Đừng xem việc thủ quỹ đi xe máy đánh rơi 6 tỉ là... chuyện nhỏ

LÊ PHI LONG |

Đọc thông tin lãnh đạo nhà trường khai báo một thủ quỹ sau khi thu tiền của học viên xong đi xe máy và đánh rơi… 6 tỉ, ai đọc xong cũng thấy… buồn cười. Cười xong, lại thấy khó hiểu.

Diễn biến mới nhất về vụ việc cho thấy, hậu quả là không hề nhỏ, vì đây không đơn giản là một vụ mất tiền bình thường, mà nó ảnh hưởng đến cả một hệ thống, đến hàng ngàn học viên là những giáo viên ở tỉnh Quảng Bình tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp và đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm. 

Cụ thể, Trường Đại học Sư phạm Huế cho biết, vì Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình chưa chuyển tiền phí đào tạo cho nhà trường theo đúng quy định nên Trường Đại học Sư phạm Huế chưa cấp bằng cho học viên được. Nhà trường đã có văn bản gửi cho trung tâm yêu cầu thanh toán, đến hiện tại vẫn chưa được chuyển tiền, và bằng vẫn không thể cấp được cho các học viên.

Và ngoài ra, liên quan đến việc mất 6 tỉ đồng trên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình còn nợ tiền nhiều trường ở Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm Huế có một phần trong số đó.

Như vậy, hậu quả đã thể hiện rất rõ khi hàng ngàn học viên không thể có bằng, đơn giản chỉ vì lý do nêu ra là một người thủ quỹ của nhà trường đi xe máy và đánh rơi… 6 tỉ đồng tiền thu học phí.

Nghe mà buồn cười và thấy lời giải thích sao đơn giản, nhẹ nhàng quá!

Lại buồn cười hơn, sự việc mất tiền xảy ra đã lâu nhưng không được báo cáo với lý do được cho là quá lo sợ nên đã không trình báo cơ quan.

Và điều lạ lùng nữa, cơ quan mất hơn 6 tỉ mà lãnh đạo nhà trường không hay biết gì?

Chỉ nghe thôi đã thấy bất thường. Và lẽ đương nhiên, đúng - sai, bản chất thế nào lực lượng công an sẽ làm rõ sự việc.

Nhưng cho dù bản chất thế nào đi nữa, thì hậu quả đang xảy ra rất rõ ràng là quyền lợi của các học viên đang bị ảnh hưởng vì đã nộp tiền đầy đủ, học hành đầy đủ, nhưng lại không được cấp bằng, cấp chứng chỉ.

Hiện trung tâm đã đình chỉ công tác thủ quỹ và tạm cử thủ quỹ mới nhằm duy trì hoạt động trung tâm. Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình khẳng định, việc thủ quỹ làm thất thoát quỹ với số tiền lớn là rất nghiêm trọng.

Một việc rất nghiêm trọng là thế, nhưng chỉ mỗi thủ quỹ bị tạm đình chỉ, không một lãnh đạo trung tâm nào liên quan đến trách nhiệm, nhận trách nhiệm hay bị xử lý trách nhiệm là một điều quá buồn cười.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã có Quy định số 01 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm mục đích ràng buộc, nêu cao trách nhiệm chính trị và pháp lý đối với cán bộ trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, từng bước rà soát, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ.

Vậy nên, hãy xem xét trách nhiệm của người đứng đầu trung tâm trong sự việc trên, người đứng đầu không thể đứng ngoài cuộc và đổ trách nhiệm cho người thủ quỹ.

Và trên hết, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình phải có giải pháp để bảo vệ quyền lợi các học viên.

Đừng xem việc mất 6 tỉ kia là chuyện nhỏ, là trách nhiệm của một cá nhân cụ thể, mà đó là hậu quả của sự buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, đặc biệt là trong môi trường giáo dục.

Như báo Lao Động đã thông tin, Công an tỉnh Quảng Bình nhận được trình báo của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình về việc thủ quỹ của trung tâm làm mất 6 tỉ đồng trong lúc đi xe máy. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Thủ quỹ đánh rơi 6 tỉ khi đi xe máy: Hàng trăm học viên chưa được cấp bằng

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 22.11, Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế đã chia sẻ thông tin liên quan đến vụ thủ quỹ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình đánh rơi 6 tỉ đồng.

Thủ quỹ đánh rơi 6 tỉ khi đi xe máy: Lo sợ nên không trình báo?

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Theo lời khai ban đầu của thủ quỹ, số tiền 6 tỉ bị mất trên đường từ khi chuyển tiền đi từ cơ quan đến ngân hàng, do quá lo sợ đã không trình báo cơ quan và đã tiếp tục dùng quỹ để đầu tư may rủi nhằm hy vọng phục hồi phần đã mất.

Thủ quỹ - cháu giám đốc trung tâm làm mất… 6 tỉ đồng của đơn vị?

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Dư luận đang xôn xao việc thủ quỹ một trung tâm làm mất 6 tỉ đồng của đơn vị trong khi đi xe máy. Thủ quỹ trên là cháu của giám đốc trung tâm trên.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thủ quỹ đánh rơi 6 tỉ khi đi xe máy: Hàng trăm học viên chưa được cấp bằng

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 22.11, Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế đã chia sẻ thông tin liên quan đến vụ thủ quỹ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình đánh rơi 6 tỉ đồng.

Thủ quỹ đánh rơi 6 tỉ khi đi xe máy: Lo sợ nên không trình báo?

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Theo lời khai ban đầu của thủ quỹ, số tiền 6 tỉ bị mất trên đường từ khi chuyển tiền đi từ cơ quan đến ngân hàng, do quá lo sợ đã không trình báo cơ quan và đã tiếp tục dùng quỹ để đầu tư may rủi nhằm hy vọng phục hồi phần đã mất.

Thủ quỹ - cháu giám đốc trung tâm làm mất… 6 tỉ đồng của đơn vị?

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Dư luận đang xôn xao việc thủ quỹ một trung tâm làm mất 6 tỉ đồng của đơn vị trong khi đi xe máy. Thủ quỹ trên là cháu của giám đốc trung tâm trên.