Bắt nguyên giám đốc công ty môi trường tại Cao Bằng vì tội tham ô

Phung Minh |

Cao Bằng- Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ Chu Văn Bắc (SN 1958, trú tại tổ 11, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng) về tội tham ô tài sản.

Tối 18.12, thông tin từ công an tỉnh Cao Bằng, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Chu Văn Bắc về tội tham ô tài sản.

Trước đây, Bắc từng là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển và môi trường Cao Bằng.

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng đã lợi dụng chức vụ để kê khống số lượng công nhân nhằm chiếm đoạt tiền lương. Ngoài ra, Chu Văn Bắc còn có nhiều vi phạm trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng các công trình do công ty TNHH đầu tư phát triển và môi trường Cao Bằng làm chủ đầu tư.

Trước đó, công an Cao Bằng đã khởi tố 3 lãnh đạo công ty trên về tội tham ô tài sản.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Phung Minh
TIN LIÊN QUAN

Vụ SAGRI: VKS giữ quan điểm buộc tội Lê Tấn Hùng và đồng phạm tham ô

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 15.12, sau phần tranh luận của các bị cáo và luật sư đại diện, Viện Kiểm sát (VKS) tiến hành đối đáp lại các quan điểm bào chữa của các bị cáo trong vụ án liên quan đến vụ án sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - SAGRI.

Thủ quỹ đánh rơi 6 tỉ khi đi xe máy: Bắt, khởi tố về tội tham ô

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Sau khi nhận được trình báo cho rằng thủ quỹ đánh rơi 6 tỉ đồng tiền  của đơn vị khi đi xe máy, Công an Quảng Bình đã điều tra và khởi tố, bắt tạm giam thủ quỹ về tội “tham ô tài sản”.

Khởi tố 3 lãnh đạo công ty môi trường tại Cao Bằng về tội tham ô tài sản

Anh Minh |

Cao Bằng - Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội tham ô tài sản.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Vụ SAGRI: VKS giữ quan điểm buộc tội Lê Tấn Hùng và đồng phạm tham ô

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 15.12, sau phần tranh luận của các bị cáo và luật sư đại diện, Viện Kiểm sát (VKS) tiến hành đối đáp lại các quan điểm bào chữa của các bị cáo trong vụ án liên quan đến vụ án sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - SAGRI.

Thủ quỹ đánh rơi 6 tỉ khi đi xe máy: Bắt, khởi tố về tội tham ô

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Sau khi nhận được trình báo cho rằng thủ quỹ đánh rơi 6 tỉ đồng tiền  của đơn vị khi đi xe máy, Công an Quảng Bình đã điều tra và khởi tố, bắt tạm giam thủ quỹ về tội “tham ô tài sản”.

Khởi tố 3 lãnh đạo công ty môi trường tại Cao Bằng về tội tham ô tài sản

Anh Minh |

Cao Bằng - Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội tham ô tài sản.