Bắt 2 đối tượng nghiện cướp giật tài sản

HOÀNG LỘC |

Ngày 11.6, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn đối với 2 đối tượng đã thực hiện vụ cướp giật tài sản trên địa bàn xã Phú Lộc, huyện Tam Bình.

Theo đó, 2 đối tượng bị lượng Công an bắt giữ là Nguyễn Chí Công, sinh năm 1989 và Nguyễn Quang Hùng, sinh năm 1982, cùng ngụ thành phố Cần Thơ.

Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Nguyễn Chí Công (trái) và Nguyễn Quang Hùng (phát) bị bắt trong vụ cướp giật tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 3.6, Công điều khiển xe môtô biển số 65F8-6052 chở Hùng đi từ huyện Tam Bình hướng ra Quốc lộ 1. Khi đi đến một cây xăng thuộc xã Phú Lộc, huyện Tam Bình thì thấy chị Phạm Thị Kim N là nhân viên cây xăng đang nằm võng xem điện thoại nên Công liền dừng xe cho Hùng đi đến tiếp cận, giật điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, chị N đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tam Bình phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Bình Minh để xác minh, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 11h ngày 10.6, lực lượng Công an đã bắt giữ được Công và Hùng khi cả hai quay trở lại thị xã Bình Minh để mua ma túy sử dụng.

Bước đầu làm việc, Công và Hùng khai nhận sau khi cướp giật được điện thoại, cả hai đã mang bán cho một cửa hàng điện thoại tại thành phố Cần Thơ với giá 3,5 triệu đồng lấy tiền mua ma tuý sử dụng.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Tam Bình tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Nghị án 5 ngày vụ án chiếm đoạt tài sản có tổ chức ở Vĩnh Long

AN NHIÊN |

Qua 2 ngày làm việc, chiều 7.6, Hội đồng xét xử đã thông báo dời lịch tuyên án trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan” ở Vĩnh Long.

Xét xử nhóm bị can chiếm đoạt tài sản có tổ chức ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Ngày 6.6, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm 6 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Vĩnh Long: Đột nhập nhà trọ trộm tài sản, thanh niên lĩnh án 18 tháng tù

AN NHIÊN |

Ngày 11.4, Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị Lê Thanh Tùng, tên thường gọi là Tùng Xèng, sinh năm 1999, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long về tội “trộm cắp tài sản”.

Người Hà Nội giải nhiệt ở sông Đà, bất chấp nguy hiểm

Khánh Linh |

Hà Nội - Trời nắng nóng, vào buổi chiều, người dân ở một số xã của huyện Ba Vì thường kéo nhau ra sông Đà tắm, bất chấp nguy hiểm rình rập.

Chốt danh sách tuyển Việt Nam, ông Troussier loại Thành Chung

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Troussier loại hậu vệ Thành Chung trước thềm các trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam.

Xét xử bà Lê Thị Dung, kế toán nhận trách nhiệm về tham mưu thanh toán

QUANG ĐẠI |

Tại phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, bị cáo Nguyễn Thị Hương là kế toán trung tâm này thừa nhận chịu trách nhiệm trong việc tham mưu thanh toán các khoản chi theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Hai bến cảng của 2 đảo du lịch nổi tiếng Quảng Ninh cạn trơ đáy

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các bến cảng Minh Châu và Quan Lạn trong những ngày gần đây cạn trơ đáy khiến du khách vô cùng vất vả mới lên được bờ. Câu chuyện này đã diễn ra từ lâu, chủ yếu vào mùa này, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp.

Hàng trăm người gửi đơn sau ngày 30.4 được Manulife hứa giải quyết từ 1.7

Ngọc Ánh |

TP Hồ Chí Minh - Mới đây, nhóm khách hàng nộp đơn sau ngày 30.4.2023 đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Manulife Việt Nam để tiếp tục giải quyết những vấn đề liên quan đến vụ “hô biến” tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng SCB thành bảo hiểm Manulife.

Nghị án 5 ngày vụ án chiếm đoạt tài sản có tổ chức ở Vĩnh Long

AN NHIÊN |

Qua 2 ngày làm việc, chiều 7.6, Hội đồng xét xử đã thông báo dời lịch tuyên án trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan” ở Vĩnh Long.

Xét xử nhóm bị can chiếm đoạt tài sản có tổ chức ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Ngày 6.6, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm 6 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Vĩnh Long: Đột nhập nhà trọ trộm tài sản, thanh niên lĩnh án 18 tháng tù

AN NHIÊN |

Ngày 11.4, Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị Lê Thanh Tùng, tên thường gọi là Tùng Xèng, sinh năm 1999, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long về tội “trộm cắp tài sản”.