Ấm áp những suất cơm 0 đồng cho công nhân, người lao động khó khăn

HOÀNG LỘC |

Hơn 30 năm làm công tác thiện nguyện, một người phụ nữ ở huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) đã mang đến hàng nghìn suất cơm chay miễn phí mỗi ngày cho những hoàn cảnh khó khăn.

Có mặt tại quán chay Tùy Tâm ở xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, chúng tôi bắt gặp hình ảnh hàng trăm phần cơm chay đang được bà Huỳnh Thị Sương (68 tuổi) chuẩn bị phát cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Sương kể, gia đình bà từng khó khăn, thiếu ăn từng bữa nên khi kinh tế gia đình ổn định, bà đã tổ chức các bếp ăn tình thương, phát cơm miễn phí cho những ai cần ở TPHCM và Vĩnh Long.

Bà Huỳnh Kim Yến (54 tuổi) - một công nhân may - cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, công ty gặp khó nên thu nhập bấp bênh. Nhờ những suất ăn miễn phí đã giúp vợ chồng bà tiết kiệm được một khoản để lo con đi học.

“Thực đơn luôn thay đổi giúp những người dùng luôn cảm thấy ngon. Chính sự nhiệt tình của của cô Sương khiến tôi thấy ấm lòng” - bà Yến nói.

Nhờ có phần cơm chay miễn phí từ quán chay Tùy Tâm ở huyện Mang Thít, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được những bữa cơm no lòng. Ảnh: Hoàng Lộc
Nhờ có phần cơm chay miễn phí từ quán chay Tùy Tâm, nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn được những bữa no lòng. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo chân bà Sương đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mang Thít, chúng tôi ghi nhận sự vui mừng của nhiều người khi nhận được những phần cơm chay miễn phí.

Bà Lê Kim Hai (60 tuổi) cho hay, bà không người chăm sóc, nhưng nhờ phần cơm được bếp ăn tình thương của bà Sương gửi tặng mà đỡ chật vật.

“Gia đình đơn chiếc, tôi phải đi làm thuê nhưng bữa đói bữa no. Bất ngờ, bệnh tim tái phát, tôi phải nằm viện điều trị. Nhờ được phần cơm miễn phí, giúp tôi tiết kiệm tiền để điều trị bệnh” - bà Hai trải lòng.

Bà mang từng phần cơm đến tặng người bệnh tại Bệnh viên đa khoa huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Hoàng Lộc
Bà Huỳnh Thị Sương mang từng phần cơm đến tặng người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Hoàng Lộc

Trao đổi với Lao Động, ông Võ Thành Đông - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Biên Hòa, Đồng Nai) - cho biết, ghi nhận tấm lòng thiện nguyện, trách nhiệm của bà Sương với những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là bệnh nhân tâm thần. “Từ năm 2019 đến nay, mỗi ngày bà Sương nấu hơn 400 phần ăn cho các bệnh nhân tâm thần” - ông Đông thông tin.

Sự khen thưởng là niềm vinh hạnh lớn, nhưng đối với bà Sương, niềm vui lớn nhất là thấy được sự ấm no của những hoàn cảnh được giúp đỡ. Đó là động lực để bà tiếp tục công tác thiện nguyện trong thời gian tới.

Ngày 29.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Nguyễn Thu Hà - Bí thư Đảng uỷ xã Tân An Hội (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) - thông tin, quán chay Tùy Tâm do bà Huỳnh Thị Sương khai trương chưa đầy 2 tháng đã trao hàng nghìn suất cơm cho người khó khăn.

Những người lao động thu nhập thấp có được bữa ăn miễn phí hàng ngày là đang giúp họ tiết kiệm được một khoản tiền lo cho cuộc sống trong giai đoạn kinh tế khó khăn.

“Thời điểm trước, bà Sương cũng tham gia vận động mạnh thường quân hỗ trợ gần 1 tỉ đồng xây dựng cầu, hàng nghìn phần cơm cho các đội thi công đường góp phần đưa xã về đích nông thôn mới vào năm 2016” - bà Hà cho biết thêm.

Hiện, trung bình một ngày, bà Huỳnh Thị Sương phát gần 1.000 phần cơm miễn phí tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Biên Hòa, Đồng Nai), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, Bệnh viện Đa khoa huyện Mang Thít và tại quán cơm của bà.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Trao hàng chục ngàn ổ bánh mì 0 đồng đến người lao động khó khăn

HOÀNG LỘC |

Hàng chục ngàn ổ bánh mì chay được một cô gái gửi đến nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp).

Quán cơm chay 0 đồng cưu mang những người nghèo khó khăn

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

Nằm tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, những năm qua quán cơm 0 đồng mỗi ngày cung cấp cơm chay cho khoảng 200 người dân và sinh viên nghèo tới ăn mỗi ngày.

Nấu cơm chay phục vụ người nghèo miễn phí suốt 2 năm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Thầm lặng hai năm qua, nhà ăn 0 đồng Nhất Tâm ở địa chỉ 122/4 Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi đã nấu những phần cơm chay miễn phí dành tặng nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Tin tưởng Ban Chấp hành có đủ kỹ năng và trình độ để đảm đương nhiệm vụ

Minh Hạnh |

Sau khi có kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII (nhiệm kỳ 2023-2028), trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Quý Tuấn Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera cho rằng, Đại hội đã chọn ra được những người đủ đức, đủ tài đảm đương nhiệm vụ mới.

Tin tưởng giải pháp đột phá chăm lo người lao động từ Ban chấp hành mới

Ngô Hữu Lễ (Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới – An Giang) |

Là cán bộ Công đoàn chuyên trách, tôi tin tưởng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII đề ra nhiều giải pháp đột phá về chăm lo người lao động.

75.000 đoàn viên, người lao động hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi

PHƯƠNG ANH |

Những năm qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đẩy mạnh ký kết thỏa thuận hợp tác, thực hiện nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Qua đó, đã góp phần trực tiếp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Trắc nghiệm: Những kỳ Đại hội Công Đoàn Việt Nam trong lịch sử

Nhóm PV |

Trải qua 94 năm (1929 - 2023) với 12 kỳ đại hội, Công đoàn Việt Nam luôn giữ vững mục tiêu đồng hành, sát cánh và là điểm tựa vững chắc của đoàn viên công đoàn.

Những công trình chắp cánh ước mơ an cư của người lao động

MỸ LY |

Chương trình Mái ấm Công đoàn do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ triển khai thời gian qua đã chắp cánh ước mơ an cư lạc nghiệp cho rất nhiều đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Trao hàng chục ngàn ổ bánh mì 0 đồng đến người lao động khó khăn

HOÀNG LỘC |

Hàng chục ngàn ổ bánh mì chay được một cô gái gửi đến nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp).

Quán cơm chay 0 đồng cưu mang những người nghèo khó khăn

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

Nằm tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, những năm qua quán cơm 0 đồng mỗi ngày cung cấp cơm chay cho khoảng 200 người dân và sinh viên nghèo tới ăn mỗi ngày.

Nấu cơm chay phục vụ người nghèo miễn phí suốt 2 năm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Thầm lặng hai năm qua, nhà ăn 0 đồng Nhất Tâm ở địa chỉ 122/4 Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi đã nấu những phần cơm chay miễn phí dành tặng nhiều hoàn cảnh khó khăn.