Ấm áp nhà trọ miễn phí cho bệnh nhân chạy thận ở Hoà Bình

Minh Tùng |

Xuất phát từ sự cảm thông chia sẻ, gia đình ông Nguyễn Văn Xuân (50 tuổi, trú TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã thuê đất và xây dựng ngôi nhà trọ miễn phí cho các bệnh nhân chạy thận.

Căn nhà trọ tình thương có diện tích khoảng 50m2, nằm đối diện cổng số 3 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Trong phòng được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết từ bếp ga, bát đĩa, bình nóng lạnh, ti vi, tủ lạnh cho đến giường chiếu, chăn màn để phục vụ các bệnh nhân.

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, ông Xuân cho biết, bản thân là thành viên của “Nhóm chung tay giúp đỡ các bệnh nhân chạy thận” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Khi chứng kiến nhiều bệnh nhân nghèo phải ngủ ở hành lang bệnh viện, thuê phòng trọ với chi phí cao hơn mức thu nhập, có những người phải đi lại vài chục đến hơn trăm cây số để đến viện chạy thận mỗi ngày, gia đình ông Xuân đã thuê đất và xây dựng nhà trọ tình thương.

Theo ông Xuân, nhà trọ này dành cho bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn ở miễn phí và vô thời hạn. Mọi chi phí điện nước sinh hoạt hàng tháng đều do gia đình chi trả. Bên cạnh đó, gia đình cũng chuẩn bị đồ ăn vào các sáng chủ nhật hàng tuần cho bệnh nhân để họ vơi bớt đi những khó khăn vất vả.

“Đầu năm 2021, sau khi xây dựng xong nhà trọ tình thương, gia đình đã liên hệ với phòng công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để nhờ kết nối với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đến ở miễn phí”.

“Cùng với công việc chính là kinh doanh xưởng nội thất ôtô, trong thời gian tới sẽ cố gắng để xây dựng thêm và đón nhiều bệnh nhân đến ở” – ông Xuân cho biết thêm.

Nhà
Căn nhà trọ tình thương có diện tích khoảng 50m2, nằm đối diện cổng số 3 của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Minh Tùng

PV đã có mặt tại nhà trọ miễn phí của gia đình anh Xuân, điều dễ nhận thấy là nụ cười trên khuôn mặt của những người bệnh nhân.

Ở ngôi nhà trọ tình thương này có 11 bệnh nhân chạy thận và đều là những người có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo tại các xã vùng sâu vùng xa trong tỉnh Hòa Bình.

Anh Bùi Văn Mỳ (42 tuổi, quê xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn) bị tai biến liệt nửa người và phải đi chạy thận hơn 1 năm nay. Vì không tự sinh hoạt được nên vợ anh Mỳ cũng phải ở lại thường xuyên để chăm sóc chồng và đưa sang viện hàng ngày.

Anh Mỳ tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ở nhà 2 vợ chồng đều làm ruộng nên không có thu nhập cao, anh lại bị liệt nên đi lại khó khăn, may mắn được vợ chồng anh Xuân cưu mang nên bây giờ có chỗ ăn ở miễn phí để điều trị, do vậy cũng không còn lo lắng nhiều”.

Ngôi nhà với đầy đủ các vật dụng. Ảnh: Minh Tùng
Ngôi nhà với đầy đủ các vật dụng. Ảnh: Minh Tùng

Tương tự, bà Bùi Thị Kệch (70 tuổi) ở xóm Sào, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy) cho biết, đã phải chạy thận đến nay được 6 năm, nhà neo người nên phải đi lên bệnh viện một mình vì con trai phải ở nhà làm ruộng kiếm tiền để lo chi phí điều trị cho mẹ.

Theo bà Kệch, trước đây khi chưa có nhà trọ này, bà có 2 năm ở phòng trọ khác với chi phí 700.000 đồng/tháng. Từ ngày có nhà trọ tình thương của gia đình ông Xuân, bà có chỗ ăn ở, tránh mưa tránh nắng mà không còn phải lo chi phí nhiều nữa, chỉ an tâm điều trị.

