Bắt ôtô chở hơn 7 tạ thịt thối đưa vào miền Nam tiêu thụ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 16.1, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa xử lý một xe tải chở thịt động vật không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Theo đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng công an đã phát hiện xe tải do tài xế Lê Hữu Hà (SN 1993, trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã cho dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 9 thùng xốp, bên trong chứa 709kg thịt heo, bò, nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối. Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, kiểm định chất lượng của số thịt nói trên nên lực lượng công an đã lập biên bản, tạm giữ xe và tài xế.

Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận chở số thịt trên từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ trong dịp cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Sau khi số thịt bị thu giữ, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã Hương Thủy đã đến để phun thuốc khử trùng và tiến hành xử lý theo pháp luật.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Thu giữ hơn 830 kg nội tạng bốc mùi hôi thối

Thành - Dung |

Lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn đã xử phạt và buộc chủ hàng tiêu hủy toàn bộ hơn 830 kg nội tạng đã chuyển màu đen và bốc mùi hôi thối.

Đem 100kg nội tạng phân hủy từ Lạng Sơn ra Quảng Ninh tiêu thụ

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 14.6, cho biết, vào đêm qua 13.6, Tổ công tác Công an huyện Tiên Yên đã phát hiện, kiểm tra xe ôtô vận chuyển 100kg nội tạng đang bốc mùi hôi thối. 

80kg nội tạng ôi thối vào Hà Nội bị công an bắt giữ

C.N |

Khoảng 10h sáng 13.2, tổ tuần tra kiểm soát tuyến đường trên cao do đại úy Lê Trần Hoàng là tổ trưởng đã kiểm tra, qua đó phát hiện xe khách mang BKS 17B - 002.33 chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội đang vận chuyển nhiều tạ nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thu giữ hơn 830 kg nội tạng bốc mùi hôi thối

Thành - Dung |

Lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn đã xử phạt và buộc chủ hàng tiêu hủy toàn bộ hơn 830 kg nội tạng đã chuyển màu đen và bốc mùi hôi thối.

Đem 100kg nội tạng phân hủy từ Lạng Sơn ra Quảng Ninh tiêu thụ

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 14.6, cho biết, vào đêm qua 13.6, Tổ công tác Công an huyện Tiên Yên đã phát hiện, kiểm tra xe ôtô vận chuyển 100kg nội tạng đang bốc mùi hôi thối. 

80kg nội tạng ôi thối vào Hà Nội bị công an bắt giữ

C.N |

Khoảng 10h sáng 13.2, tổ tuần tra kiểm soát tuyến đường trên cao do đại úy Lê Trần Hoàng là tổ trưởng đã kiểm tra, qua đó phát hiện xe khách mang BKS 17B - 002.33 chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội đang vận chuyển nhiều tạ nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.