RBK đưa tin, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Ukraina - Oleg Ustenko - cho biết, tài sản của Nga bị phương Tây phong tỏa sẽ không đủ để bù đắp những thiệt hại mà Ukraina phải gánh chịu do chiến dịch quân sự của Mátxcơva.
“Chúng tôi không nói về con số 300-350 tỉ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Nga. Theo ước tính được đưa ra ở Kiev, chúng tôi đang nói về khoản thiệt hại trực tiếp là 750 tỉ USD. Nếu cộng thêm các khoản lỗ gián tiếp, con số này có thể lên tới 1 nghìn tỉ USD” - RBK dẫn lời ông Ustenko cho hay.
Vào giữa năm 2022, Thủ tướng Ukraina Denis Shmygal đã nêu số tiền cần thiết để tái thiết Ukraina, ước tính khoảng 750 tỉ USD và cho biết, vào thời điểm đó rằng nguồn chính của số tiền này sẽ đến từ “tài sản bị tịch thu của Nga và các nhà tài phiệt Nga”.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky sau đó lưu ý, số tiền bồi thường cần thiết ước tính khoảng 600-800 tỉ USD. Vào cuối năm 2023, Bộ Tư pháp Ukraina đã loại trừ khả năng ký kết thỏa thuận hòa bình với Nga mà không nhận được tiền bồi thường cho những thiệt hại do cuộc xung đột gây ra.
Ukraina và các đồng minh phương Tây từ lâu đã cân nhắc các cách sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa ở nước ngoài để tái thiết Ukraina. Vào ngày 30.1.2024, các quốc gia thành viên EU đã đạt được thỏa thuận cho phép EU chuyển tiền lãi từ tài sản bị phong tỏa của Nga cho Kiev, nhưng cho đến nay vẫn chưa quyết định về việc tịch thu tài sản.
Cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở tại Bỉ được cho là nắm giữ tài sản Nga trị giá 196,6 tỉ euro (gần 220 tỉ USD), phần lớn trong số đó thuộc về ngân hàng trung ương nước này. Trong kết quả tài chính cho năm 2023 được công bố ngày 1.2, Euroclear tiết lộ đã thu được gần 5 tỉ USD tiền lãi từ các tài sản bị đóng băng của Nga vào năm ngoái. Lợi nhuận này dự kiến sẽ không được trả cho chủ sở hữu tài sản mà sau đó sẽ được chuyển vào quỹ đặc biệt của EU để hỗ trợ Ukraina.
Tổng cộng, EU đã đóng băng 207 tỉ euro (hơn 231 tỉ USD) tài sản và dự trữ của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraina.
Mátxcơva nhiều lần cảnh báo rằng, bất kỳ hành động nào liên quan đến việc tịch thu tài sản của nước này là hành vi "trộm cắp", vi phạm luật pháp quốc tế và dẫn đến phản ứng ăn miếng trả miếng từ Nga. Một số quan chức phương Tây, trong đó có Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde, cũng cảnh báo, việc khai thác các quỹ bị đóng băng của Nga sẽ làm suy yếu niềm tin vào tiền tệ và hệ thống kinh tế của phương Tây.