“Gia đình tôi và mọi người ở đây biết ơn gia đình chú Xuân lắm, không biết trả ơn kiểu gì”, bà Kệch nói.

Bên cạnh việc xây dựng nhà trọ tình thương, gia đình ông Xuân cùng các hội nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm thường xuyên đến thăm hỏi động viên, tặng quà, gạo, mỳ tôm để các bệnh nhân vừa có thêm thực phẩm và đỡ bớt tủi thân khi xa nhà.

Minh Tùng
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh đau đầu tìm nhà trọ giá rẻ cho con học đại học

Thu Giang |

Nhiều phụ huynh tại các tỉnh thành đang đau đầu tìm kiếm nhà trọ giá bình dân cho con theo học tại Hà Nội, khiến phân khúc này trở nên sôi động.

Công nhân về quê vì ít việc, chủ nhà trọ lâm cảnh khó khăn

LƯƠNG HẠNH - QUẾ CHI |

Làn sóng cắt, giảm nhân sự kéo dài từ quý IV/2022 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều công nhân tại các khu công nghiệp bị giảm việc hoặc mất việc, đột ngột thất nghiệp; còn các chủ trọ cũng rơi vào tình trạng “đứng ngồi không yên” khi công nhân trả phòng, về quê sinh sống.

Ấm áp nhà trọ miễn phí cho bệnh nhân ở TPHCM

Thanh Vũ |

Nhiều bệnh nhân đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2 đang được lưu trú miễn phí tại khu nhà trọ miễn phí do anh Nguyễn Minh Tuấn xây dựng.

Lấn chiếm lòng đường và cả nơi tập kết rác để buôn bán

Huân Cao - Ngọc Duy |

TPHCM - Tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh có một số tuyến đường bị các tiểu thương lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và cả nơi tập kết rác để buôn bán.

Diễn viên IELTS 8.5 nói lý do lu mờ sau khi phim "Mắt Biếc" bùng nổ

Nhóm PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm chia sẻ về 3 năm hoạt động trầm lắng sau khi được biết đến qua vai cô giáo Hồng trong phim ăn khách “Mắt Biếc”.

Định danh tài khoản trên Facebook, Zalo sẽ hạn chế rủi ro lừa đảo qua mạng

KHÁNH AN |

Việc định danh các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo bằng số điện thoại sẽ giúp tình trạng lừa đảo trên không gian mạng giảm.

Bố mẹ Hà Nội lái xe đưa con phượt khắp Nam Phi, ngắm động vật hoang dã

Ninh Phương |

Khép lại 21 ngày tự do rong ruổi hơn 3.200km khắp Nam Phi, gia đình chị Trần Hải Yến có nhiều góc nhìn thú vị về đất nước xa xôi này.

Messi không ngừng ghi bàn, Inter Miami vào bán kết Leagues Cup

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi lại có tên trên bảng điện tử, Inter Miami tiến thêm một bước đến chức vô địch Leagues Cup.

Phụ huynh đau đầu tìm nhà trọ giá rẻ cho con học đại học

Thu Giang |

Nhiều phụ huynh tại các tỉnh thành đang đau đầu tìm kiếm nhà trọ giá bình dân cho con theo học tại Hà Nội, khiến phân khúc này trở nên sôi động.

Công nhân về quê vì ít việc, chủ nhà trọ lâm cảnh khó khăn

LƯƠNG HẠNH - QUẾ CHI |

Làn sóng cắt, giảm nhân sự kéo dài từ quý IV/2022 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều công nhân tại các khu công nghiệp bị giảm việc hoặc mất việc, đột ngột thất nghiệp; còn các chủ trọ cũng rơi vào tình trạng “đứng ngồi không yên” khi công nhân trả phòng, về quê sinh sống.

Ấm áp nhà trọ miễn phí cho bệnh nhân ở TPHCM

Thanh Vũ |

Nhiều bệnh nhân đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2 đang được lưu trú miễn phí tại khu nhà trọ miễn phí do anh Nguyễn Minh Tuấn xây dựng.