Công đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng được tặng Cờ thi đua

ĐỨC THIỆM |

Chiều 7.1, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, phát huy dân chủ, chăm lo cho người lao động.

Theo đó, năm 2021 tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, thuộc thị trường kinh doanh của Công ty. Vì vậy, đơn vị này đã phải ngừng phát hành 15 kỳ vé trong tổng số 52 kỳ vé theo chỉ tiêu kế hoạch năm để đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở các địa phương theo quy định.

Ông Đỗ Đình Hạnh, Chủ tịch CĐCS Công ty chia sẻ, trước những khó khăn chưa từng có tiền lệ về thị trường kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch, ban chấp hành CĐCS và Ban Quản lý Công ty đã xác định hơn lúc nào hết, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong tập thể người lao động, cùng nhau vượt qua khó khăn, thích ứng linh hoạt, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh để đảm bảo tiền lương, thu nhập và đời sống của người lao động.

Ngay khi được phát hành vé số trở lại, Ban Quản lý và CĐCS Công ty đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước với khẩu hiệu “Thích ứng an toàn; năng xuất cao; chất lượng tốt”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 trong mỗi phòng, bộ phận và tập thể người lao động.

Công đoàn thường xuyên nắm bắt tư tưởng đoàn viên, người lao động, lắng nghe ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động phát huy quyền làm chủ, tích cực, sáng tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia ý kiến thiết thực vào kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Nhờ phát huy dân chủ, đồng thuận vượt qua khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, năm 2021, thu nhập bình quân của người quản lý và người lao động trong Công ty vẫn duy trì ở mức trên 37 triệu đồng/người/tháng.

Các phúc lợi cho người lao động cũng được đảm bảo theo thỏa ước lao động tập thể như, khám sức khỏe định kỳ cho lao động nam là 3 triệu đồng/người, lao động nữ là 5 triệu đồng/người, tặng quà sinh nhật trị giá 2 triệu đồng/người, quà ngày Quốc tế Nam giới 1 triệu đồng/người, tặng quà và gửi tin nhắn “cảm ơn người lao động” nhân ngày Quốc tế lao động (01.5)...

Cùng với đó, ban chấp hành CĐCS phát động phong trào “kết nối yêu thương”, vận động đoàn viên mỗi người góp 1 triệu đồng/tháng, mỗi tháng hỗ trợ 7 đoàn viên với số tiền từ 12 đến 20 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện tại địa phương như, hỗ trợ 1 mái ấm công đoàn cho công nhân lao động trị giá 40 triệu đồng, tặng 20 triệu đồng cho chương trình “tết sum vầy” của tỉnh, ủng hộ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh trên 167 triệu đồng...

Dịp này, Công ty được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, CĐCS Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021.

ĐỨC THIỆM
TIN LIÊN QUAN

Công Đoàn Lâm Đồng thích ứng kịp thời, hoàn thành nhiệm vụ năm 2021

ĐỨC THIỆM |

Chiều 27.12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021.

Lâm Đồng thích ứng linh hoạt, chăm lo đời sống cho đoàn viên

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tổ chức thành công “Giải Cầu lông cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”  thích ứng trong tình hình mới.

Lâm Đồng thêm 20 tấn gạo cho Tết Sum vầy 2022

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tiếp nhận 20 tấn gạo và 2 “Mái ấm Công đoàn” cho Tết Sum vầy 2022.

Lâm Đồng khởi động Chương trình Tết sum vầy 2022

ĐỨC THIỆM |

Ngày 10.12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) tiếp nhận 100 triệu đồng từ doanh nghiệp hỗ trợ Chương trình Tết sum vầy Nhâm Dần - 2022.

Phạt 22 triệu đồng người phụ nữ ép 2 con đi bán rong trên vỉa hè Sa Pa

Tô Công |

Lào Cai - UBND thị xã Sa Pa vừa xử phạt 22 triệu đồng đối với trường hợp bà Lù Thị Máy -  là người thường xuyên bắt con đi bán hàng rong.

Người giữ lửa nghề làm nhẫn bạc của đồng bào Churu

Vân Hoa |

Tộc người Churu ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng có một nghề truyền thống từ lâu đời là nghề làm nhẫn bạc. Chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo đóng vai trò quan trọng trong lễ cưới của người Churu. Cho đến nay, chỉ còn gia đình anh Ya Tuất là còn gắn bó với công việc này.

Nếu kéo dài, những con vật ở vườn thú Đà Nẵng sẽ chết dần chết mòn

Mai Hương |

Chứng kiến cảnh tượng nuôi nhốt những con thú ở vườn thú tại Công viên 29.3 (Đà Nẵng), nhiều người băn khoăn về số phận của những con thú tội nghiệp này.

Kinh doanh èo uột, khách sạn rao bán nhiều vẫn khó kiếm người mua

Bảo Chương |

Mặc dù tình hình khách du lịch quốc tế đã có nhiều sự cải thiện nhưng hiện nay nhiều khách sạn ở trung tâm TP.Hồ Chí Minh phải rao bán hoặc cho thuê lại, không ít nơi đang được cải tạo thành văn phòng vì kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ.

Công Đoàn Lâm Đồng thích ứng kịp thời, hoàn thành nhiệm vụ năm 2021

ĐỨC THIỆM |

Chiều 27.12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021.

Lâm Đồng thích ứng linh hoạt, chăm lo đời sống cho đoàn viên

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tổ chức thành công “Giải Cầu lông cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”  thích ứng trong tình hình mới.

Lâm Đồng thêm 20 tấn gạo cho Tết Sum vầy 2022

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tiếp nhận 20 tấn gạo và 2 “Mái ấm Công đoàn” cho Tết Sum vầy 2022.

Lâm Đồng khởi động Chương trình Tết sum vầy 2022

ĐỨC THIỆM |

Ngày 10.12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) tiếp nhận 100 triệu đồng từ doanh nghiệp hỗ trợ Chương trình Tết sum vầy Nhâm Dần - 2022.