Bắt được nhóm côn đồ xông vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chém bệnh nhân

Cao Nguyên |

Chiều 8.5, trao đổi với Lao Động, đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, cơ quan này đã bắt được nhóm đối tượng xông vào phòng cấp cứu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chém người.

Theo đó, sau khi xảy ra sự việc, cơ quan Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án và triển khai các lực lượng xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.  

Sau hơn 1 ngày xảy ra sự việc, Cơ quan Công an quận Đống Đa đã phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt được 5 đối tượng và tập trung lực lượng truy bắt đối tượng còn lại. Cơ quan công an đã làm rõ và xác định 6 đối tượng liên quan gồm Lê Tất Đạt (SN 1993, trú tại lô 9 Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai); Lê Công Thành (SN 1995), Nguyễn Xuân Huy (SN 1996), Vương Văn Nam (SN 1997), cùng ở Ứng Hòa, Hà Nội; Nguyễn Minh Đức (SN 1997, ở Mỹ Hòa, Tân Lạc, Hòa Bình); Doãn Tiến Nam (SN 1999, trú tại Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội).

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 4h sáng 7.5, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) tiếp nhận 1 thanh niên được bạn đưa đến nhập viện với lý do chấn thương vì đánh nhau bên ngoài bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, kíp trực tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đã xử trí vết thương rách da, chảy máu khoảng 2cm ở vùng đầu và người bệnh trong tình trạng kích thích. Sau đó, người bệnh được nằm theo dõi tại khoa Cấp cứu.

Sau khi bị nhóm côn đồ truy sát, nạn nhân được bệnh viện đưa đi cấp cứu kịp thời. Ảnh CTV.

Khoảng 30 phút sau, đột ngột có một số thanh niên mang theo hung khí khống chế nhóm bảo vệ của bệnh viện và xông vào khoa Cấp cứu chém người bệnh này nhiều nhát. Trong đó, có một nhát làm đứt khí quản... Nhóm thanh niên này đã nhanh chóng bỏ đi sau khi chém nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là Đinh Giang Nam (SN 1980), trú tại phòng 115, H1, tập thể Viện năng lượng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.

Vì thời gian diễn ra rất nhanh và bất ngờ, kíp trực chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, toàn bộ kíp trực và lãnh đạo bệnh viện ngay lập tức đã đưa người bệnh lên phòng mổ để can thiệp, cứu nạn nhân, tạm thời đảm bảo tính mạng của nạn nhân; đồng thời, báo cáo ngay với cơ quan công an sở tại. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tra.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay trong ngày 7.5, Cơ quan CSĐT -  Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích để điều tra làm rõ.

Hiện cơ quan Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng pháp luật.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.