Trẻ yêu sớm, cha mẹ nên làm gì?

Tuấn Đạt |

Tình trạng trẻ yêu sớm đang ngày một phổ biến và khiến không ít các bậc phụ huynh “đau đầu” để đưa ra những lời khuyên giải hợp lý dành cho các con.

Ở lứa tuổi chuẩn bị đến độ dậy thì, việc trẻ sớm có cảm xúc với người bạn khác giới khiến cho những người làm cha mẹ không khỏi lo lắng và có nhiều sự phản ứng khác nhau trước vấn đề này.

Theo các chuyên gia, các bậc phụ huynh cần bình tĩnh, suy xét kỹ tình hình trước khi đưa ra biện pháp xử lý phù hợp và khiến con không bị tổn thương.

Không ngăn cản

Thông thường, khi trẻ có biểu hiện yêu sớm, đa số các bậc phụ huynh đều bộc phát những hành động hay lời nói để ngăn cản, cấm đoán chuyện con yêu đương.

Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cho rằng, cách thức này càng khiến các con bực bội và mong muốn được làm theo ý mình. Nếu nhận được sự gay gắt của cha mẹ, con trẻ sẽ có những hành động phản kháng và hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cảnh báo.

Cha mẹ không nên có thái độ gay gắt, ngăn cản con cái
Cha mẹ không nên có thái độ gay gắt, ngăn cản con cái tìm hiều đối tượng mình thích. Ảnh: Xinhua

Chính vì vậy, đây là thời điểm mà các bậc cha mẹ cần khéo léo để hiểu tâm lý của con. Đồng thời, không nên cấm đoán trẻ mà nên lắng nghe, trò chuyện nhẹ nhàng và chỉ dẫn con cái hiểu sự việc đúng - sai để biết đâu là điểm dừng. Hãy cho các con thấy được sự tin tưởng của mình cũng như sẵn sàng ở bên cạnh động viên, đưa ra lời khuyên kịp thời cho cuộc sống của trẻ sau này.

Tìm hiểu đối tượng

Cha mẹ cũng có thể bày tỏ sự thiện chí được làm quen, gặp gỡ với đối tượng mà con dành tình cảm. Hãy tạo bầu không khí thoải mái và đừng để các con phải ngại ngần bất cứ điều gì. Đây là cách giúp tạo mối quan hệ gần gũi giữa cha mẹ và các con để từ đó, việc tiềm hiểu đối tượng của con cũng dễ dàng dàng hơn. Điều này cũng giúp cha mẹ đánh giá được tình hình một cách trực quan nhất.

Bên cạnh đó, cũng nên động viên và xác định rõ với 2 bạn trẻ điều quan trọng nhất lúc này chính là học tập. Cùng nhau hỗ trợ và nỗ lực đạt mục tiêu đề ra, không để xao nhãng việc học tập sẽ giúp trẻ nhận thức về trách nhiệm nhằm cân bằng, ổn định tâm lý và chuyên tâm thực hiện những việc quan trọng nhất.

Tuấn Đạt
TIN LIÊN QUAN

3 sai lầm cha mẹ nên tránh chiều theo ý thích của con trẻ

Tuấn Đạt |

Những sai lầm dưới đây mà các bậc phụ huynh thường mắc phải khi chiều theo ý thích của con trẻ khi các bé bước vào năm học mới.

6 cách chuẩn bị cho trẻ trở lại trường học dễ dàng

NGỌC THÙY (THEO BRIGHTSIDE) |

Trẻ em đã quên mất thói quen đi học sau kỳ nghỉ hè kéo dài, nên việc trở lại trường rất khó khăn. Dưới đây là cách chuẩn bị trở lại trường cho trẻ mà bố mẹ nên biết.

3 cách hay để cha mẹ đối phó những cơn “dở chứng” của trẻ

Tuấn Đạt (T/H) |

Những cách hay sau đây sẽ giúp cha mẹ đối phó với những lần trẻ “dở chứng” một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

3 sai lầm cha mẹ nên tránh chiều theo ý thích của con trẻ

Tuấn Đạt |

Những sai lầm dưới đây mà các bậc phụ huynh thường mắc phải khi chiều theo ý thích của con trẻ khi các bé bước vào năm học mới.

6 cách chuẩn bị cho trẻ trở lại trường học dễ dàng

NGỌC THÙY (THEO BRIGHTSIDE) |

Trẻ em đã quên mất thói quen đi học sau kỳ nghỉ hè kéo dài, nên việc trở lại trường rất khó khăn. Dưới đây là cách chuẩn bị trở lại trường cho trẻ mà bố mẹ nên biết.

3 cách hay để cha mẹ đối phó những cơn “dở chứng” của trẻ

Tuấn Đạt (T/H) |

Những cách hay sau đây sẽ giúp cha mẹ đối phó với những lần trẻ “dở chứng” một cách nhanh chóng và hiệu quả.