"Hôm nay chúng con đi bán vải"

Cường Ngô |

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường, trong những ngày cả nước căng mình chống dịch COVID-19, lực lượng Quản lý thị trường còn đảm nhận thêm nhiệm vụ hỗ trợ bà con vùng dịch tiêu thụ nông sản, đặc biệt là vải thiều, bằng cách mở các điểm bán hàng lưu động.

"Bà ủng hộ Bắc Giang nhé!"

9 giờ sáng 30.5, một xe vải thiều Lục Ngạn 2,5 tấn đang được Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình chở đến điểm bán hàng hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản. Đây là chuyến hàng được vận chuyển ra từ tâm dịch Bắc Giang trong ngày hôm qua (29.5).

Khác với hình ảnh ngày thường, hình ảnh những kiểm soát viên Quản lý thị trường với trang phục ngành - cầm những chùm vải trên tay, vẻ mặt tươi vui giữa cái nắng gần 40 độ khiến nhiều người tò mò.

"Hôm nay chúng con đi bán vải. Bà ủng hộ Bắc Giang nhé. Ngon lắm ạ!”, một kiểm soát viên nhanh nhảu nói với người dân đang lựa những chùm vải từ điểm bán hàng được đội phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn dựng lên.

Dù nắng nóng, nhưng tinh thần làm việc của anh em Quản lý thị trường vẫn hào hứng bởi giúp đỡ được nông dân vùng dịch. Ảnh: CTV
Dù nắng nóng, nhưng tinh thần làm việc của anh em Quản lý thị trường vẫn hào hứng bởi giúp đỡ được nông dân vùng dịch. Ảnh: CTV
Dù nắng nóng, nhưng tinh thần làm việc của anh em Quản lý thị trường vẫn hào hứng bởi giúp đỡ được nông dân vùng dịch. Ảnh: CTV
Dù nắng nóng, nhưng tinh thần làm việc của anh em Quản lý thị trường vẫn hào hứng bởi giúp đỡ được nông dân vùng dịch tiêu thụ vải thiều. Ảnh: CTV

"Hiện nay việc vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa của tỉnh Bắc Giang đang gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là vận chuyển nông sản từ tỉnh sang các địa phương khác và ngược lại. Điều này đã ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân, nhất là bà con nông dân.

Khi được giao nhiệm vụ, chúng tôi tập trung thu mua nông sản bị ùn ứ, hỗ trợ bà con nông dân tại tỉnh Bắc Giang, nhằm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, cũng như góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19" - ông Nguyễn Bá Thức, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Trường, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3, tỉnh Hòa Bình, giá vải được đội thu mua tại vườn ở Bắc Giang là 17.000 đồng/kg. Về đến Hòa Bình, giá vải được bán tại điểm hỗ trợ bán hàng là 20.000 đồng/kg.

"Thật ra vẫn phải bù lỗ, nhưng anh em ai cũng vui vì giúp được bà con nông dân. Người dân nằm trong vùng dịch đã rất khổ rồi, nếu giá bán thấp quá thì họ chẳng còn gì!", ông Trường cho biết.

Cũng theo ông Trường, phải mất tổng 8 tiếng đồng hồ một chuyến xe mới có thể quay đầu về vị trí xuất phát. Bởi, công tác khử khuẩn, phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu.

"Mỗi chuyến xe đi vào vùng dịch, lái xe sẽ phải thực hiện đầy đủ các bước khai báo y tế, khử khuẩn phương tiện. Đến địa bàn Bắc Giang, được sự hỗ trợ của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang, xe của anh em từ Hòa Bình lên sẽ thực hiện trung chuyển tại Cục Quản lý thị trường Bắc Giang.

