2 câu mà cha mẹ không nên nói khiến con chán nản, dễ buông xuôi

Tuấn Đạt |

Một vài câu nói sau mà cha mẹ nên tránh nói với trẻ nếu muốn con dành sự nỗ lực để phát triển và đạt thành công trong tương lai.

Chuyên gia nuôi dạy con nổi tiếng người Mỹ - Margot Machol Bisnow đã chỉ ra những điểm mà cha mẹ nên tránh nói với con trẻ. đạt thành công trong tương lai. Bởi theo bà, lời nói của cha mẹ sẽ đóng vai trò lớn trong việc khơi dậy tinh phấn đấu trong tương lai cho các con.

Và khi cha mẹ dành những lời nói tích cực tới con, trẻ sẽ tập có được những tư duy tích cực và biết chủ động trong cuộc sống. Ngược lại, khi lời nói của cha mẹ sẽ chỉ là những trách mắng sẽ gây ảnh hưởng đến sự tiêu cực khiến các con dễ bị tự ti, chán nản và buông xuôi.

Cha mẹ sẽ thưởng khi con đạt được thành tích cao

Đặt ra các mục tiêu thưởng là phương pháp được khá nhiều bậc phụ huynh áp dụng để khuyến khích trẻ nỗi lực học tập hay hoàn thành các công việc được giao.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều này nếu bị lạm dụng quá đà sẽ dễ dẫn đến việc trẻ hình thành thói quen suy nghĩ về phần thưởng nhiều hơn là trách nhiệm hoàn thành công việc. Điều này sẽ khiến trẻ có một tư duy lệch lạc và khó có bước tiến xa hơn trong tương lai.

Cha mẹ cũng Hạn chế mắng và sử dụng quỹ thời gian riêng tư của con để tạo áp lực, ép buộc trẻ. Ảnh: Xinhua
Cha mẹ cũng hạn chế đề cập đến chuyện thưởng - phạt khiến con bị áp lực, dễ buông xuôi mọi thứ. Ảnh: Xinhua

Theo chuyên gia Margot Machol Bisnow, thay vì đặt ra các mục tiêu quà thưởng, cha mẹ nên giáo dục trẻ hiểu về những trách nhiệm của mình, việc hoàn thành tốt mọi thứ là nhiệm vụ của mình. Và khi cố gắng hết mình để đạt kết quả xứng đáng thì phần thưởng sẽ tự khắc đến với người chăm chỉ và nỗ lực.

Làm không tốt sẽ không được chơi

Có không ít phụ huynh thường lấy khoảng thời gian thư giãn và chơi đùa của trẻ làm khung hình phạt khi trẻ không hoàn thành tốt công việc được giap. Nếu điều này thường xuyên xảy ra, trẻ sẽ dễ rơi vào trạng thái bị ức chế và trở nên căng thẳng, cáu gắt và nóng tính hơn bao giờ hết. Từ đó, con trở nên xa lánh mọi người, thích thu mình vào thế giới riêng cũng như không có nhu cầu giao tiếp với bất cứ ai.

Thay vào đó, khi trẻ không làm tốt hay chưa đạt được điểm như mong muốn, cha mẹ hãy động viên và khuyến khích trẻ cố gắng cho những lần sau.

Đừng buông lời nói nặng nề hay trách mắng mà để con có một tâm trạng thoải mái, suy nghĩ về các biện pháp khắc phục nếu có lần sau. Đây sẽ là phương pháp giúp trẻ học được cách vượt qua sai lầm, rút kinh nghiệm để có thể làm mọi điều tốt hơn nữa.

Tuấn Đạt
TIN LIÊN QUAN

3 mẹo hay cha mẹ có thể dạy con tự chủ trong cuộc sống

Tuấn Đạt |

Các chuyên gia tâm lý đã chỉ 3 mẹo đơn giản nhưng mang lại hiệu quả mà cha mẹ có thể áp dụng trong việc khuyến khích, dạy dỗ trẻ sớm học cách độc lập và tự chủ.

3 sai lầm cha mẹ nên tránh chiều theo ý thích của con trẻ

Tuấn Đạt |

Những sai lầm dưới đây mà các bậc phụ huynh thường mắc phải khi chiều theo ý thích của con trẻ khi các bé bước vào năm học mới.

3 hoạt động Trung thu ý nghĩa mà cha mẹ có thể tham gia cùng con

Tuấn Đạt (T/H) |

Một số hoạt động Trung thu thú vị và mang nhiều ý nghĩa mà các bậc phụ huynh vừa có thể tham gia với con vừa dạy con những nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

3 mẹo hay cha mẹ có thể dạy con tự chủ trong cuộc sống

Tuấn Đạt |

Các chuyên gia tâm lý đã chỉ 3 mẹo đơn giản nhưng mang lại hiệu quả mà cha mẹ có thể áp dụng trong việc khuyến khích, dạy dỗ trẻ sớm học cách độc lập và tự chủ.

3 sai lầm cha mẹ nên tránh chiều theo ý thích của con trẻ

Tuấn Đạt |

Những sai lầm dưới đây mà các bậc phụ huynh thường mắc phải khi chiều theo ý thích của con trẻ khi các bé bước vào năm học mới.

3 hoạt động Trung thu ý nghĩa mà cha mẹ có thể tham gia cùng con

Tuấn Đạt (T/H) |

Một số hoạt động Trung thu thú vị và mang nhiều ý nghĩa mà các bậc phụ huynh vừa có thể tham gia với con vừa dạy con những nét văn hóa truyền thống của dân tộc.