Trả lại 35 triệu đồng cho người đánh rơi

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Nhặt được túi xách chứa 35 triệu đồng, một tiểu thương kinh doanh ở chợ Rạp (xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn) đã trả lại cho người đánh rơi.

Thông tin từ Công an thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn) cho hay, đơn vị vừa tiến hành xác minh và chứng kiến chị Phan Thị Xanh (54 tuổi) - tiểu thương kinh doanh tại chợ Rạp - trả lại 35 triệu đồng cho người đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 14.8, trên đường đi chợ Phố Châu, chị Phan Thị Xanh nhặt được một chiếc túi, bên trong có 35 triệu đồng và một số giấy tờ nên đã đưa đến trình báo với Công an thị trấn Phố Châu.

Sau đó, đơn vị này đã phối hợp xác minh, liên hệ người đánh rơi là chị Nguyễn Thị Xuân (37 tuổi, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Phố Châu), đồng thời tổ chức chứng kiến để chị Xanh trả lại số tiền nhặt được cho người đánh rơi.

Hành động nhân văn "nhặt được của rơi, tìm người trả lại" của chị Xanh được Công an thị trấn Phố Châu biểu dương, mong muốn lan tỏa đến toàn xã hội.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thượng úy CSGT trả lại túi xách cho người đánh rơi

Minh Nguyễn |

Sơn La - Sau khi nhặt được túi xách có nhiều tài sản bên trong, Thượng uý cảnh sát giao thông (CSGT) đã liên lạc và trả lại cho người bị đánh rơi.

Trả lại hơn 54 triệu đồng cho người đánh rơi

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Anh Tô Minh Thông (45 tuổi, trú tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) nhặt được hơn 54 triệu đồng đã trả lại cho người đánh rơi.

Nhặt được 58 triệu đồng trả lại người đánh rơi

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi nhặt được bọc tiền lớn, anh Nguyễn Quốc Tuấn (39 tuổi, trú thôn Văn Cử, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc) đã báo công an và tìm trả lại cho người đánh rơi.

Hàng loạt cán bộ, đảng viên tại Thanh Hóa bị kỷ luật

Trần Lâm |

Thanh Hóa - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thanh Hóa vừa có thông báo kỷ luật đối với bà Lê Thị Thu Thủy - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Vệ 2 và một số cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng.

Người dân ở Gia Lai khốn đốn vì nhà máy sản xuất phân gây ô nhiễm

THANH TUẤN |

Ngày 18.8, ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, xử lý nhà máy sản xuất phân bón gây ô nhiễm trên địa bàn.

Bắc Bộ chuyển mưa rất to từ đêm nay, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

MINH HÀ |

Từ đêm 18-19.8, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to trên 150mm.

Bất chấp lệnh cấm, trại lợn tự phát giữa thành phố vẫn xả thải gây ô nhiễm

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Dù lực lượng chức năng nhiều lần yêu cầu chấm dứt hoạt động nhưng trang trại lợn quy mô lớn bên trong Cụm công nghiệp Đầm Hồng vẫn ngang nhiên hoạt động, xả thải gây ảnh hưởng đến nguồn nước.

Những doanh nghiệp có số nợ bảo hiểm xã hội nhiều nhất tại Hà Nội

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội bên cạnh các đơn vị đóng nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đầy đủ, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra ở một số các đơn vị làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thượng úy CSGT trả lại túi xách cho người đánh rơi

Minh Nguyễn |

Sơn La - Sau khi nhặt được túi xách có nhiều tài sản bên trong, Thượng uý cảnh sát giao thông (CSGT) đã liên lạc và trả lại cho người bị đánh rơi.

Trả lại hơn 54 triệu đồng cho người đánh rơi

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Anh Tô Minh Thông (45 tuổi, trú tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) nhặt được hơn 54 triệu đồng đã trả lại cho người đánh rơi.

Nhặt được 58 triệu đồng trả lại người đánh rơi

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi nhặt được bọc tiền lớn, anh Nguyễn Quốc Tuấn (39 tuổi, trú thôn Văn Cử, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc) đã báo công an và tìm trả lại cho người đánh rơi.