Anh xe ôm vá ổ gà điều tiết giao thông, chỉ mong người dân đi lại an toàn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một người chạy xe ôm trên đường thấy ổ gà là lấy đất đá vá lại, những lúc kẹt xe là ra điều tiết giao thông. Anh lấy việc an toàn của người dân khi lưu thông trên đường làm niềm vui của riêng mình.

Đó là anh Đặng Văn Phúc, 45 tuổi, quê Thanh Hóa đang sinh sống tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Công việc mưu sinh của anh là chạy xe ôm.

Hằng ngày từ sáng sớm, anh Phúc đã ra ngã tư 550 trên con đường ĐT 743 giáp ranh Thuận An và Dĩ An của Bình Dương để chờ khách.

Do đây là địa bàn vùng ráp ranh nên giao thông ở đây phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Vào giờ cao điểm, buổi sáng từ 6h30-7h30, buổi chiều từ 16h-18 thường xuyên xảy ra kẹt xe ở ngã tư 550.

Hình ảnh người xe ôm thường xuyên hỗ trợ công an điều tiết giao thông ở ngã tư 550 đã trở nên quen thuộc và được người dân yêu mến. Ảnh: Đình Trọng
Hình ảnh người xe ôm thường xuyên hỗ trợ công an điều tiết giao thông ở ngã tư 550 đã trở nên quen thuộc và được người dân yêu mến. Ảnh: Đình Trọng

Những lúc như vậy, anh Phúc đã xuống đường, xông xáo hướng dẫn các phương tiện di chuyển, điều tiết giao thông.

Đường ĐT 743, do chậm thi công dự án nâng cấp mở rộng nên mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà gây nguy hiểm cho người dân. Chở khách đi về trên đường này, nếu thấy ổ gà nào, anh Phúc đều lấy đất đá lấp lại để tạo mặt phẳng an toàn cho xe máy lưu thông.

Anh xe ôm vá ổ gà tạo mặt phẳng để người dân đi lại được an toàn. Video: Lê Anh Hựu


Thường xuyên đi về trên tuyến đường ĐT 743, Anh Lê Anh Hựu (39 tuổi, ngụ phường An Phú, thị xã Thuận An) cho biết: "Tôi thường thấy anh Phúc đứng ra hướng dẫn người đi xe máy ở ngã tư 550, việc này giúp nhiều người đi xe máy lưu thông an toàn qua ngã tư nhiều container. Đường này nhiều ổ gà được anh Phúc dặm vá nên cũng hạn chế tai nạn cho người dân".

Nói về lý do làm việc này, anh Phúc chia sẻ: "Khu vực này xảy ra rất nhiều tai nạn, trong đó có tai nạn chết người. Đường này nhiều ổ gà, người dân nơi khác đi qua chưa quen địa hình nên không biết để tránh. Sợ người dân sụp ổ gà ngã nên mình lấy xà bần lấp lại cho phẳng. Những lúc không có khách, thấy kẹt xe thì ra phân làn. Mình làm việc này vì thấy người dân đi đường không bị tai nạn thì vui".

Người xe ôm vá ổ gà, điều tiết giao thông lấy sự an toàn của người dân làm niềm vui của mình. Video: Đình Trọng


ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Thưởng Tết cao nhất gần 500 triệu đồng, thấp nhất 50 ngàn đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trong số 284 công ty trong khu công nghiệp thông báo thưởng Tết năm 2021, có một người được thưởng cao nhất là gần 500 triệu đồng.

Bình Dương: Chủ tịch UBND tỉnh và 8.000 người cùng chạy chào mừng năm mới

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 1.1, tại trung tâm thành phố mới tỉnh Bình Dương, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và 8.000 nguời dân cùng tham gia giải Việt dã chào mừng năm mới - 2021.

Lỡ xe về quê đón noel vì nhặt được 360 triệu đồng tìm người mất trả lại

ĐÌNH TRỌNG- MINH HUYỀN |

Trên đường ra bến xe về Bình Thuận đón noel, người đàn ông cùng tài xế xe ôm nhặt được 360 triệu đồng. Người đàn ông này sau đó đã lỡ chuyến xe nhưng vẫn cảm thấy vui khi đã trao lại số tiền cho người đánh rơi.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV diễn ra chiều 18.1 sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Bình Dương: Thưởng Tết cao nhất gần 500 triệu đồng, thấp nhất 50 ngàn đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trong số 284 công ty trong khu công nghiệp thông báo thưởng Tết năm 2021, có một người được thưởng cao nhất là gần 500 triệu đồng.

Bình Dương: Chủ tịch UBND tỉnh và 8.000 người cùng chạy chào mừng năm mới

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 1.1, tại trung tâm thành phố mới tỉnh Bình Dương, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và 8.000 nguời dân cùng tham gia giải Việt dã chào mừng năm mới - 2021.

Lỡ xe về quê đón noel vì nhặt được 360 triệu đồng tìm người mất trả lại

ĐÌNH TRỌNG- MINH HUYỀN |

Trên đường ra bến xe về Bình Thuận đón noel, người đàn ông cùng tài xế xe ôm nhặt được 360 triệu đồng. Người đàn ông này sau đó đã lỡ chuyến xe nhưng vẫn cảm thấy vui khi đã trao lại số tiền cho người đánh rơi.