Chiêu trò tinh vi của nhóm lừa đảo xuất khẩu lao động, du học

Cao Thơm |

Xuất khẩu lao động và du học là ước mơ của nhiều bạn trẻ, tuy nhiên có không ít kẻ lừa đảo dùng chiêu trò tinh vi để trục lợi, khiến nhiều người lâm vào nợ nần.

Anh Nguyễn Duy An (Yên Bái) sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội và qua bạn bè, đã biết đến một công ty xuất khẩu lao động ở Hà Nội.

Với mong muốn sang Hàn Quốc làm việc theo diện xuất khẩu lao động thời vụ, An đã liên hệ với một người có tên Facebook là Chung Hoàng Xklđ, người này giới thiệu cho An visa E8. Theo thỏa thuận, chi phí cho chuyến đi là 160 triệu đồng, bao gồm tiền học tiếng và thi tay nghề.

Đoạn hội thoại, đối tượng nhắn tin số tiền cần nộp và bao đỗ cho nhóm người đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc
Đoạn hội thoại, đối tượng nhắn tin số tiền cần nộp và "bao đỗ" cho nhóm người đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc

An cho biết: "Khi tham gia thi lần đầu về tay nghề, tôi đã không đỗ. Tuy nhiên, đối tượng lại thông báo rằng, tôi nằm trong danh sách đỗ, và yêu cầu tôi đóng thêm 25 triệu đồng để họ "gạt" người đỗ nhằm giúp tôi được xuất khẩu lao động sớm hơn".

Tin tưởng vào lời hứa này, An đã chuyển số tiền theo yêu cầu của đối tượng mà không chút nghi ngờ.

Sau khi chuyển số tiền trên, một tuần trôi qua, An liên lạc cho đối tượng thì được hứa hẹn rằng, kết quả sẽ có sau 2-3 tuần nữa. Thời gian cứ thế trôi đến nay đã 6 tháng nhưng An vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về lịch xuất khẩu lao động.

Chỉ đến khi thấy trên mạng xã hội xuất hiện nhiều người chia sẻ về việc bị lừa tương tự, An mới nhận ra rằng, mình đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo.

Đối tượng tư vấn cho khách hàng về visa E8 đi Hàn Quốc
Đối tượng tư vấn cho khách hàng về visa E8 đi Hàn Quốc

Chung nỗi bức xúc và lo lắng với An, Lê Văn Hòa ở Nam Định cũng rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo mang tên Chung Hoàng Xklđ trên Facebook.

Hòa cho biết: "Vừa tốt nghiệp THPT, tôi muốn đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc để cải thiện kinh tế cho gia đình. Hàng xóm của tôi cũng đã nhờ anh Chung Hoàng lo thủ tục để sang Hàn Quốc, nên tôi tin tưởng hoàn toàn.

Khi họ yêu cầu nộp tiền, gia đình tôi đã phải vay mượn để nộp hơn 80 triệu đồng". Dù đã nộp tiền, nhưng Hòa không hề nhận được bất kỳ giấy tờ biên nhận nào và hiện tại, kẻ môi giới đã bỏ trốn.

Trước nhu cầu tìm kiếm việc làm ngày càng tăng, đặc biệt là từ những bạn trẻ mới tốt nghiệp THPT mong muốn xuất khẩu lao động hoặc du học, các đối tượng lừa đảo đã không bỏ lỡ cơ hội. Với những chiêu trò tinh vi và quảng cáo hấp dẫn, chúng lôi kéo những người nhẹ dạ vào bẫy. Hậu quả là người dân, vốn đã không có tiền lại gánh thêm một khoản nợ khổng lồ.

Theo luật sư Đinh Thị Chúc, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, đối với hành vi lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động, có hai hình thức xử lý vi phạm là xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để phòng tránh lừa đảo và trục lợi, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước khuyến cáo người lao động phải tìm hiểu thông tin một cách kỹ lưỡng.

Khi có nhu cầu làm việc tại Hàn Quốc, người lao động cần liên hệ trực tiếp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương, Trung tâm Lao động Ngoài nước, hoặc các doanh nghiệp đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép.

Cao Thơm
TIN LIÊN QUAN

Bỏ túi 2 tỉ đồng làm vốn sau 5 năm đi xuất khẩu lao động

Văn Tùng |

Trong 8 tháng đầu năm 2024, tỉnh miền núi Tuyên Quang đã đưa gần 1.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài. Việc này đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Đồng Tháp cảnh báo nạn lừa đảo xuất khẩu lao động

Lâm Điền |

UBND tỉnh Đồng Tháp cảnh báo và kêu gọi các đơn vị, ban ngành, địa phương khẩn cấp vào cuộc với nạn lừa đảo xuất khẩu lao động.

Báo Lao Động gợi mở Đồng Tháp xuất khẩu lao động

Tùng Linh |

Từ thông tin Báo Lao Động, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp khai mở chương trình xuất khẩu lao động...

Xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Quí Thanh cùng con gái

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 6.9, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM mở lại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương (con gái bị cáo Thanh).

VĐV Đinh Thị Thúy và sự đánh đổi khi theo nghiệp bóng chuyền

Nhóm PV |

Góc nhìn thể thao số 179 trao đổi với Chủ công Đinh Thị Thúy (LPB Ninh Bình) về câu chuyện sự nghiệp cũng như những vấn đề của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Tên lửa Nga phá hủy hệ thống ngoại nhập của Ukraina

Anh Vũ (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga) |

Ngày 5.9, một hệ thống tên lửa Iskander-M của Nga đã tiêu diệt hệ thống MLRS M270 do Mỹ cung cấp, cùng xe hỗ trợ và máy bay chiến đấu của Ukraina.

Công trình 20.000 tỉ kỳ vọng thành biểu tượng mới của Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Công nghệ văng xoắn, tạo ra các nhịp lớn biến Tứ Liên thành cây cầu mang công nghệ tiên tiến, kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Hà Nội năng động, hội nhập.

Xưởng đầu lân ở Huế vắng khách khi Trung thu cận kề

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Những năm trở lại đây, các cơ sở sản xuất đầu lân lớn ở Huế gặp phải nhiều khó khăn khi lượng khách thu mua mặt hàng giải trí này trở nên ít dần.

Bỏ túi 2 tỉ đồng làm vốn sau 5 năm đi xuất khẩu lao động

Văn Tùng |

Trong 8 tháng đầu năm 2024, tỉnh miền núi Tuyên Quang đã đưa gần 1.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài. Việc này đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Đồng Tháp cảnh báo nạn lừa đảo xuất khẩu lao động

Lâm Điền |

UBND tỉnh Đồng Tháp cảnh báo và kêu gọi các đơn vị, ban ngành, địa phương khẩn cấp vào cuộc với nạn lừa đảo xuất khẩu lao động.

Báo Lao Động gợi mở Đồng Tháp xuất khẩu lao động

Tùng Linh |

Từ thông tin Báo Lao Động, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp khai mở chương trình xuất khẩu lao động...