Cuối năm nhận lại tài sản bị mất trên 700 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Một người phụ nữ mang quốc tịch Mỹ được cán bộ Công an tỉnh Bạc Liêu trao trả tài sản bị mất khi về Việt Nam chịu tang cha chiều 29 Tết Giáp Thìn 2024.

Ngày 8.2, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu, đơn vị tổ chức trao trả tài sản trị giá trên 700 triệu đồng cho chị L.T.N.H, quốc tịch Mỹ.

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 12.2023, chị H trở về Việt Nam để dự đám tang của cha ruột tại ấp Nhà Thờ, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Trong quá trình dọn dẹp nhà sau đám tang, chị H đã tháo một số trang sức (gồm: nhẫn bạch kim có đính kim cương, một nhẫn vàng 18k đính đá cẩm thạch) bỏ vào khăn giấy để trên bàn, tổng trị giá tài sản trên 700 triệu đồng.

Sau khi dọn dẹp xong, chị H phát hiện khăn giấy chứa số trang sức trên đã mất, nên đến cơ quan công an trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bạc Liêu nhận định, số tài sản nêu trên không bị người khác lấy trộm mà do gia đình bất cẩn vứt bỏ cùng rác thải và nhanh chóng tìm được tài sản trao trả cho chị H.

Nhận lại tài sản, chị H bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn tinh thần làm việc trách nhiệm của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Công an Bạc Liêu đã hết lòng vì nhân dân.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở khu vực bờ kênh 30/4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu –Ngày 7.2, Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu họp để thống nhất đề xuất công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở và ngập úng khu vực 2 bên bờ kênh 30/4 (đoạn từ cầu Út Đen đến cống Nhà Mát) thuộc phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu.

Lạ mắt với song long tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cho tới nay, hầu hết các tỉnh đã lộ diện linh vật rồng trang trí cho năm Giáp Thìn 2024. Nhiều linh vật nhận được lời khen, chê khác nhau. Trang trí linh vật rồng năm nay, Bạc Liêu là tỉnh duy nhất cho đến thời điểm này có cặp song long ngay con đường trung tâm hành chính và một con rồng thân làm từ 130 chiếc lồng đèn.

Mỗi hộ nghèo Bạc Liêu được nhận 600.000 đồng ăn Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh Bạc Liêu đều được nhận hỗ trợ dịp Tết Giáp Thìn. Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu cũng xin gạo cứu đói và được Chính phủ cấp 484 tấn gạo.

Hạn mặn bủa vây, Bạc Liêu tính bỏ vụ lúa trên 32.000ha

Nhật Hồ |

Đầu mùa khô năm 2024 nhưng nhiều nơi mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền. Hạn mặn đe dọa hàng chục nghìn hécta lúa, hoa màu. Trong khi đó, hầu hết các cánh rừng đều đang đứng trước báo động cháy cấp 4.

Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ làm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 29.12, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Bạc Liêu lý giải vụ đường cửa ngõ thành phố 20 năm mới thông tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 27.12, tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo thông tin việc hộ bà Nguyễn Thị Hường, phường 1, thành phố Bạc Liêu đã bàn giao mặt bằng để làm đường sau hơn 20 năm con đường huyết mạch vào trung tâm thành phố Bạc Liêu chưa thông.

TPHCM chào đón những em bé sinh đầu tiên năm Giáp Thìn 2024

NHÓM PV |

TPHCM - Đúng 0 giờ ngày ngày 10.2 (tức mùng 1 Tết), thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, TPHCM đã đón chào công dân nhí đầu tiên năm Giáp Thìn 2024.

Người dân Thủ đô ngắm pháo hoa đón năm 2024 với nhiều ước vọng mới

Nhóm PV |

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhiều người dân Thủ đô đã cùng ngắm pháo hoa tại phố đi bộ Hồ Gươm với kỳ vọng năm mới 2024 bình an, nhiều may mắn và thành công.

Bạc Liêu công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở khu vực bờ kênh 30/4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu –Ngày 7.2, Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu họp để thống nhất đề xuất công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở và ngập úng khu vực 2 bên bờ kênh 30/4 (đoạn từ cầu Út Đen đến cống Nhà Mát) thuộc phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu.

Lạ mắt với song long tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cho tới nay, hầu hết các tỉnh đã lộ diện linh vật rồng trang trí cho năm Giáp Thìn 2024. Nhiều linh vật nhận được lời khen, chê khác nhau. Trang trí linh vật rồng năm nay, Bạc Liêu là tỉnh duy nhất cho đến thời điểm này có cặp song long ngay con đường trung tâm hành chính và một con rồng thân làm từ 130 chiếc lồng đèn.

Mỗi hộ nghèo Bạc Liêu được nhận 600.000 đồng ăn Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh Bạc Liêu đều được nhận hỗ trợ dịp Tết Giáp Thìn. Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu cũng xin gạo cứu đói và được Chính phủ cấp 484 tấn gạo.

Hạn mặn bủa vây, Bạc Liêu tính bỏ vụ lúa trên 32.000ha

Nhật Hồ |

Đầu mùa khô năm 2024 nhưng nhiều nơi mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền. Hạn mặn đe dọa hàng chục nghìn hécta lúa, hoa màu. Trong khi đó, hầu hết các cánh rừng đều đang đứng trước báo động cháy cấp 4.

Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ làm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 29.12, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Bạc Liêu lý giải vụ đường cửa ngõ thành phố 20 năm mới thông tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 27.12, tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo thông tin việc hộ bà Nguyễn Thị Hường, phường 1, thành phố Bạc Liêu đã bàn giao mặt bằng để làm đường sau hơn 20 năm con đường huyết mạch vào trung tâm thành phố Bạc Liêu chưa thông.