CSGT lì xì, tặng quà cho người dân trên đường đi xe máy về quê ăn Tết

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Các chiến sĩ Trạm CSGT Hàm Tân, Công an Bình Thuận cùng hội thiện nguyện đã tặng người dân trên đường đi xe máy về quê những chai nước, khăn lạnh, bánh kẹo,... để tiếp sức cho người dân, công nhân tỉnh táo lái xe an toàn trên quãng đường về quê còn lại.

Sáng ngày 4.2, người dân đi xe máy từ hướng TPHCM về quê các tỉnh Miền Trung trên Quốc lộ 1, vừa đến địa bàn tỉnh Bình Thuận và đến trước Trạm CSGT Hàm Tân, Công an Bình Thuận đều bất ngờ trước hình ảnh các chiến sĩ CSGT cầm nước và các túi quà tặng cho người dân.

Xe máy của người dân trên đường về quê tấp vô lề để nhận quà. Ảnh: Duy Tuấn
Xe máy của người dân trên đường về quê tấp vô lề để nhận quà. Ảnh: Duy Tuấn

Khác hẳn hình ảnh lo lắng khi gặp CSGT, trong tình huống gặp CSGT như thế này, ai cũng tươi cười và cảm thấy ấm lòng.

Nếu đi xe máy từ TPHCM về đến địa điểm trên cũng đã 130km nên ai cũng mệt. Hiểu được điều này và nhằm tiếp sức cho bà con về quê đón Tết an toàn, Trạm CSGT Hàm Tân phối hợp cùng một hội thiện nguyện tổ chức phát quà cho người dân.

Những phần quà là bánh kẹo, nước uống được tặng tận tay công nhân trên đường về quê kèm lời chúc ăn tết vui vẻ. Ảnh: Duy Tuấn
Những phần quà là bánh kẹo, nước uống được tặng tận tay công nhân trên đường về quê kèm lời chúc ăn Tết vui vẻ. Ảnh: Duy Tuấn

Những chai nước uống, khăn lạnh giúp người lái xe tỉnh táo hơn và cả những phần quà như bánh chưng, bánh quy, chuối,... thêm hành trang lót dạ trên quãng đường về quê còn lại. Nhiều công nhân từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương vui mừng cảm ơn các chiến sĩ CSGT khi được nhận quà trên đường về quê.

Trung tá Vũ Mạnh Hà, Trạm trưởng Trạm CSGT Hàm Tân, Bình Thuận tặng bao lì xì tiền cho trẻ nhỏ trên xe máy về quê cùng bố mẹ. Ảnh: Duy Tuấn
Trung tá Vũ Mạnh Hà, Trạm trưởng Trạm CSGT Hàm Tân, Bình Thuận tặng bao lì xì tiền cho trẻ nhỏ trên xe máy về quê cùng bố mẹ. Ảnh: Duy Tuấn

Với các xe máy mà ba mẹ chở theo các em nhỏ cũng được các chiến sĩ CSGT thăm hỏi và tặng bao lì xì, tặng gấu bông. Những lời thăm hỏi, động viên và chúc Tết được gửi kèm theo những món quà.

Các món đồ trong gói quà tiếp sức người dân về quê. Ảnh: Duy Tuấn
Các món đồ trong gói quà tiếp sức người dân về quê. Ảnh: Duy Tuấn
Đáp lại những phần quà trao tặng là những lời cảm ơn từ người dân. Ảnh: Duy Tuấn
Đáp lại những phần quà trao tặng là những lời cảm ơn từ người dân. Ảnh: Duy Tuấn

Dưới cái nắng chói chang của Bình Thuận, một chút san sẻ, tiếp sức cho những người xa quê trên hành trình về quê đón Tết và để quãng đường còn lại cảm giác gần hơn.

Duy Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tặng vé tàu khứ hồi cho nữ công nhân 18 năm liền chưa về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.2, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức lễ tiễn công nhân lao động về quê ăn Tết. 200 công nhân được tặng vé tàu khứ hồi đợt này, trong đó, có người 18 năm liên tiếp chưa về quê. Nhận tấm vé tàu miễn phí, ai cũng xúc động.

Tiễn 400 công nhân đầu tiên ở Đồng Nai về quê đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 3.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tiễn 400 công nhân đầu tiên của tỉnh Đồng Nai về quê đón Tết tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc trên chuyến xe nghĩa tình dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Người dân tay xách, nách mang rời TPHCM sớm về quê đón Tết

NGỌC ÁNH - NGUYỄN LY |

TPHCM - Ga Sài Gòn những ngày cận Tết nhiều người với đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay, lên tàu khởi hành về quê đón Tết Nguyên đán 2024. Theo đại diện Ga Sài Gòn, từ nay cho đến hết ngày mùng 1 Tết Nguyên đán số lượng khách hàng tăng.

Net Zero - Giảm phát thải khí nhà kính nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Nhóm PV |

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu năm 2021 (COP26), Việt Nam đã đưa ra cam kết Việt Nam phấn đấu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Điều này thể hiện nỗ lực và trách nhiệm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế chung tay giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Đó là lý do Báo Lao Động tổ chức toạ đàm trực tuyến với chủ đề: "Net Zero - Giảm thiểu phát thải khí nhà kính nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu".

Hải Dương thông xe nút giao hơn 300 tỉ đồng vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 5.2, UBND tỉnh Hải Dương chính thức thông xe dự án đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối Đường tỉnh 392, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Độc đáo cách đuổi chim phá lúa bằng tiếng nhạc ở vùng cao Quảng Nam

Hoàng Bin - Phú Thiện |

Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, người dân vùng cao Nam Trà My, Quảng Nam đã sử dụng tre nứa thô sơ kết hợp với nước từ dòng suối chảy, để chế tạo thành bộ dụng cụ đuổi chim chóc rất độc đáo nhằm bảo vệ mùa vàng.

Nước phương Tây thứ hai sắp ký thỏa thuận an ninh với Ukraina

Khánh Minh |

Đức và Ukraina có thể ký một thỏa thuận hợp tác an ninh tại Hội nghị An ninh Munich, diễn ra từ ngày 16-18.2.

Tổng Công ty Du lịch Hà Nội có tân nữ tổng giám đốc

PHẠM ĐÔNG |

Bà Nguyễn Thị Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách vừa được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.

Tặng vé tàu khứ hồi cho nữ công nhân 18 năm liền chưa về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.2, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức lễ tiễn công nhân lao động về quê ăn Tết. 200 công nhân được tặng vé tàu khứ hồi đợt này, trong đó, có người 18 năm liên tiếp chưa về quê. Nhận tấm vé tàu miễn phí, ai cũng xúc động.

Tiễn 400 công nhân đầu tiên ở Đồng Nai về quê đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 3.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tiễn 400 công nhân đầu tiên của tỉnh Đồng Nai về quê đón Tết tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc trên chuyến xe nghĩa tình dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Người dân tay xách, nách mang rời TPHCM sớm về quê đón Tết

NGỌC ÁNH - NGUYỄN LY |

TPHCM - Ga Sài Gòn những ngày cận Tết nhiều người với đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay, lên tàu khởi hành về quê đón Tết Nguyên đán 2024. Theo đại diện Ga Sài Gòn, từ nay cho đến hết ngày mùng 1 Tết Nguyên đán số lượng khách hàng tăng.