữa các cựu quan chức, doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu đã tìm đến đúng "cửa" để hối lộ tiền tỉ cho họ.

Đà Nẵng: Tạm giữ hơn 6.000 sản phẩm hàng hóa, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Khánh Ngọc |

Ngày 13.3, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh để xử lý đối với vụ việc vận chuyển hơn 6.000 sản phẩm hàng hóa, mỹ phẩm có nhãn hiệu nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ…

Kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc bị phạt thế nào

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email trongdinhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên thì có thể bị phạt thế nào?

Không để hàng hóa không rõ nguồn gốc len lỏi vào thôn, buôn ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Từ nay đến sau Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thực hiện đợt cao điểm, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.