Bắt giữ đối tượng tàng trữ chất ma túy cùng 2 khẩu súng

Trần Trọng |

Ngày 11.9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt 1 đối tượng đang tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời thu giữ 2 vũ khí quân dụng.

Theo đó, tại thôn Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã bắt quả tang 1 đối tượng khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Thẩm Quốc Hùng (SN 1986), trú tại thôn Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Tang vật thu giữ gồm: 1 túi thuốc lắc khối lượng 0,321 gam, 1 túi ma túy đá khối lượng 0,157 gam, 5 túi heroin với tổng khối lượng 0,582 gam.

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Thẩm Quốc Hùng, cơ quan chức năng còn phát hiện thu giữ 2 khẩu súng (dài khoảng 17cm), 10 viên đạn và 12 ống thép đựng đạn cùng nhiều đồ vật có liên quan khác.

Đối tượng Hùng khai nhận mình tàng trữ số ma túy trên với mục đích để sử dụng và bán cho các con nghiện khác trên địa bàn.

Nguồn gốc của 2 khẩu súng và đạn bị thu giữ chưa sử dụng do Hùng mua của một người không quen biết trên mạng xã hội rồi mang về tự chế tạo, lắp ráp.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra nhà nghỉ, bắt gọn nhóm đối tượng sử dụng ma túy

Văn Đức |

Lào Cai - Công an thị xã Sa Pa vừa bắt giữ 1 nhóm đối tuợng có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy.

Bắt quả tang 8 nam thanh nữ tú chơi ma túy tại phòng trọ

Tô Công |

Phú Thọ - Công an huyện Thanh Sơn vừa phát hiện và bắt quả tang 8 đối tượng đang "chơi ma túy" tại 1 phòng trọ trên địa bàn.

Vụ nổ súng ở Phú Quốc: Thêm 6 đối tượng bị bắt, thu giữ thêm 1 ô tô

NGUYÊN ANH |

Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt được 44 đối tượng liên quan, thu giữ 3 khẩu súng, 2 ô tô và một con dấu ấp trong vụ nổ súng ngày 27.10 tại TP Phú Quốc.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Kiểm tra nhà nghỉ, bắt gọn nhóm đối tượng sử dụng ma túy

Văn Đức |

Lào Cai - Công an thị xã Sa Pa vừa bắt giữ 1 nhóm đối tuợng có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy.

Bắt quả tang 8 nam thanh nữ tú chơi ma túy tại phòng trọ

Tô Công |

Phú Thọ - Công an huyện Thanh Sơn vừa phát hiện và bắt quả tang 8 đối tượng đang "chơi ma túy" tại 1 phòng trọ trên địa bàn.

Vụ nổ súng ở Phú Quốc: Thêm 6 đối tượng bị bắt, thu giữ thêm 1 ô tô

NGUYÊN ANH |

Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt được 44 đối tượng liên quan, thu giữ 3 khẩu súng, 2 ô tô và một con dấu ấp trong vụ nổ súng ngày 27.10 tại TP Phú Quốc.