Bắt giữ siêu trộm đột nhập hàng loạt nhà dân tại Đà Nẵng

Khánh Ngọc |

Ngày 29.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã bắt giữ siêu trộm đột nhập hàng loạt nhà dân.

Theo Công an quận Liên Chiểu, từ sau Tết Nguyên đán 2023, trên địa bàn quận này xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn đột nhập.

Trinh sát Ban Chuyên án phát hiện một đối tượng hoạt động lưu động trên tuyến xe Huế - Đà Nẵng. Cứ đến cuối tuần, đối tượng đi xe khách từ Huế vào Đà Nẵng và lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ khu vực Bến xe Trung tâm, đến đầu tuần lại rời đi.

Thời gian ở Đà Nẵng, đối tượng thuê xe máy đi khắp nơi nhưng không đến các địa điểm du lịch, không đến nhà người thân hay một địa chỉ cụ thể nào.

“Siêu trộm” Nguyễn Văn Long và tang vật thu giữ trong chuyên án. Ảnh: Công an cung cấp
“Siêu trộm” Nguyễn Văn Long và tang vật thu giữ trong chuyên án. Ảnh: Công an cung cấp

Điều lạ là đối tượng lưu trú tại nhiều nhà nghỉ khác nhau và khai tên Nguyễn Văn Tuấn nhưng không xuất trình giấy tờ tùy thân với lý do bị mất giấy tờ và chỉ nghỉ lại vài giờ. Thời gian lưu trú tại các nhà nghỉ cũng rất ngắn và không cố định tại một chỗ nào.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định được nhân thân đối tượng nghi vấn. Tại nơi đăng ký thường trú, đối tượng chỉ đăng ký thường trú nhưng không sinh sống tại đây. Kiểm tra nhân thân, xác định đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

 
Những tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi nắm được quy luật hoạt động của đối tượng, ngày 27.3, Ban chuyên án quyết định phá án. Các trinh sát lên phương án mật phục và bắt khẩn cấp khi đối tượng chưa kịp tiêu thụ, tẩu tán tang vật.

Sau 2 ngày chờ đợi, đến rạng sáng ngày 29.3, trong khi mang tang vật đi tiêu thụ thì đối tượng đã bị các trinh sát bất ngờ khống chế, bắt giữ. Tại thời điểm bị bắt, đối tượng đang giữ trên người 1 dây chuyền vàng, 20 triệu đồng tiền mặt, 1 chai rượu ngoại hiệu Hennessi và nhiều vật dụng khác.

 
Những vật dụng mà đối tượng dùng để đi trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Đấu tranh bước đầu, đối tượng khai nhận đây là tài sản mà y đã trộm tại căn nhà trên đường Phú Lộc 10, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng trước đó.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng hiện nguyên hình là Nguyễn Văn Long (34 tuổi), trú tại Chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Trước những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, tại cơ quan Công an, Long thừa nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản.

Ngoài vụ đột nhập vào căn nhà trên đường Phú Lộc 10 và lấy đi 1 sợi dây chuyền vàng (trị giá 20 triệu đồng), 1 nhẫn vàng (trị giá 3 triệu đồng), 15 triệu đồng tiền mặt, 20 triệu tiền mặt trong heo đất, 11 chai rượu ngoại các loại với tổng tài sản hơn 70 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 12.2, Long đột nhập vào căn nhà trên đường Nguyễn Xí, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu lấy tổng số tài sản khoảng hơn 300 triệu đồng (tiền mặt, vàng).

 
Long thừa nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Đến ngày 24.2, Long tiếp tục đột nhập vào căn nhà trên đường Phú Lộc 20 nhưng không tìm thấy tài sản; ngày 26.2, tiếp tục đột nhập vào nhà trên đường Bùi Huy Bích, quận Sơn Trà và lấy 1 nhẫn vàng trị giá 6,5 triệu đồng, 2 chỉ vàng trị giá 13 triệu đồng, 3 chai rượu ngoại các loại.

