Bắt đối tượng vô cớ cầm dao đâm 3 người trọng thương

BẢO TRUNG |

Ngày 15.12, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Mạc Văn Sơn (48 tuổi, huyện Buôn Đôn), đối tượng đã đâm 3 người trọng thương để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 6.11, Sơn cầm 1 con dao bầu đi trên đường thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Cuôr Knia và xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn thì gặp ông Vương Văn Lạnh (43 tuổi).

Lúc này, Sơn vô cớ cầm dao đâm một nhát vào vùng bụng ông Lạnh. Sau đó, Sơn đi bộ khoảng 800m thì gặp bà Tô Thị Ngậm (68 tuổi) và bà Triệu Thị Mình (52 tuổi) đều trú cùng xã, và Sơn cũng vô cớ cầm dao đâm liên tiếp 5 nhát vào người bà Ngậm và đâm 1 nhát vào người bà Mình.

Cả 3 nạn nhân đều bị đâm trọng thương, nguy kịch. Sau khi gây án, Sơn đi bộ về nhà rồi dùng dao tự đâm vào bụng và cắt vào cổ tay.

Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt khống chế Sơn và cùng người dân đưa cả 4 người đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tuy nhiên, bà Mình bị thương tật 60%; bà Ngậm 49% và ông Lạnh 6%.

Bước đầu, công an xác định, giữa Sơn và các nạn nhân không có mâu thuẫn với nhau.

Sơn sống một mình, từ trước đến nay chưa có tiền sử, bệnh lý về thần kinh, là người nghiện rượu nặng và luôn trong tình trạng say xỉn.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

2 thanh niên đâm trọng thương tài xế công nông vì cho rằng đi xe lấn đường

THANH TUẤN |

Ngày 15.12, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai - cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Rơ Lan Hlă (SN 1998) và Kpuih Hloan (SN 2006, cùng trú tại làng Hố Lang, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Bắt giam nghịch tử 20 tuổi chém trọng thương cha đẻ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 13.12, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng Nông Văn Bằng (20 tuổi, huyện Lắk) vì đã có hành vi chém trọng thương cha đẻ.

Bị chủ nợ đánh trọng thương vì mượn 30 triệu đồng hẹn hoài không trả

Nghiêm Túc |

An Giang - Nhiều lần đòi không được 30 triệu đồng, chủ nợ đã đánh con nợ thương tật 15%.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

2 thanh niên đâm trọng thương tài xế công nông vì cho rằng đi xe lấn đường

THANH TUẤN |

Ngày 15.12, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai - cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Rơ Lan Hlă (SN 1998) và Kpuih Hloan (SN 2006, cùng trú tại làng Hố Lang, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Bắt giam nghịch tử 20 tuổi chém trọng thương cha đẻ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 13.12, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng Nông Văn Bằng (20 tuổi, huyện Lắk) vì đã có hành vi chém trọng thương cha đẻ.

Bị chủ nợ đánh trọng thương vì mượn 30 triệu đồng hẹn hoài không trả

Nghiêm Túc |

An Giang - Nhiều lần đòi không được 30 triệu đồng, chủ nợ đã đánh con nợ thương tật 15%.