Ngày 14.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử vụ án "Giết người", xuất phát từ mâu thuẫn khi ăn nhậu.
Theo cáo trạng, khoảng 17h30 ngày 12.4, Nguyễn Minh Toàn (sinh năm 1988, quê Phú Yên) nhậu cùng với anh N.D.T (sinh năm 1978, cùng quê) tại nhà trọ ở khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.
Trong quá trình ăn nhậu, giữa đôi bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến tranh cãi và thách thức đánh nhau. Khi đến trước cổng khu nhà trọ, thấy anh T cầm dao đi ra, sợ bị chém nên Toàn đi vòng ra bên hông khu nhà đối diện dãy phòng trọ lấy 1 con dao tự chế rồi quay trở lại.
Lúc này, dù trên tay anh T không có dao nhưng Toàn vẫn lao vào dùng dao chém hai nhát trúng vào tay anh T. Vết chém khiến nạn nhân bị mất máu cấp, ngã gục và tử vong tại hiện trường.
Sau khi gây án, Toàn cầm dao chạy đến căn nhà đối diện khu nhà trọ để trốn. Khoảng 20h cùng ngày, đối tượng đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú. Lúc này, kết quả giám định cho thấy nồng độ cồn của cả nạn nhân và bị cáo đều vượt gấp 4 lần mức cho phép.
Tại phiên tòa, trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử, Toàn cho biết trong ngày gây án, đã cùng nạn nhân nhậu 2 lần. Ban đầu nhậu rượu tại phòng trọ, sau đó nạn nhân đã chở đối tượng đến nhà một người bạn khác để tiếp tục uống bia và hát karaoke.
Tại đây, bị nạn nhân chê hát dở nên cả hai đã xảy ra tranh cãi. Đối tượng bỏ về, và nạn nhân cũng về ngay sau đó. Khi đến phòng trọ của nạn nhân để lấy xe đạp thì cả hai tiếp tục tranh cãi và thách thức đánh nhau.
Dù khai nhận trong hồ sơ và tại phiên tòa là do thấy nạn nhân cầm dao, bị cáo mới đi vòng để lấy dao, nhưng khi Hội đồng xét xử hỏi, đối tượng đã thừa nhận không nhìn thấy nạn nhân cầm dao khi thực hiện hành vi phạm tội, và chống chế cho rằng nạn nhân có thể đã giấu dao sau lưng, trong quần... Nhưng khi Hội đồng xét xử hỏi vặn vì sao không thấy dao tại hiện trường và nạn nhân đang ở trần thì có giấu được dao không, thì bị cáo trở nên lúng túng.
Qua quá trình xét hỏi, và tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là có tính chất côn đồ, nhằm tước đoạt tính mạng của người khác, vì vậy đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Toàn mức án 20 năm tù. Đồng thời, tuyên buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường 110 triệu đồng chi phí ma chay, mai táng cho gia đình nạn nhân.