Ngày 12.3, Long tiếp tục đột nhập căn nhà trên đường Bàu Năng 12, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, dùng dụng cụ mang theo để phá két sắt lấy toàn bộ tài sản với tổng trị giá khoảng 69 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Long khai sau khi nghiên cứu tìm được "con mồi" thì Long mua các dụng cụ gồm kìm cộng lực, đục, búa… và cho vào ba lô mang theo trên người. Thực hiện xong mỗi vụ, Long vứt tất cả dụng kể trên. Số tiền có được từ việc trộm cắp, Long tiêu xài cá nhân và dùng để đánh bạc qua mạng hết.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Liên Chiểu điều tra, mở rộng.

Khánh Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Bắt 4 đối tượng mua bán, tàng trữ chất ma túy, thu hơn 1kg cần sa

Khánh Ngọc |

Sáng 28.3, Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1kg cần sa.

Đà Nẵng: Khởi tố, bắt giam 2 đăng kiểm viên và chủ tàu cá, người “môi giới"

Khánh Ngọc |

Liên quan đến các sai phạm trong công tác đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa tại Đà Nẵng, ngày 27.3, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 cán bộ đăng kiểm, ngư dân và người "môi giới".

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng làm cò đất lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,4 tỉ đồng

Khánh Ngọc |

Sáng 27.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 120 ngày đối với Nguyễn Văn Thu (SN 1983), trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chuẩn hóa thông tin thuê bao: Loại bỏ SIM rác quấy rầy người dân

NHÓM PV |

Trong nỗ lực giúp kiểm soát và ngăn chặn việc sử dụng sim không chính chủ, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông báo về việc sẽ tiến hành khóa các sim điện thoại di động chưa được chuẩn hóa sẽ bị khóa 1 chiều sau này 31.3 và có thể sẽ bị khóa 2 chiều sau ngày 15.4.

Shark Thuỷ hứa 2 tháng nữa hoàn trả học phí cho phụ huynh Apax Leaders

Tuệ Nhi |

Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ vừa quyết định lộ trình hoàn học phí mới nhất được lãnh đạo Apax Leaders đưa ra sẽ bắt đầu từ tháng 6.2023 và chia làm 2 nhóm. Ngày 9.6, Apax Leaders sẽ hoàn trả đợt đầu tiên.

Rà soát, khắc phục trường hợp sai lệch dữ liệu mã định danh cá nhân

PHẠM ĐÔNG |

Đối với các trường hợp sai lệch dữ liệu giữa hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu, số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử.

Hải Phòng: Phát triển khu du lịch Đồ Sơn thành trung tâm du lịch quốc tế

Băng Tâm |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 323/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, quy hoạch mạng lưới du lịch Hải Phòng đáp ứng cho 40 triệu lượt khách.

Tranh của danh họa Nam Sơn được bán đấu giá 5 tỉ đồng tại Pháp

Huyền Chi |

Bức  tranh "Chân dung mẹ tôi" của họa sĩ Nguyễn Nam Sơn đã được nhà đấu giá Art research Paris bán thành công với giá 200.000 Euro (5,1 tỉ đồng).

Đà Nẵng: Bắt 4 đối tượng mua bán, tàng trữ chất ma túy, thu hơn 1kg cần sa

Khánh Ngọc |

Sáng 28.3, Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1kg cần sa.

Đà Nẵng: Khởi tố, bắt giam 2 đăng kiểm viên và chủ tàu cá, người “môi giới"

Khánh Ngọc |

Liên quan đến các sai phạm trong công tác đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa tại Đà Nẵng, ngày 27.3, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 cán bộ đăng kiểm, ngư dân và người "môi giới".

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng làm cò đất lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,4 tỉ đồng

Khánh Ngọc |

Sáng 27.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 120 ngày đối với Nguyễn Văn Thu (SN 1983), trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.