Điểm bán hàng lưu động thu hút sự quan tâm của người dân trên địa bàn Hòa Bình. Ảnh: CTV
Điểm bán hàng lưu động thu hút sự quan tâm của người dân trên địa bàn Hòa Bình. Ảnh: CTV

Các công tác hỗ trợ thu mua, bốc xếp, khử khuẩn sẽ được thực hiện tại đây. Ra khỏi địa bàn Bắc Giang và về đến Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục là các bước khử khuẩn của bộ phận y tế địa bàn để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch" - ông Nguyễn Mạnh Trường nói.

Mang rau củ Hoà Bình xuống cho khu cách ly, mang vải từ Bắc Giang về tiêu thụ

Bên cạnh việc vận chuyển vải thiều về tiêu thụ tại địa bàn Hòa Bình, trước mỗi chuyến xe vận chuyển vải về sẽ là những nông sản của Hòa Bình vận chuyển đến điểm phân phối tại vùng dịch Bắc Giang.

Trong ngày 29.5, trong chuyến xe đầu tiên, Đội Quản lý thị trường số 3 đã hỗ trợ nông dân vùng dịch 600 kg nông sản là rau củ quả của địa phương để ủng hộ cho công tác phòng chống dịch tại đây.

"Trung bình mỗi tuần sẽ có khoảng 2 chuyến hàng với tổng khoảng 4-5 tấn vải thiều được vận chuyển về tiêu thụ tại điểm bán hàng của Đội Quản lý thị trường số 3.

Chúng tôi sẽ thực hiện thí điểm, nếu hiệu quả sẽ nhân rộng mô hình này tại một số Đội trên địa bàn Hòa Bình" - ông Nguyễn Bá Thức, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình chia sẻ.

Theo kế hoạch, mô hình này sẽ được triển khai và nhân rộng tại nhiều tỉnh thành nhằm hỗ trợ nông dân tại vùng dịch tiêu thụ nông sản mùa vụ trong điều kiện xuất khẩu gặp khó do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Đưa vải thiều lên chợ online, làm thế nào để giữ được vị tươi, ngon

Cường Ngô |

Theo ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - cho biết, để giữ được sự tươi ngon, các loại nông sản như vải thiều, xoài hay mận đều phải giao hàng trong vòng từ 2-4 giờ, không được giao chậm hơn.

Người dân Hà Nội xếp hàng giải cứu vải Bắc Giang

Hà Phương - Tùng Giang |

Người dân Thủ đô xếp hàng tại một số điểm như: số 86 Vũ Trọng Phụng, số 10 Nguyễn Trãi (Đại học Kiến Trúc), 75 Đại Cồ Việt… để giải cứu vải Bắc Giang.

Bắc Giang: Thanh niên đưa tin sai về vụ ép giá vải thiều bị xử phạt 5 triệu

Quang Việt |

Thanh niên 30 tuổi, quê Bắc Giang đưa tin việc người dân bị ép bán giá vải thiều sớm còn 2.000 đồng/kg, song Công an Lục Ngạn xác định thông tin đó sai sự thật.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đưa vải thiều lên chợ online, làm thế nào để giữ được vị tươi, ngon

Cường Ngô |

Theo ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - cho biết, để giữ được sự tươi ngon, các loại nông sản như vải thiều, xoài hay mận đều phải giao hàng trong vòng từ 2-4 giờ, không được giao chậm hơn.

Người dân Hà Nội xếp hàng giải cứu vải Bắc Giang

Hà Phương - Tùng Giang |

Người dân Thủ đô xếp hàng tại một số điểm như: số 86 Vũ Trọng Phụng, số 10 Nguyễn Trãi (Đại học Kiến Trúc), 75 Đại Cồ Việt… để giải cứu vải Bắc Giang.

Bắc Giang: Thanh niên đưa tin sai về vụ ép giá vải thiều bị xử phạt 5 triệu

Quang Việt |

Thanh niên 30 tuổi, quê Bắc Giang đưa tin việc người dân bị ép bán giá vải thiều sớm còn 2.000 đồng/kg, song Công an Lục Ngạn xác định thông tin đó sai sự thật.