Công an Đắk Nông bắt 2 đối tượng trộm tiền phúng viếng để tiêu xài

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng trộm cắp tiền phúng viếng để tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Sơn tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông). Ảnh: Minh Quỳnh
Đối tượng Quốc tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông). Ảnh: Minh Quỳnh

Chiều ngày 9.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Sơn (SN 1992) và Nguyễn Duy Quốc (SN 1990), cùng trú tại huyện Đắk Mil về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, để có tiền tiêu xài, ngày 28.10.2021, Sơn và Quốc rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khi đến khu vực thôn Đắk Kim, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, 2 đối tượng phát hiện một ngôi nhà vắng người.

Đối tượng Sơn tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông). Ảnh: Minh Quỳnh
Đối tượng Sơn tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông). Ảnh: Minh Quỳnh

Lúc này, Sơn và Quốc đã trèo qua hàng rào rồi phá cửa vào nhà lục lọi đồ đạc và lấy trộm hơn 16 triệu đồng. Theo gia đình bị hại, tổng số tiền bị mất có một phần tiền phúng viếng người thân mất cách đây gần 2 tháng.

Quá trình điều, ngày 2.11, Công an huyện Đắk Mil đã bắt giữ Nguyễn Tấn Sơn và Nguyễn Duy Quốc để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ngày 8.11, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ một số sở, ngành, địa phương.

Nhiều địa phương ở Đắk Nông thiếu giáo viên trầm trọng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tình trạng thiếu giáo viên kéo dài trong nhiều năm qua đã gây nhiều khó khăn cho các địa phương ở tỉnh Đắk Nông. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, các nhà trường, địa phương phải sử dụng các giải pháp tình thế, thậm chí “giật gấu vá vai” để  hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Đắk Nông thu giữ lô hàng kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa phát hiện, thu giữ hàng trăm bộ kit test nhanh COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đắk Nông điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ngày 8.11, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ một số sở, ngành, địa phương.

Nhiều địa phương ở Đắk Nông thiếu giáo viên trầm trọng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tình trạng thiếu giáo viên kéo dài trong nhiều năm qua đã gây nhiều khó khăn cho các địa phương ở tỉnh Đắk Nông. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, các nhà trường, địa phương phải sử dụng các giải pháp tình thế, thậm chí “giật gấu vá vai” để  hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Đắk Nông thu giữ lô hàng kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa phát hiện, thu giữ hàng trăm bộ kit test nhanh COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ.