Bắt giam đốt tượng đâm chết người

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 15.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phong (17 tuổi, trú tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, Phong có mâu thuẫn, gây thương tích cho một người bạn của Trương Trọng Tuấn (20 tuổi, trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân). Hai bên sau đó giải quyết dân sự và Phong đồng ý bồi thường cho nạn nhân 1 triệu đồng để lo chi phí thuốc thang nhưng chưa trả tiền bồi thường.

Khoảng 11h ngày 4.3, biết Phong đang chơi game tại quán Internet ở xã Cổ Đạm, Tuấn cùng một người khác đến tìm, yêu cầu Phong trả nợ cho bạn mình.

Do có tranh cãi tại đây nên Tuấn đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào người Phong. Lập tức, Phong rút dao ra để đâm Tuấn. Khi Tuấn bỏ chạy ra ngoài sân bị Phong đuổi theo đâm nhiều nhát khiến Tuấn gục xuống tại chỗ. Sau đó, dù được người dân đưa đến Trạm y tế xã Cổ Đạm để cấp cứu nhưng Tuấn đã tử vong.

Sau khi gây án, được gia đình vận động, Phong đã đến Công an huyện Nghi Xuân đầu thú, giao nộp hung khí gây án.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Truy tìm đối tượng nghi giết người trong cuộc nhậu rồi bỏ trốn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công an huyện Đắk Mil đang truy tìm một đối tượng nghi giết người trong cuộc nhậu rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tạm giữ đối tượng nghi giết người ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.3,  Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết đã tạm giữ một đối tượng phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi “Giết người” và xử lý theo quy định của pháp luật.

Giết người ở Vĩnh Phúc, đối tượng truy nã vừa bị bắt tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Lực lượng Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ một đối tượng đặc biệt nguy hiểm có lệnh truy nã về tội giết người chỉ sau 3 giờ nhận thông tin.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Truy tìm đối tượng nghi giết người trong cuộc nhậu rồi bỏ trốn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công an huyện Đắk Mil đang truy tìm một đối tượng nghi giết người trong cuộc nhậu rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tạm giữ đối tượng nghi giết người ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.3,  Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết đã tạm giữ một đối tượng phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi “Giết người” và xử lý theo quy định của pháp luật.

Giết người ở Vĩnh Phúc, đối tượng truy nã vừa bị bắt tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Lực lượng Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ một đối tượng đặc biệt nguy hiểm có lệnh truy nã về tội giết người chỉ sau 3 giờ nhận thông tin.