Đắm mình vào không gian “ngôi nhà kỳ dị”

Bài và ảnh Việt Văn |

Một ngày cuối năm, lên Đà Lạt, ghé thăm “ngôi nhà kỳ dị” (được biết đến với tên tiếng Anh Crazy House) sau lần đến đây gần nhất đã cả 5, 6 năm trời, thấy công trình ngày càng khang trang, với nhiều điểm mới lạ, độc đáo. Và vui nhất là chứng kiến từng đoàn du khách ngoại quốc xếp hàng vào thăm, hôm đó chủ yếu là khách Hàn Quốc và châu Âu.

Không phải vô cớ, Biệt thự Hằng Nga hay còn được gọi là “ngôi nhà kỳ dị”, “ngôi nhà điên” rộng trên dưới 2.000m2, tọa lạc ở đường Huỳnh Thúc Kháng (TP Đà Lạt) lại gây “sốt” cho du khách đến vậy. Một công trình kiến trúc độc đáo, có một không hai ở thành phố ngàn hoa.

Ngôi nhà do bà Đặng Việt Nga (tiến sĩ chuyên ngành kiến trúc, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Matxcơva, Nga) xây dựng vào năm 1990 với mong muốn tạo tác một công trình kiến trúc có thể mang con người gần với thiên nhiên và cảnh báo về tác hại khi môi trường bị tàn phá.

Với kết cấu phức tạp, vẻ đẹp kỳ bí pha trộn nét đẹp hoang sơ, ngôi nhà kỳ dị có nhiều khúc quanh dẫn dắt du khách đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ trên cao xuống thấp rồi rẽ ngang để lên cao tiếp… Thậm chí xuống thủy cung, tạo ra những trải nghiệm khác nhau, đầy cảm xúc.

Ở đây còn có nhiều phòng mang tên gọi và cách bài trí khác nhau, như phòng trăng mật, phòng con kiến, phòng đại bàng, phòng tổ mối, phòng cây tre, phòng kangaroo, phòng con gấu, phòng quả bầu, phòng chim trĩ...

Các căn phòng nằm rải rác trong tổng thể kiến trúc kết hợp phong thủy phương Đông với kiến trúc châu Âu hiện đại.

Một vài quán cà phê xuất hiện là điểm mới trong ngôi nhà kỳ dị để khách dừng chân nghỉ ngơi và tận hưởng. Vừa nhấm nháp những giọt cà phê vừa ngẫm nghĩ về vòng xoáy của cuộc sống bộn bề.

Nhiều người nhận xét, khi đến căn biệt thự này, họ cảm giác như bị lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Huyền bí và thơ mộng như trong những câu chuyện cổ tích, và họ muốn khám phá những điều bí ẩn luôn hiện diện trong cuộc sống, thậm chí ngay trong khu biệt thự này...

Cầu thang ngoắt nghéo với các ngã rẽ.
Cầu thang ngoắt nghéo với các ngã rẽ.
Góc nhìn từ trên cao.
Góc nhìn từ trên cao.
Du khách nước ngoài rất thích đến ngôi nhà kỳ dị.
Du khách nước ngoài rất thích đến ngôi nhà kỳ dị.
Sự phức tạp của đường nét.
Sự phức tạp của đường nét.
Ngôi nhà kỳ dị là điểm check-in l tưởng cho du khách.
Ngôi nhà kỳ dị là điểm check-in l tưởng cho du khách.
Kiến trúc độc đáo tạo ra những góc nhìn thú vị.
Kiến trúc độc đáo tạo ra những góc nhìn thú vị.
Một tạo hình thú vị.
Một tạo hình thú vị.
Căn phòng cho du khách đến nghỉ qua đêm.
Chiếc ô màu cam.
Khu thủy cung.
Khu thủy cung.
Những bàn tay màu đỏ.
Những bàn tay màu đỏ.
Tư liệu lịch sử mang tính chất album gia đình của bà Đặng Việt Nga.
Tư liệu lịch sử mang tính chất album gia đình của bà Đặng Việt Nga.

Bài và ảnh Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Niềm vui lan tỏa trong những ngôi nhà mang tên “Đại đoàn kết”

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Bằng nhiều nguồn lực huy động từ cộng đồng, trong năm 2023, tỉnh Lào Cai đã làm được 140 ngôi nhà “Đại đoàn kết”, qua đó góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn.

Tuyết rơi tới mức nguy hiểm ở Alaska, hàng nghìn ngôi nhà có nguy cơ sụp mái

Thanh Hà |

Tuyết rơi kỷ lục ở Alaska, Mỹ, đang lên mức nguy hiểm, giới chức cảnh báo hàng nghìn ngôi nhà ở đây có nguy cơ bị sụp mái.

Gói bánh chưng theo phong cách truyền thống trong ngôi nhà cổ ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Hình ảnh gói bánh chưng ngày Tết được tái hiện theo phong cách của người Hà Nội xưa tại ngôi nhà cổ số 87 phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm). Đây là một phần thuộc chuỗi hoạt động văn hóa Mừng Đảng - Mừng Xuân với chủ đề “Tết Việt – Tết Phố 2024” của quận Hoàn Kiếm.

Doanh nghiệp nhộn nhịp mở hàng

PHAN ANH |

Trong dịp Tết Nguyên đán, không ít trạm, đội có hoạt động thông quan tại các tỉnh thành duy trì trực 100% quân số làm nhiệm vụ để đảm bảo giải quyết thủ tục hải quan thông thoáng, nhanh chóng cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.

Chiều nay, giá xăng dầu dự báo tăng mạnh

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu ngày 15.2 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 600-700 đồng/lít.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông kín khách lúc nửa đêm trở lại TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 khiến ga đến trở nên đông đúc, hành khách phải mất nhiều thời gian để chờ lấy hành lý.

Hơn 10,5 triệu lượt khách vui chơi trên cả nước dịp Tết

Chí Long |

Nhiều địa phương trọng điểm du lịch trên cả nước ghi nhận đón lượng khách tăng cao, doanh thu du lịch tăng trưởng khả quan dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Người dân đi lễ hội, chiêm bái văn minh dịp Tết

Ngọc Trang |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, năm nay, lượng người dân, du khách tham gia lễ hội đầu xuân, chiêm bái tại các chùa chiền, di tích, khu du lịch tâm linh vẫn rất đông. Tuy nhiên, đa số người dân đều du xuân, lễ bái văn minh, tiết kiệm, giảm bớt tình trạng biến tướng, lệch chuẩn so với các năm trước.

Niềm vui lan tỏa trong những ngôi nhà mang tên “Đại đoàn kết”

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Bằng nhiều nguồn lực huy động từ cộng đồng, trong năm 2023, tỉnh Lào Cai đã làm được 140 ngôi nhà “Đại đoàn kết”, qua đó góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn.

Tuyết rơi tới mức nguy hiểm ở Alaska, hàng nghìn ngôi nhà có nguy cơ sụp mái

Thanh Hà |

Tuyết rơi kỷ lục ở Alaska, Mỹ, đang lên mức nguy hiểm, giới chức cảnh báo hàng nghìn ngôi nhà ở đây có nguy cơ bị sụp mái.

Gói bánh chưng theo phong cách truyền thống trong ngôi nhà cổ ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Hình ảnh gói bánh chưng ngày Tết được tái hiện theo phong cách của người Hà Nội xưa tại ngôi nhà cổ số 87 phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm). Đây là một phần thuộc chuỗi hoạt động văn hóa Mừng Đảng - Mừng Xuân với chủ đề “Tết Việt – Tết Phố 2024” của quận Hoàn Kiếm.