Bác sĩ "chạy" bệnh án tâm thần cho giang hồ được giảm án

C.N |

Nam bác sĩ trong đường dây làm giả bệnh án tâm thần cho giang hồ được giảm án vì tỏ ra ăn năn, hối lỗi.

Ngày 16.8, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm với bị cáo Thân Thái Phong (SN 1977) - nguyên Phó Khoa tâm thần người cao tuổi, Bệnh viện Tâm thần trung ương I về tội “Nhận hối lộ” và Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1984) - nguyên Kỹ thuật viên Bệnh viện Tâm thần trung ương I về tội “Môi giới hối lộ”.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Thân Thái Phong tỏ ra rất ân hận, chỉ vì hám lợi trước mắt đã khiến sự nghiệp sụp đổ, tự do bị đánh mất. Bị cáo này mong hưởng khoan hồng thêm nữa để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Tương tự, Nguyễn Tuấn Sơn khai hoàn cảnh gia đình mình rất khó khăn. Tuy vậy, bị cáo này không đòi tiền môi giới, khi xong việc chỉ được “cảm ơn” 3 triệu đồng.

Sau nghị án, Hội đồng xét xử thấy bản án của tòa cấp sơ thẩm có phần nghiêm khắc nên giảm án cho Thân Thái Phong còn 8 năm tù; Nguyễn Tuấn Sơn còn 24 tháng tù.

Bị cáo Thân Thái Phong. Ảnh: C.N
Bị cáo Thân Thái Phong. Ảnh: C.N

Đại diện Bệnh viện Tâm thần Trung ương I trong phiên sơ thẩm cũng xin HĐXX giảm án cho bác sĩ Thân Thái Phong. Đại diện Bệnh viện Trung ương I cho rằng: "Nhiều cán bộ y, bác sĩ, mặc dù rất giỏi chuyên môn điều trị, song, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Sự việc của anh Phong, anh Sơn, phía bệnh viện rất lấy làm tiếc. Bởi, anh Phong là người giỏi, đạt nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, được Ban giám đốc bệnh viện tin tưởng, giao nhiệm vụ phó khoa. Bố anh Phong cũng là thầy thuốc nhân dân, đóng góp rất nhiều tâm huyết cho bệnh viện".

Trước đó, sáng 19.4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án làm giả hồ sơ tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I (Bộ Y tế).

HĐXX tuyên bị cáo Thân Thái Phong phạm tội Nhận hối lộ - 10 năm tù; 30 tháng tù cho bị cáo Lê Thanh Tùng, Nguyễn Tuấn Sơn lần lượt phạm tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Nội dung vụ án cho thấy, tháng 10.2017, Lê Thanh Tùng và đồng phạm đã tham gia ẩu đả, dùng kiếm gây thương tích nặng cho một người khác. Để trốn tránh trách nhiệm, Tùng nhờ một người phụ nữ (chưa xác định được) môi giới làm giúp bệnh án tâm thần giả.

Khoảng 2 tuần sau, người phụ nữ này liên hệ với Nguyễn Tuấn Sơn, nhờ làm bệnh án tâm thần giả cho Tùng. Sơn đồng ý rồi gặp Thân Thái Phong đặt vấn đề, hẹn trả 85 triệu đồng làm “chi phí”.

Sau khi thống nhất, Tùng đến phòng làm việc của Phong để cung cấp thông tin nhân thân, tiền sử bệnh lý... Thời gian sau, vào sáng 8h 22/11/2017, Tùng được làm thủ tục khám đầu vào rồi nhận chứng nhận mắc bệnh “Tâm thần phân liệt thể Paranoid”

Trong quá trình làm hồ sơ nói trên, ngày 18 và 19/12/2017, bệnh viện có thông báo kiểm tra định kỳ nên Phong yêu cầu Sơn gọi Tùng đến bệnh viện nhằm đảm bảo quân số. Tùng cũng vào viện, nhận quần áo rồi mặc và sinh hoạt như bệnh nhân, khi đoàn kiểm tra xong mới về nhà.

C.N
TIN LIÊN QUAN

"Chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm, bác sĩ lĩnh án 10 năm tù

Cường Ngô |

Mười năm tù là hình phạt vừa đủ sức nghiêm minh, vừa thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật cho bị cáo Thân Thái Phong, nguyên Phó Trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi, Bệnh viện Tâm thần trung ương I phạm tội Nhận hối lộ.

Bác sĩ "chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm: Do cấp dưới "nể" bị cáo

Cường Ngô |

Dù biết Lê Thanh Tùng đang phạm tội, nhưng bác sĩ Thân Thái Phong vẫn đồng ý làm hồ sơ bệnh án tâm thần giả để đối tượng thoát tội. Các đối tượng đã được cơ quan điều tra, truy tố và đưa ra xét xử.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói gì về vấn đề làm giả bệnh án tâm thần để trốn tội?

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, thực chất các quy trình chẩn đoán, phát hiện, làm bệnh án vào viện, ra viện và chẩn đoán chuyên môn được ban hành và rà soát hàng năm rất chặt chẽ theo hệ thống.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Chưa phát hiện được dấu chân, phân hổ để lại trong rừng tại Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện một cá thể hổ, lực lượng kiểm lâm đã đến kiểm tra nhưng chưa phát hiện dấu chân, phân hổ để lại.

"Chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm, bác sĩ lĩnh án 10 năm tù

Cường Ngô |

Mười năm tù là hình phạt vừa đủ sức nghiêm minh, vừa thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật cho bị cáo Thân Thái Phong, nguyên Phó Trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi, Bệnh viện Tâm thần trung ương I phạm tội Nhận hối lộ.

Bác sĩ "chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm: Do cấp dưới "nể" bị cáo

Cường Ngô |

Dù biết Lê Thanh Tùng đang phạm tội, nhưng bác sĩ Thân Thái Phong vẫn đồng ý làm hồ sơ bệnh án tâm thần giả để đối tượng thoát tội. Các đối tượng đã được cơ quan điều tra, truy tố và đưa ra xét xử.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói gì về vấn đề làm giả bệnh án tâm thần để trốn tội?

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, thực chất các quy trình chẩn đoán, phát hiện, làm bệnh án vào viện, ra viện và chẩn đoán chuyên môn được ban hành và rà soát hàng năm rất chặt chẽ theo hệ thống.