Theo HĐXX, hành vi của Liêu Văn Đực là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.
Theo cáo trạng, khoảng 10h5', ngày 21.8.2022, ông L.V.H, người bán vé số, đến phòng trọ của Liêu Văn Đực (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM) mời mua. Đực không mua và hai bên xảy ra cãi nhau. Ông H. bỏ đi thì bị Đực đuổi theo, dùng cuốc đánh, khiến ông H. bị thương. Sau đó ông H. đã đến Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh trình báo sự việc.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Vĩnh Lộc A đến hiện trường mời Liêu Văn Đực về trụ sở công an xã làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, dùng dao tự chế đuổi chém 1 cảnh sát khu vực gây thương tích. Lực lượng công an xã sau đó khống chế và bắt giữ Liêu Văn Đực để điều tra, xử lý.
Qua giám định, cán bộ cảnh sát khu vực bị tỷ lệ thương tật là 27%.