3 kiểu lừa qua mạng khiến 4 nạn nhân sập bẫy

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Cơ quan chức năng đã tiếp nhận trình báo của 4 người dân về việc bị lừa đảo qua mạng, và đang tiến hành xác minh, xử lý.

Ngày 5.9, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã tiếp nhận thông tin 4 người dân trên địa bàn tỉnh trình báo 3 vụ nghi lừa đảo qua không gian mạng với nhiều hình thức khác nhau, chiếm đoạt hơn 779 triệu đồng, và đang tiến hành xác minh, xử lý.

Trong đó, hai người phụ nữ ở huyện Xuyên Mộc trình báo bị lừa chiếm hơn 475 triệu đồng khi tin lời đối tượng trên mạng làm hồ sơ đi Hàn Quốc lao động.

Theo trình báo, trong khoảng thời gian tháng 7-8.2024, chị T.H (sinh năm 1995) và chị Q.A (sinh năm 1992) tìm kiếm thông tin đăng ký đi xuất khẩu lao động thì có tài khoản tên "Thu Hiền" liên hệ, giới thiệu tài khoản tên “Nguyễn Tuấn Cường” chuyên làm hồ sơ xuất khẩu lao động.

Sau đó, 2 nạn nhân đã chuyển số tiền hơn 475 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng "Nguyễn Tuấn Cường". Trong thời gian chờ đợi thì thấy có người tố cáo tài khoản “Nguyễn Tuấn Cường” lừa đảo nên chị H và chị A đã đến cơ quan chức năng trình báo.

Một người phụ nữ khác ở huyện Long Điền trình báo bị mất 9 triệu đồng khi vay tiền trực tuyến. Theo đó, chị T.V (sinh năm 2006) biết và nhắn tin với tài khoản "Châu Nhật Minh" qua Zalo để vay tiền, sau đó được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản đối tượng này chỉ định thì mới được vay.

Sau 3 lần chuyển tổng cộng 9 triệu đồng mà vẫn không được vay, chị V yêu cầu hoàn trả nhưng không được. Nghi bị lừa đảo nên chị V đã đến Cơ quan Công an trình báo.

Một người đàn ông ở Xuyên Mộc đã mất gần 300 triệu đồng khi mua xe qua “môi giới” không rõ trên mạng. Thông qua zalo, tài khoản tên “An Nhiên Geyla” đã hướng dẫn cho ông T.B.H mua xe ôtô 72A-552.xx của bà N.T.N.M.

Sau khi thống nhất, ông B.H và bà N.M đến một văn phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng. Sau đó, ông H đã chuyển số tiền 295 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng do “An Nhiên Geyla” cung cấp. Nhưng số tiền này lại không được chuyển cho bà M. Vì vậy, ông H đã đến Công an huyện Xuyên Mộc trình báo.

Các vụ việc đã được cơ quan công an các địa phương tiếp nhận, đang tiến hành xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bẫy lừa đảo khi mua số lô, đề qua mạng xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng nhiều đối tượng thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo... giả danh nhân viên công ty xổ số kiến thiết bán lô, đề vẫn tiếp tục xảy ra. Khi khách hàng có nhu cầu mua số, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền và chiếm đoạt số tiền mua số.

Chiêu trò tinh vi của nhóm lừa đảo xuất khẩu lao động, du học

Cao Thơm |

Xuất khẩu lao động và du học là ước mơ của nhiều bạn trẻ, tuy nhiên có không ít kẻ lừa đảo dùng chiêu trò tinh vi để trục lợi, khiến nhiều người lâm vào nợ nần.

Đối tượng đặt mua hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Vi |

Đối tượng gian dối đặt mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ nhưng không trả tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị đưa ra xét xử, lĩnh án 8 năm 3 tháng tù.

Nhiều sân bay đóng cửa hết ngày 7.9 do bão số 3

Xuyên Đông |

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, nhiều sân bay sẽ đóng cửa đến hết 7.9 do ảnh hưởng bão số 3.

Xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Quí Thanh cùng con gái

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 6.9, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM mở lại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương (con gái bị cáo Thanh).

VĐV Đinh Thị Thúy và sự đánh đổi khi theo nghiệp bóng chuyền

Nhóm PV |

Góc nhìn thể thao số 179 trao đổi với Chủ công Đinh Thị Thúy (LPB Ninh Bình) về câu chuyện sự nghiệp cũng như những vấn đề của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Tên lửa Nga phá hủy hệ thống ngoại nhập của Ukraina

Anh Vũ (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga) |

Ngày 5.9, một hệ thống tên lửa Iskander-M của Nga đã tiêu diệt hệ thống MLRS M270 do Mỹ cung cấp, cùng xe hỗ trợ và máy bay chiến đấu của Ukraina.

Xưởng đầu lân ở Huế vắng khách khi Trung thu cận kề

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Những năm trở lại đây, các cơ sở sản xuất đầu lân lớn ở Huế gặp phải nhiều khó khăn khi lượng khách thu mua mặt hàng giải trí này trở nên ít dần.

Bẫy lừa đảo khi mua số lô, đề qua mạng xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng nhiều đối tượng thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo... giả danh nhân viên công ty xổ số kiến thiết bán lô, đề vẫn tiếp tục xảy ra. Khi khách hàng có nhu cầu mua số, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền và chiếm đoạt số tiền mua số.

Chiêu trò tinh vi của nhóm lừa đảo xuất khẩu lao động, du học

Cao Thơm |

Xuất khẩu lao động và du học là ước mơ của nhiều bạn trẻ, tuy nhiên có không ít kẻ lừa đảo dùng chiêu trò tinh vi để trục lợi, khiến nhiều người lâm vào nợ nần.

Đối tượng đặt mua hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Vi |

Đối tượng gian dối đặt mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ nhưng không trả tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị đưa ra xét xử, lĩnh án 8 năm 3 tháng tù.