Không để hàng hóa không rõ nguồn gốc len lỏi vào thôn, buôn ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Từ nay đến sau Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thực hiện đợt cao điểm, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Liên tục phát hiện các lô hàng không rõ nguồn gốc

Thống kê của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk: Từ đầu tháng 11 đến 15.12.2022, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 85 cơ sở kinh doanh trên địa bàn và phát hiện vi phạm đối với 52 cơ sở, xử lý với 61 hành vi vi phạm. Hàng hóa vi phạm là đồ giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas...

Mới đây, ngày 28.12, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Tổ công tác Thương mại điện tử đã tiến hành kiểm tra, thu giữ sản phẩm của một cơ sở kinh doanh (địa chỉ tại phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột) có gian hàng chuyên bán quần, áo trên các sàn thương mại điện tử.

Kết quả kiểm tra cho thấy, cơ sở này hoạt động dưới hình thức là hộ kinh doanh nhưng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh đang bày bán hàng trăm sản phẩm đầm dây, áo thun nữ mà trên nhãn hàng hoá không thể hiện rõ nội dung về nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hoá đơn hoặc bất kỳ chứng từ nào chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá.

Chủ cơ sở khai nhận mua hàng hoá trôi nổi trên thị trường sau đó tạo các gian hàng trên sàn thương mại điện tử để bán kiếm lời.

 
Thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, hàng giả, kém chất lượng rất dễ len lỏi vào thị trường. Ảnh: Bảo Trung

Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk nhận định: "Thời điểm Tết Nguyên đán tới gần là dịp sức mua trên thị trường tăng cao. Đây là thời cơ thuận lợi để các đối tượng, tổ chức  lợi dụng đẩy mạnh sản xuất, tàng trữ, buôn bán các loại hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng nhằm trục lợi. Với đặc thù ở địa phương, các đối tượng còn tuồn hàng về bán tại những khu vực vùng sâu vùng xa, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người đồng bào dân tộc thiểu số để bán kiếm lời".

Tiếp tục "truy quyét" trong mùa cao điểm

Ông Mai Mạnh Toàn - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk - cho hay, ngay từ đầu tháng 11.2023, Kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 đã được đơn vị triển khai đến toàn thể công chức, người lao động.

Trong đó, các đơn vị trực thuộc phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính đối với hàng hóa là những mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán như bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, các mặt hàng thực phẩm tươi sống..., không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; đảm bảo ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu Tết cho nhân dân.

Các đội quản lý thị trường thường xuyên tại các khu vực, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa, các chợ đầu mối, các tuyến đường bộ… nhất là các địa bàn trọng điểm. Đặc biệt là không để hàng giả, hàng kém chất lượng (nhất là thực phẩm bẩn) len lỏi vào các thôn, buôn vùng sâu vùng xa gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Mọi trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh đều sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: Bảo Trung
Mọi trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh đều sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: Bảo Trung

Ông Toàn nói thêm: "Đặc biệt, chúng tôi cũng sẽ kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động công vụ của công chức do cấp mình quản lý để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh công chức hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định; kiên quyết xử lý nghiêm tập thể, cá nhân công chức tha hóa, bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Hơn 2.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu đầu năm 2023

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh: Theo thông tin từ Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, trong ngày đầu tiên của năm mới 2023, đã có hơn 2.000 tấn hàng hóa XNK qua lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên, TP.Móng Cái

Khám phá chợ phiên người dân không dùng tiền mà đổi ngang hàng hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chợ phiên Phố Đoàn còn được gọi là chợ Phố Đòn (ở xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), khu chợ này có từ thời Pháp thuộc và được biết đến là chợ vùng cao độc đáo ở xứ Thanh. Trước đây, đến chợ người dân không dùng tiền để mua bán, mà chọn cách đổi ngang hàng hóa. Đến nay, giao dịch tại chợ đa phần đã dùng tiền, chỉ còn ít các mặt hàng như bánh trái, hoa quả người dân vẫn chọn cách không dùng tiền mà đổi ngang hàng hóa.

Cà Mau đảm bảo hàng hóa phục vụ Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Các mặt hàng thiết yếu đã được chuẩn bị với tổng trị giá trên 1.200 tỉ đồng để phục vụ nhu cầu tiêu thụ Tết.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Quảng Ninh: Hơn 2.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu đầu năm 2023

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh: Theo thông tin từ Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, trong ngày đầu tiên của năm mới 2023, đã có hơn 2.000 tấn hàng hóa XNK qua lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên, TP.Móng Cái

Khám phá chợ phiên người dân không dùng tiền mà đổi ngang hàng hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chợ phiên Phố Đoàn còn được gọi là chợ Phố Đòn (ở xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), khu chợ này có từ thời Pháp thuộc và được biết đến là chợ vùng cao độc đáo ở xứ Thanh. Trước đây, đến chợ người dân không dùng tiền để mua bán, mà chọn cách đổi ngang hàng hóa. Đến nay, giao dịch tại chợ đa phần đã dùng tiền, chỉ còn ít các mặt hàng như bánh trái, hoa quả người dân vẫn chọn cách không dùng tiền mà đổi ngang hàng hóa.

Cà Mau đảm bảo hàng hóa phục vụ Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Các mặt hàng thiết yếu đã được chuẩn bị với tổng trị giá trên 1.200 tỉ đồng để phục vụ nhu cầu tiêu thụ Tết.