An Giang: Phát hiện một hộ dân miền núi nghi sản xuất dầu nhớt giả

Vũ Tiến |

An Giang – Cơ quan chức năng phát hiện một hộ dân miền núi nghi sản xuất dầu nhớt giả nhãn hiệu nổi tiếng.

Chiều ngày 29.5, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với Công an địa phương, kiểm tra, phát hiện một hộ dân trên địa bàn miền núi thuộc xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, nghi sản xuất dầu nhớt giả.

Cận cảnh tang vật nghi dầu nhớt giả. Ảnh: VT
Cận cảnh tang vật nghi dầu nhớt giả. Ảnh: VT

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp với Công an xã Lương Phi tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông Lê Quốc Đẳng (sinh năm 1986) tại khu vực tổ 5, ấp Ô Tà Sóc, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn.

Qua kiểm tra, phát hiện trong nhà ông Đẳng có chứa các sản phẩm dầu nhớt thành phẩm.

Qua kiểm đếm, xác định có 36 lon dầu nhớt nhãn hiệu Super 1MT (loại 800ml/lon); 84 lon nhớt hiệu Ford LuBe (loại 1000ml/lon); 33 lon dầu nhớt hiệu Ford LuBe (loại 800ml/lon) và 168 chai dầu nhớt hiệu Ford Lube (loại 1000ml/chai).

Cận cảnh công nghệ chiết rót dầu nhớt mang nhãn hiệu nước ngoài. Ảnh: VT
Cận cảnh công nghệ chiết rót dầu nhớt mang nhãn hiệu nước ngoài. Ảnh: VT

Tại thời điểm kiểm tra, tất cả sản phẩm trên, ông Đẳng không xuất trình được hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm; không có hồ sơ công bố sản phẩm và các sản phẩm thành phẩm không có ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Ngoài ra, Tổ công tác còn phát hiện, thu giữ: 970 lon thiếc rỗng hiệu Ford LuBe, loại 1000ml/ lon; 02 thùng phuy sắt màu đen, chứa 90 kg dung dịch màu vàng không có nhãn hiệu hàng hoá (không rõ nguồn gốc xuất xứ) và nhiều thiết bị, dụng cụ liên quan.

Lực lượng chức năng lập biên bản, xử ký theo quy định pháp luật. Ảnh: VT
Lực lượng chức năng lập biên bản, xử ký theo quy định pháp luật. Ảnh: VT

Làm việc với Tổ công tác, ông Đẳng khai nhận, tất cả hàng hoá trên đều do ông mua nguyên liệu loại dầu nhớt khoáng về tự sang chiết lại, sau đó bán ra thị trường để kiếm lời.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc, niêm phong, tạm giữ các tang vật liên quan và bàn giao cho Công an huyện Tri Tôn, tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Dầu nhớt đổ trên cầu Sài Gòn, hàng loạt phương tiện bị trượt ngã

Nguyên Chân |

TPHCM - Di chuyển vào đoạn đường bị đổ dầu nhớt trên cầu Sài Gòn, hàng loạt phương tiện bị trượt ngã.

Triệt phá đường dây nghi sản xuất nhớt giả các thương hiệu nổi tiếng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Bước đầu xác định, các đối tượng mua dầu nhớt kém chất lượng, nhớt thải tái chế và bao bì, tem của các nhãn hiệu nhớt nổi tiếng như Castrol, Shell… về làm thành phẩm để bán ra thị trường. Cơ quan chức năng đã thu giữ 273 thùng đựng hơn 5.000 xô, can, chai các loại nhớt.

Làm cách nào để nhận biết dầu nhớt giả?

Anh Tuấn |

Dầu nhớt giả đã và đang xuất hiện ở khắp mọi nơi. Vậy làm thế nào để phát hiện và cách phân biệt với dầu nhớt chính hãng như thế nào?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dầu nhớt đổ trên cầu Sài Gòn, hàng loạt phương tiện bị trượt ngã

Nguyên Chân |

TPHCM - Di chuyển vào đoạn đường bị đổ dầu nhớt trên cầu Sài Gòn, hàng loạt phương tiện bị trượt ngã.

Triệt phá đường dây nghi sản xuất nhớt giả các thương hiệu nổi tiếng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Bước đầu xác định, các đối tượng mua dầu nhớt kém chất lượng, nhớt thải tái chế và bao bì, tem của các nhãn hiệu nhớt nổi tiếng như Castrol, Shell… về làm thành phẩm để bán ra thị trường. Cơ quan chức năng đã thu giữ 273 thùng đựng hơn 5.000 xô, can, chai các loại nhớt.

Làm cách nào để nhận biết dầu nhớt giả?

Anh Tuấn |

Dầu nhớt giả đã và đang xuất hiện ở khắp mọi nơi. Vậy làm thế nào để phát hiện và cách phân biệt với dầu nhớt chính hãng như thế nào?