2 chị em “phù phép” làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc lừa đảo hơn 4 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thấy người cho vay tiền không cần công chứng giấy tờ đất nên đối tượng đã dùng thủ đoạn tìm người làm giả nhiều giấy tờ đất ở Phú Quốc đem thế chấp cho chủ nợ để vay tiền.

Ngày 10.6, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN 1978) và Nguyễn Thị Mỹ Hoa (SN 1984) cùng ngụ xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc (Kiên Giang) tổng cổng 24 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của Cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, do ở cùng xóm và có mối quan hệ quen biết với bà Phan Thị Tuyết nên Nhung đã hỏi vay tiền của bà Tuyết nhiều lần với số tiền là 2,2 tỉ đồng mà không cần thế chấp tài sản. Dần dần thấy số tiền vay đã nhiều, bà Tuyết yêu cầu Nhung phải có tài sản để thế chấp nên vào 24.12.2018, Nhung mang 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thật) có diện tích 500 mét vuông tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương do Nhung đứng tên để thế chấp cho bà Tuyết. Thấy bà Tuyết không yêu cầu ra công chứng tài sản thế chấp nên Nhung nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người này.

Theo đó vào ngày 5.4.2019, Nhung đến gặp bà Tuyết mượn lại giấy tờ đất trên để Nhung đi chỉnh lại diện tích đất trên giấy. Bà Tuyết đồng ý đưa lại giấy cho Nhung. Sau đó, Nhung lên mạng xã hội Zalo tìm người làm giả giấy tờ đất (nội dung giống như giấy tờ đất mà Nhung đã thế chấp cho bà Tuyết trước đó) rồi đến gặp bà Tuyết đưa giấy giả thế chấp và xin vay thêm 800 triệu đồng.

Đến tháng 12.2019, Nhung tiếp tục làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc với diện tích hơn 2.000 mét vuông mang thế chấp cho bà Tuyết vay thêm 1 tỉ đồng. Cũng trong thời gian này, Nhung biết được em ruột là Nguyễn Thị Mỹ Hoa đang cần tiền nên Nhung cho Hoa biết việc bà Tuyết nhận thế chấp tờ đất không cần ra công chứng và Nhung cũng cho Hoa biết việc làm giấy tờ đất giả thế chấp cho bà Tuyết. Vì vậy, Hoa nhờ Nhung lên mạng xã hội Zalo tìm người đặt làm 1 giấy tờ đất giả với diện tích trên 500 mét vuông.

Đến ngày 13.1.2020 Hoa cùng với Nhung đến nhà bà Tuyết thế chấp để vay 1 tỉ đồng. Do tin tưởng 2 chị em của Nhung nên bà Tuyết đồng ý cho Hoa vay mà không cần mang giấy tờ đi công chứng.

Đến cuối tháng 5.2020, bà Tuyết phát hiện 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Nhung và Hoa mang thế chấp cho bà là giả nên tố giác hành vi lừa đảo này đến Cơ quan Công an. Sau đó 2 chị em ruột này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bắt giam cho đến ngày đưa ra xét xử Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nhung 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm về tội sử dụng tài liệu giả của Cơ quan, tổ chức, tổng hình phạt 15 năm tù. Phạt bị cáo Hoa 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của Cơ quan, tổ chức, tổng hình phạt là 9 năm tù. Đồng thời buộc bị cáo Nhung hoàn trả số tiền cho bà Tuyết trên 4 tỉ đồng.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc: Phụ huynh sẵn sàng đưa trẻ 5 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ghi nhận tại các điểm tiêm ở TP.Phú Quốc, khá đông phụ huynh đang cùng ngồi chờ và theo sát các khâu từ khai báo thông tin đến khi tiêm xong cho trẻ 5 tuổi.

Di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc: Nơi kết nối, sưu tầm hiện vật chiến tranh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không chỉ là điểm tham quan gây ấn tượng mạnh cho du khách đến Phú Quốc mà những người đang làm việc ở di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc còn nỗ lực từng ngày tìm kiếm, kết nối với những cựu tù hoặc thân nhân gia đình của họ để sưu tầm, tiếp nhận những hiện vật có ý nghĩa lịch sử.

Làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc để lừa tiền, người đàn ông lĩnh 16 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mặc dù biết mảnh đất ở TP Phú Quốc chưa được chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vì muốn chiếm đoạt tiền nên Giang đã thuê người làm giấy chứng nhận giả.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Phú Quốc: Phụ huynh sẵn sàng đưa trẻ 5 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ghi nhận tại các điểm tiêm ở TP.Phú Quốc, khá đông phụ huynh đang cùng ngồi chờ và theo sát các khâu từ khai báo thông tin đến khi tiêm xong cho trẻ 5 tuổi.

Di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc: Nơi kết nối, sưu tầm hiện vật chiến tranh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không chỉ là điểm tham quan gây ấn tượng mạnh cho du khách đến Phú Quốc mà những người đang làm việc ở di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc còn nỗ lực từng ngày tìm kiếm, kết nối với những cựu tù hoặc thân nhân gia đình của họ để sưu tầm, tiếp nhận những hiện vật có ý nghĩa lịch sử.

Làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc để lừa tiền, người đàn ông lĩnh 16 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mặc dù biết mảnh đất ở TP Phú Quốc chưa được chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vì muốn chiếm đoạt tiền nên Giang đã thuê người làm giấy chứng nhận giả.