12 người vi phạm nồng độ cồn trong một ngày tại Hà Nội

KHÁNH AN |

Ngày 3.3, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày hôm qua (2.3), đã có 32 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cũng trong ngày 2.3, lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 877 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 178 phương tiện, 389 bộ giấy tờ, tước 68 giấy phép lái xe.

Các Tổ công tác 141 kiểm tra, phát hiện, bàn giao 3 vụ, bắt giữ 3 đối tượng có dấu hiệu vi phạm Luật hình sự cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời xử lý hành chính 32 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Các tổ hóa trang tuần tra phát hiện, bàn giao 18 phương tiện, 18 trường hợp điều khiển xe mô tô nẹt pô, rú ga lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông cho lực lượng chức năng xử lý.

Kiểm tra an toàn PCCC đối với 11 cơ sở; phát hiện vi phạm, xử phạt hành chính 1 cơ sở; tổ chức 1 buổi tuyên truyền về PCCC với 1.000 người tham dự.

Trung tâm Thông tin chỉ huy công an thành phố tiếp nhận, xử lý 32 tin liên quan an ninh trật tự, PCCC&CNCH.

Trong đó, Tổng đài 113 tiếp nhận 30 tin liên quan an ninh trật tự, điều động 30 lượt phương tiện, 120 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết. Đồng thời phát hiện, bàn giao 1 vụ việc, 1 đối tượng có dấu hiệu vi phạm Luật hình sự cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Tổng đài 114 tiếp nhận, xử lý 2 tin báo liên quan đến cháy và cứu nạn cứu hộ, điều động 4 lượt phương tiện, 20 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng vì thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một người phụ nữ ở huyện Triệu Sơn vừa bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng vì đăng thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả kiểm điểm cán bộ vi phạm nồng độ cồn được thông báo lại cho công an

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Với hơn 30 trường hợp là cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang được CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ngoài xử phạt hành chính còn bị thông báo về nơi công tác, nơi đảng viên sinh hoạt đối với cán bộ nghỉ hưu để tiến hành kiểm điểm. Kết quả kiểm điểm được báo cáo ngược về Công an tỉnh.

18 người vi phạm nồng độ cồn trong ngày chủ nhật 18.2 tại Hà Nội

KHÁNH AN |

Ngày 19.2, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trong hôm qua (18.2), đã có 30 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 18 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Chung cư không sổ hồng ở Hà Nội rao bán vẫn lãi gần 1,5 tỉ đồng

Thu Giang |

Nguồn cung thiếu hụt đã khiến phân khúc căn hộ chung cư tại TP Hà Nội dù chưa có sổ hồng vẫn tăng giá, lãi hàng tỉ đồng sau vài năm sử dụng.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới năm 2024

Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn |

Từ ngày 1 – 2.3 (theo giờ địa phương), Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) lần thứ hai đã diễn ra tại Sao Paolo, Brazil. Đoàn đại biểu cấp cao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch WFTU làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị.

Nga hạ gục xe tăng Abrams thứ hai ở Ukraina

Ngọc Vân |

Xe tăng Abrams thứ hai và xe rà phá bom mìn ở Ukraina được cho là đã bị Nga hạ gục.

450 hộ dân ở Vân Đồn khốn khổ vì quy hoạch treo

Đoàn Hưng |

Được phê duyệt gần 8 năm nay, nhưng Khu đô thị Hải Đăng, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa thể triển khai, khiến 450 hộ dân sinh sống trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sườn đồi nứt toác, người dân nơm nớp lo sạt lở nhưng không muốn di dời

Đinh Đại |

Yên Bái - Dù sườn đồi phía sau nhà bị nứt toác, có thể sạt lở bất cứ lúc nào nhưng nhiều hộ dân ở thôn Trung Tâm, xã Yên Thành, huyện Yên Bình vẫn không di dời do chưa thống nhất được phương án tái định cư.

Người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng vì thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một người phụ nữ ở huyện Triệu Sơn vừa bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng vì đăng thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả kiểm điểm cán bộ vi phạm nồng độ cồn được thông báo lại cho công an

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Với hơn 30 trường hợp là cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang được CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ngoài xử phạt hành chính còn bị thông báo về nơi công tác, nơi đảng viên sinh hoạt đối với cán bộ nghỉ hưu để tiến hành kiểm điểm. Kết quả kiểm điểm được báo cáo ngược về Công an tỉnh.

18 người vi phạm nồng độ cồn trong ngày chủ nhật 18.2 tại Hà Nội

KHÁNH AN |

Ngày 19.2, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trong hôm qua (18.2), đã có 30 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 18 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.