Các năm qua, bờ biển Cửa Đại (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) liên tục bị sạt lở nghiêm trọng do sự tấn công dữ dội của thiên tai. Để hạn chế bớt tình trạng trên, tỉnh Quảng Nam và TP.Hội An liên tục đưa ra nhiều giải pháp để giúp chống xói lở, trong đó có xây dựng kè mềm.
Tuy vậy, kè mềm cũng chỉ là biện pháp cấp bách tạm thời. Bởi lẽ, tình trạng xâm thực diễn ra quá mạnh, về lâu dài, tuyến kè mềm cũng sẽ không bảo vệ được bờ biển Cửa Đại.
Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An – chia sẻ, kè mềm đang mang lại những hiệu quả nhất định ở nhiều nơi, trong đó có làng Triêm Tây ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn. Tuy vậy, bờ biển Cửa Đại có điều kiện hoàn toàn khác nên không thể triển khai kè mềm như ở Triêm Tây.
Trước tình trạng đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ưu tiên hỗ trợ 700 tỉ đồng để thực hiện dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại.
Bên cạnh đó, để tìm hướng lâu dài và bền vững, thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã làm việc với các nhà đầu tư đến từ Hà Lan để nghiên cứu, tìm giải pháp giúp chống xói lở và kết hợp phát triển du lịch tại bờ biển Cửa Đại theo hướng xã hội hóa.
Theo đó, một ý tưởng mới được đưa ra là xây dựng nhiều đảo nhân tạo ven biển trải dài từ TP.Hội An đến thị xã Điện Bàn. Việc xây dựng đảo nhân tạo sẽ giống như những đảo tiền tiêu, hạn chế sóng đánh từ xa và giảm lực nước đánh trực tiếp vào bờ.
Dự kiến, các nhà đầu tư Hà Lan sẽ phối hợp với Tập đoàn T&T cùng thực hiện dự án này; Đồng thời, xin được cấp quyền quản lý, khai thác phát triển du lịch tại các đảo nhân tạo trong một thời gian nhất định.
“Tuy nhiên, việc đầu tư các đảo nhân tạo và khai thác phát triển du lịch tại đây cần nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ trước khi quyết định. Vì đây là khu vực liên quan đến quốc phòng, tiếp giáp với khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm và thường xuyên chịu tác động của gió bão mạnh kèm theo sóng lớn hàng năm, chế độ dòng chảy và trầm tích ven bờ tương đối phức tạp” – văn bản nêu.