Đà Nẵng: Bắt 4 đối tượng mua bán, tàng trữ chất ma túy, thu hơn 1kg cần sa

Khánh Ngọc |

Sáng 28.3, Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1kg cần sa.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu về các đối tượng chuyên mua bán, cung cấp ma túy (loại cần sa) trên địa bàn TP.Đà Nẵng, lúc 13h25 ngày 27.3, tại khu vực đường Mộc Bài 1, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.Đà Nẵng) bắt quả tang 2 đối tượng, gồm Nguyễn Quang Minh (SN 2001), trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà và Phan Thị Thảo Ly (SN 1999), trú xã Quảng Tiến, huyện Cư M’Gar (tỉnh Đắk Lắk) - cả 2 cùng tạm trú tại phòng 501 căn hộ trên đường An Thượng 34, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) - thu giữ tang vật gồm 13 gói nylon bên trong có chứa thảo mộc khô nghi là ma túy.

Các đối tượng Ngô Huỳnh Sa Lem và Nguyễn Hữu Phúc. Ảnh: Khánh Ngọc
Các đối tượng Ngô Huỳnh Sa Lem và Nguyễn Hữu Phúc. Ảnh: Khánh Ngọc

Đấu tranh bước đầu, Minh khai nhận đó là ma túy loại cần sa được Minh cất giữ để bán lại cho người khác. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Minh và Ly, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (địa chỉ phòng 501 căn hộ trên đường An Thượng 34), cơ quan Công an phát hiện, thu giữ khoảng 1kg ma túy cần sa, 3 cân tiểu ly, 20 gói nylon rỗng. 

Căn cứ lời khai của Minh và thông tin thu thập được, cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an phường Hòa Minh tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Phúc (SN 2001), trú đường Phùng Chí Kiên, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Qua khám xét, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 3 gói nylon bên trong có chứa thảo mộc khô nghi là chất ma túy; 100 bao nylon rỗng; 1 đèn hình tròn; 1 máy ép nhiệt; 1 lọ thủy tinh (dùng để sấy khô ma túy cần sa). Được biết, Phúc là chủ tài khoản có tên “W…”, thường rao bán ma túy (loại cần sa) trên trang mạng xã hội Telegram.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng và Công an phường Hải Châu 1 tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Ngô Huỳnh Sa Lem (SN 2000), trú phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), tang vật thu giữ gồm 1 gói nylon bên trong chứa thảo mộc khô nghi là chất ma túy loại cần sa, 32 gói nylon rỗng.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu tiến hành điều tra, mở rộng.

Khánh Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Khởi tố, bắt giam 2 đăng kiểm viên và chủ tàu cá, người “môi giới"

Khánh Ngọc |

Liên quan đến các sai phạm trong công tác đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa tại Đà Nẵng, ngày 27.3, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 cán bộ đăng kiểm, ngư dân và người "môi giới".

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng làm cò đất lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,4 tỉ đồng

Khánh Ngọc |

Sáng 27.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 120 ngày đối với Nguyễn Văn Thu (SN 1983), trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đà Nẵng: Kẻ trộm đập cây ATM bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn

Mai Hương |

Đà Nẵng - Ngày 25.3, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã bắt giữ đối tượng đập phá cây ATM trên đường Lê Duẩn.

Đà Nẵng: 3 nữ quái dàn cảnh bán thuốc tiên, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Khánh Ngọc |

Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với 2 trong số 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiều tối qua - 23.3.

U23 Việt Nam về nước, ông Troussier đối diện những nỗi lo

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Troussier sau Doha Cup 2023 đã nói rằng đội tuyển U23 Việt Nam có quá ít cơ hội để thi đấu trong quãng thời gian dài, nên chưa có được trạng thái và phong độ tốt nhất.

Bí thư Hạ Long được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (30.3), tại kỳ họp 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thêm 2 người ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi món cá muối ủ chua, món ăn đã khiến 1 người chết, 9 người nguy kịch do ngộ độc Botulinum trước đó.

Trường học chưa "rộng cửa" để phụ huynh góp mặt kiểm soát bếp ăn bán trú

Thùy Linh |

Hàng chục học sinh trường Tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân- Hà Nội) phải nhập viện với các biểu hiện ngộ độc sau chuyến đi dã ngoại. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại ở các phụ huynh học sinh, về sự an toàn cho con em mình khi tham gia ăn bán trú tại các trường học.

Đà Nẵng: Khởi tố, bắt giam 2 đăng kiểm viên và chủ tàu cá, người “môi giới"

Khánh Ngọc |

Liên quan đến các sai phạm trong công tác đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa tại Đà Nẵng, ngày 27.3, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 cán bộ đăng kiểm, ngư dân và người "môi giới".

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng làm cò đất lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,4 tỉ đồng

Khánh Ngọc |

Sáng 27.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 120 ngày đối với Nguyễn Văn Thu (SN 1983), trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đà Nẵng: Kẻ trộm đập cây ATM bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn

Mai Hương |

Đà Nẵng - Ngày 25.3, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã bắt giữ đối tượng đập phá cây ATM trên đường Lê Duẩn.

Đà Nẵng: 3 nữ quái dàn cảnh bán thuốc tiên, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Khánh Ngọc |

Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với 2 trong số 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiều tối qua - 23.3.