Nữ sinh mồ côi được trường đại học cấp học bổng, giảng viên nhận nuôi

QUANG ĐẠI |

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã quyết định cấp học bổng toàn phần cho nữ sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, một giảng viên của trường nhận nuôi em trong cả quá trình học tập.

Ngày 30.6, tiến sĩ Đinh Văn Tới - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cho biết, nhà trường đã quyết định cấp học bổng toàn phần cho em Hoàng Thị Hải Yến, trú khối 3A, thị trấn Thanh Chương (Nghệ An) đã mất cả bố lẫn mẹ.

“Sau khi biết hoàn cảnh của em Yến, nhà trường đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng với em và gia đình. Đồng thời, nhà trường cam kết miễn học phí toàn khóa cho em Yến khi theo học tại trường” – tiến sĩ Đinh Văn Tới nói.

Đồng thời, tiến sĩ Đinh Văn Tới cho biết, sẽ nhận nuôi em Yến trong suốt quá trình học tập và tìm kiếm việc làm phù hợp chuyên môn sau khi em tốt nghiệp.

Trong vòng 1 tháng, em Yến bị mất cả cha lẫn mẹ. Ảnh: Hải Đăng
Trong vòng 1 tháng, em Yến bị mất cả cha lẫn mẹ. Ảnh: Hải Đăng

“Nếu em Yến đồng ý đến ở nhà tôi thì tôi sẽ lo cho toàn bộ chi phí, coi như con gái” – TS Đinh Văn Tới nói và chia sẻ thêm, ông cũng như lãnh đạo nhà trường muốn hỗ trợ em học sinh nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên em vượt qua nỗi đau để vươn lên trong cuộc sống.

Được biết, trước đây có sinh viên nam hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, TS Đinh Văn Tới đã lo cho em mọi chi phí trong quá trình theo học trường ĐH Kinh tế Nghệ An, hiện nay đã có việc làm ổn định, lập gia đình.

Em Hoàng Thị Hải Yến chia sẻ: “Dù rất buồn nhưng em sẽ luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu để không phụ lòng của bố mẹ, thầy cô. Em đã nhận được giấy báo trúng tuyển của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, em xin cảm ơn nhà trường, các thầy cô đã quan tâm, tạo điều kiện để em được tiếp tục đi học và thực hiện ước mơ học đại học của mình và của bố mẹ”.

Được biết, vào năm 2022, Trường ĐH Kinh tế Nghệ An miễn 100% học phí và ký túc xá cho một sinh viên ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thuộc hộ nghèo, năm 2023, nhà trường miễn học phí cho 3 em nữa.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Trại hè Hoa hướng dương: Một mẹ nhận nuôi, đỡ đầu 36 trẻ mồ côi

Minh Anh - Đức Minh |

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được phát động vào thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát. Được sự ủng hộ, chương trình đã ghi nhận gần 20.000 trẻ mồ côi được nhận hỗ trợ, đỡ đầu, với những điểm tựa đầy yêu thương, trách nhiệm.

Mái ấm tin cậy của những đứa trẻ mồ côi ở vùng biên giới

BẢO TRUNG |

Dù thiếu thốn sự chăm sóc và tình yêu thương của cha mẹ nhưng nhiều đứa trẻ mồ côi vùng biên giới của tỉnh Đắk Lắk vẫn đang từng ngày vượt lên những khó khăn, đi lên bằng sự cưu mang, đùm bọc của những người lính... và bằng chính sự cố gắng của chính bản thân mình.

“Người mẹ thứ hai” 10 năm đưa đón trẻ mồ côi đến lớp

Hoàng Bin |

Cảm thương hoàn cảnh của những đứa trẻ mồ côi vất vả đường xa đến trường, hơn 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Hải (39 tuổi) ở xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã tình nguyện ngày hai buổi đưa đón các em đến lớp.

Mưa lũ bất thường có thể xảy ra trong điều kiện El Nino

MINH HÀ |

Năm nay, El Nino tác động đến nước ta có thể gây thiếu hụt lớn về lượng mưa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng, không thể loại trừ những cực đoan về mưa lũ, bởi thực tế cho thấy một số đợt El Nino xuất hiện ở Việt Nam đã xảy ra những kỉ lục về lượng mưa lớn nhất trong 24h.

Bất ngờ đất bỏ hoang nhưng vẫn được "hét" giá cao

ANH HUY |

Dù không có nhiều giao dịch, thanh khoản bị đứt gãy và nhiều lô đất bỏ hoang được rao bán cắt lỗ nhưng giá đưa ra vẫn không giảm, thậm chí đang neo ở mức cao.

Nhà nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới bỏ USD trong giao dịch với Nga

Khánh Minh |

Ấn Độ, nhà nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, thay USD bằng nhân dân tệ để mua dầu của Nga.

Diện mạo công viên bến Bạch Đằng trước đề xuất chỉnh trang nhiều hạng mục

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh đề xuất với UBND Thành phố phương án sắp xếp, chỉnh trang Công viên bến Bạch Đằng như xây thêm các bãi giữ xe, nhà vệ sinh, lắp mái che... để phát triển vận tải hành khách công cộng, du lịch đường thủy.

Khéo léo thu phí đồ ăn, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Do việc tính phí là không bắt buộc, không có quy định cụ thể cho nhà hàng thu phí thực khách khi mang đồ ăn, thức uống bên ngoài vào. Vì vậy, nhiều người cho rằng các nhà hàng cần áp dụng linh hoạt và thu phí một cách hợp lý.

Trại hè Hoa hướng dương: Một mẹ nhận nuôi, đỡ đầu 36 trẻ mồ côi

Minh Anh - Đức Minh |

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được phát động vào thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát. Được sự ủng hộ, chương trình đã ghi nhận gần 20.000 trẻ mồ côi được nhận hỗ trợ, đỡ đầu, với những điểm tựa đầy yêu thương, trách nhiệm.

Mái ấm tin cậy của những đứa trẻ mồ côi ở vùng biên giới

BẢO TRUNG |

Dù thiếu thốn sự chăm sóc và tình yêu thương của cha mẹ nhưng nhiều đứa trẻ mồ côi vùng biên giới của tỉnh Đắk Lắk vẫn đang từng ngày vượt lên những khó khăn, đi lên bằng sự cưu mang, đùm bọc của những người lính... và bằng chính sự cố gắng của chính bản thân mình.

“Người mẹ thứ hai” 10 năm đưa đón trẻ mồ côi đến lớp

Hoàng Bin |

Cảm thương hoàn cảnh của những đứa trẻ mồ côi vất vả đường xa đến trường, hơn 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Hải (39 tuổi) ở xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã tình nguyện ngày hai buổi đưa đón các em đến lớp.